Quảng Ninh dự kiến thí điểm đưa du thuyền tham quan, lưu trú cao cấp tại vịnh Bái Tử Long

Nhằm đẩy mạnh thu hút khách du lịch tham quan trải nghiệm vịnh Bái Tử Long, UBND tỉnh Quảng Ninh đang xây dựng phương án tổ chức thí điểm đưa du thuyền tham quan, lưu trú cao cấp tại vịnh Bái Tử Long.

Theo thông tin từ UBND tỉnh Quảng Ninh, năm 2024 tỉnh Quảng Ninh dự kiến đưa vào khai thác 62 sản phẩm du lịch mới góp phần đa dạng trải nghiệm, gia tăng sức hấp dẫn, thu hút du khách trong nước và quốc tế. Trong đó, sẽ thí điểm khai thác dịch vụ du thuyền tham quan, lưu trú cao cấp tại vịnh Bái Tử Long.

Du thuyền Essence Grand Halong Bay Cruise 2 dự kiến sẽ đưa vào khai thác tuyến tham quan, trải nghiệm mới trên vịnh Bái Tử Long.

Theo kế hoạch, dự kiến vào đầu tháng 5 tới, du thuyền Essence Grand Halong Bay Cruise 2 chính thức được đưa vào hoạt động. Với thiết kế 6 tầng sang trọng, hiện đại, chất lượng dịch vụ tiêu chuẩn 5 sao quốc tế, du thuyền này sẽ khai thác tuyến tham quan, trải nghiệm mới trên vịnh Bái Tử Long, đón đầu mùa du lịch biển đảo – một trong những thế mạnh của du lịch Quảng Ninh.

Sản phẩm không chỉ đánh thức tiềm năng du lịch một trong những khu vực cảnh quan thiên nhiên độc đáo bậc nhất của tỉnh Quảng Ninh, mà còn mở rộng không gian du lịch biển đảo Hạ Long – Bái Tử Long, phù hợp cho những du khách yêu thích thiên nhiện hoang sơ cùng hệ sinh thái đa dạng.

Trước đó, du thuyền nghỉ đêm Essence Grand Halong Bay Cruise I với thiết kế tương tự cũng đã được đưa vào khai thác tại vịnh Hạ Long, góp phần tạo hình ảnh mới mẻ, thu hút đông đảo du khách đến với Quảng Ninh. Đây hiện là một trong những hãng du thuyền sang trọng, hiện đại nhất trên vịnh Hạ Long.

Việc có thêm nhiều du thuyền sang trọng được đầu tư, những trải nghiệm cao cấp theo hướng phát triển bền vững, thân thiện với môi trường giúp nâng tầm hình ảnh du lịch trên vịnh di sản, nâng cao chất lượng dịch vụ trên vịnh, đặc biệt với không gian du lịch mới – vịnh Bái Tử Long. Đây hứa hẹn sẽ là “thỏi nam châm” mới cho du lịch biển đảo Quảng Ninh trong mùa hè năm nay. Đồng thời, hiện thực hóa mục tiêu đón 17 triệu lượt khách trong năm 2024.

Vịnh Bái Tử Long vốn được mệnh danh là "chị em song sinh" với vịnh Hạ Long.

Liên quan đến việc phát triển du lịch vịnh Bái Tử Long, trao đổi với phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam, ông Đào Văn Vũ - Phó Chủ tịch UBND huyện Vân Đồn cho biết, UBND huyện Vân Đồn đã chủ trì nghiên cứu, xây dựng các chương trình du lịch gắn với các sản phẩm du lịch mới được khai thác tại đơn vị trong năm 2024 và phát triển thêm các sản phẩm du lịch mới những năm tiếp theo đáp ứng thị hiếu của khách du lịch.

Chủ động triển khai công tác truyền thông, xúc tiến quảng bá du lịch, liên kết với các doanh nghiệp du lịch trong nước để tìm kiếm khai thác nguồn khách, phát triển các sản phẩm, dịch vụ mới, hấp dẫn khách du lịch. Phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức các đoàn Famtrip giới thiệu, quảng bá về các sản phẩm du lịch mới năm 2024 phù hợp, hiệu quả.

Đồng thời xây dựng phương án triển khai và đưa vào khai thác các sản phẩm du lịch mới tại địa phương trong năm 2024 đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định. Tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở vật chất các điểm du lịch đã được công nhận và xây dựng sản phẩm du lịch mới để đưa vào công nhận và khai thác trong những năm tiếp theo theo quy định, giúp mở rộng không gian du lịch, giảm tải cho vịnh Hạ Long, làm mới các sản phẩm du lịch biển đảo của Quảng Ninh.

Nguyễn Quang

Nguồn Pháp Luật Plus: https://phapluatplus.vn/quang-ninh-du-kien-thi-diem-dua-du-thuyen-tham-quan-luu-tru-cao-cap-tai-vinh-bai-tu-long-197335.html