Quảng Ninh: Cần sớm trả lại danh phận cho liệt sỹ thợ mỏ bị bỏ quên

Sau nhiều bài đăng của Báo điện tử Xây dựng về việc 'trả lại tên' cho đồng chí Nguyễn Văn Thuộc – người đã hy sinh trong trận Đồn Hà Lầm, dù đã có chỉ đạo nhưng đến nay, người liệt sỹ thợ mỏ vẫn chưa được trả lại đúng danh phận.

Bức tượng liệt sỹ Nguyễn Văn Thuộc dựng ở sân trường Trung học cơ sở lấy tên ông ở phường Hà Lầm, thành phố Hạ Long.

Bức tượng liệt sỹ Nguyễn Văn Thuộc hiện nay vẫn nằm ở sân trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Thuộc mà chưa được rước về một vị trí trang trọng hơn để đông đảo người dân được biết tới. Trước thông tin từ nhiều nhân chứng là đồng đội, là người thân của liệt sỹ thì đồng chí Nguyễn Văn Thuộc hy sinh khi ấy ở tuổi 18, đã có thâm niên hai năm làm phu mỏ nên không thể chụp cho ông cái “mũ” thiếu niên.

Hơn nữa, trận đánh đồn Hà Lầm là trận đánh thần tốc, bí mật, bất ngờ. Ngày 23/12/1946, đơn vị từ căn cứ kháng chiến ở Sơn Dương, Hoành Bồ bí mật luồn rừng hành quân đến Hà Lầm; vào đêm ngày 24, hỏa lực phục sẵn ở các mục tiêu đã định, đến đêm ngày 25/12/1946, giờ phút quân Pháp vui chơi nhảy đầm mất cảnh giác, ta bất thần nổ súng, đánh úp. Trong quân sự, tính bảo mật chiến đấu rất cao nên không thể có chuyện nhờ một đứa trẻ con trong vùng địch hậu dẫn đường tác chiến được.

Đất nước ta chiến tranh kéo dài, giải quyết tồn đọng sau cuộc chiến tranh còn nhiều gian nan, nhiều người vị quốc vong thân còn chưa trả lại được danh phận. Trận “Đồn Hà Lầm” - một trận đánh kinh điển của tự vệ mỏ, chỉ 5 ngày sau Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Bác Hồ, quân ta tiêu diệt 24 binh sĩ Pháp, trận đánh lớn như vậy mà lịch sử quân đội chưa thấy ghi và một liệt sỹ còn hư danh, khuất tích.

Ngày 31/7/2018, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc có Thông báo số 991-TB/TU, giao cho Ban tuyên giáo Tỉnh ủy rà soát các nội dung liên quan đến tượng đài liệt sỹ Nguyễn Văn Thuộc; có gặp gỡ Tỉnh ủy Thái Bình để tìm hiểu thêm tư liệu ở địa phương liệt sỹ, để tôn vinh liệt sỹ đúng tầm. Nay, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc đã nghỉ hưu, danh phận của người liệt sỹ vẫn “phiêu dạt”.

Đồng đội, người thân của liệt sỹ Nguyễn Văn Thuộc mong muốn, tỉnh Quảng Ninh trả lại danh phận cho liệt sỹ vị quốc vong thân. Thái Bình tự hào tìm lại được một người con của quê hương ngã xuống đầu tiên trên đất Mỏ. Ngành than không nên bỏ quên những người thợ mỏ cầm súng, ngã xuống trong kháng chiến giữ nước vẻ vang của dân tộc.

Vũ Phong Cầm

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.com.vn/quang-ninh-can-som-tra-lai-danh-phan-cho-liet-sy-tho-mo-bi-bo-quen-285018.html