Quảng Ngãi tập trung khắc phục hậu quả thiên tai
Mưa lũ, ngập lụt, sạt lở đã ảnh hưởng nặng nề đến cuộc sống người dân, hạ tầng kinh tế - xã hội của các địa phương trong tỉnh. Ngày 30/10, ngay sau khi nước lũ rút, mưa giảm dần, các cấp, ngành đã đã huy động lực lượng, phương tiện tập trung khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.
PHỤ HUYNH CHUNG TAY GIÚP TRƯỜNG HỌC
Sáng 30/10, hơn 200 phụ huynh đã tập trung về Trường Tiểu học - THCS Đăk Man, xã Đăk Plô, để phụ giúp thầy cô giáo dọn dẹp sân trường đầy đất, đá và bùn sau cơn lũ dữ.
Mỗi người một tay, những cục đá lớn được di chuyển đi nơi khác, từng lớp bùn đất dày được san gạt ra khỏi sân trường. Với tinh thần tất cả vì con em, mọi vất vả của phụ huynh dường như đã tan biến.
Chị Y Tải, ở thôn Măng Khênh, xã Đăk Plô, có con đang học lớp 6 tại Trường Tiểu học - THCS Đăk Man chia sẻ, thấy sân trường bị đất đá vùi lấp thế này phụ huynh lo lắng lắm. Sáng nay, mọi người đã đến trường để chung tay cùng với thầy cô giáo dọn dẹp. Dù vất vả nhưng ai cũng nỗ lực để các con sớm được trở trường.
Thầy Trần Văn Huy - Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học - THCS Đăk Man cho biết, trường có 238 học sinh, với gần 100% em là người Gié Triêng. Trận lũ trưa 29/10 đã làm cho sân trường rộng hơn 1.200m2 bị đất đá vùi lấp, ước hơn 4.000m3. Với sự hỗ trợ của phụ huynh, ngày 31/10 đã dọn dẹp xong phần đất, đá và bùn.
“Sau đó, nhà trường sẽ tiếp tục dùng nước để rửa sạch sân trường, mua vôi về để khử trùng đảm bảo môi trường sạch sẽ. Thứ 2 tuần tới sẽ đón các em học sinh đi học trở lại”, thầy Huy nói.



Với tinh thần tất cả vì con em, mọi vất vả của phụ huynh dường như đã tan biến. Ảnh: NGỌC CHÍ
Do ảnh ảnh hưởng của mưa lớn những ngày qua, khu vực xã Ngọc Linh, Xốp, Đăk Plô, Đăk Pék cũng bị thiệt hại nặng bởi lũ quét và sạt lở đất. Trong mưa lũ, các trường học đã chủ động cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn.
Sáng 30/10, khi hết mưa, thầy cô giáo ở các trường đã tập trung vệ sinh lại trường, lớp để chuẩn bị đón các em học sinh đi học trở lại.

Những lớp bùn đất dày được san gạt ra khỏi sân trường.

Thầy, cô giáo Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học - THCS Mường Hoong, xã Ngọc Linh, vệ sinh trường lớp, chuẩn bị đón các em học sinh đi học trở lại.
Thầy giáo Nguyễn Thừa Kiên - Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học - THCS Mường Hoong, xã Ngọc Linh cho biết, trường có 746 học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số theo học. Sáng 30/10, thầy, cô giáo đã chủ động vệ sinh lại trường lớp, sân trường và đến từng thôn để nắm bắt tình hình học sinh.
Sáng 31/10, các em học sinh sẽ đi học trở lại. Đối với các thôn đang bị cô lập do đường giao thông bị sạt lở, địa phương đã chỉ đạo trường có phương án phù hợp để đảm bảo an toàn cho các em học sinh.
Bí thư Đảng ủy xã Ngọc Linh A Phương cho hay, có 5 thôn trên địa bàn xã đang bị cô lập, xã đã chỉ đạo các trường tạm thời chưa cho học sinh đến trường, để đảm bảo an toàn. Xã đang tập trung lực lượng khắc phục lại đoạn đường bị đứt gãy, khi hoàn thành sẽ đón học sinh đi học trở lại và nhà trường có phương án dạy bù cho học sinh.
SƠN HÀ HỖ TRỢ NGƯỜI DÂN SỚM ỔN ĐỊNH CUỘC SỐNG
Chủ tịch UBND xã Sơn Hà Phan Anh Quang cho biết, đợt mưa lớn vừa qua đã gây ngập toàn bộ khu trung tâm xã và nhiều tuyến đường. Ngay khi nước rút, UBND xã đã chỉ đạo lực lượng chức năng hỗ trợ người dân dọn dẹp hậu quả, sớm ổn định cuộc sống.

Người dân thôn Gò Dép, xã Sơn Hà, cọ rửa bùn đất bám trên các vật dụng. Ảnh: THANH NHỊ
Trong đó, ưu tiên dọn dẹp vệ sinh trường lớp để đón học sinh đi học trở lại vào ngày mai 31/10; dọn vệ sinh trạm y tế, cơ sở khám chữa bệnh để có nơi đón tiếp, khám, chữa bệnh cho người dân.
Đối với cơ sở kinh doanh, buôn bán bị ngập lụt nặng, xã cử lực lượng hỗ trợ dọn dẹp, đảm bảo ngày 31/10 cơ bản sẽ trở lại hoạt động bình thường. Riêng đối với hộ dân, lực lượng sẽ hỗ trợ gia đình neo đơn, bị thiệt hại nặng do ngập rửa bùn đất, sắp xếp đồ đạc, sớm ổn định cuộc sống.
Chị Đinh Thị Nhanh, ở thôn Gò Dép, xã Sơn Hà, chủ cơ sở tiêm chủng vắc xin trên địa bàn trải lòng, nước lũ năm nay lớn và lên nhanh bất ngờ. Toàn bộ vắc xin không kịp dọn đến nơi cao ráo nên đã bị ướt. Tủ, kệ, bàn, bàn ghế chìm trong biển nước. Từ chiều 29/10, khi nước rút, đã huy động lực lượng dọn vệ sinh để sớm khôi phục hoạt động trở lại.

Lực lượng địa phương giúp gia đình ông Trần Văn Tính dọn dẹp sau lũ. Ảnh: THANH NHỊ
Còn cơ sở kinh doanh cà phê của gia đình anh Trần Văn Tính do ở vị trí thấp nên ngập sâu trong biển nước. Khi nước rút, bùn đất dày đến hơn 40cm. Gia đình đã được lực lượng chức năng địa phương hỗ trợ dọn dẹp. Tuy nhiên, nếu muốn hoạt động trở lại, gia đình phải mua lại nhiều vật dụng và máy xay cà phê vì nước lũ làm hư hỏng, không dùng được nữa.
Gia đình ông Trần Đình Luân lại có một nỗi lo lắng khác sau khi nước lũ rút đi. Ông Luân cho biết, gia đình ông làm dịch vụ giữ xe máy cho người dân từ xa đến gửi để đi làm ăn xa, có khi đi vài ba tháng mới trở lại nhận xe.
“Lũ ập đến, hơn 40 chiếc xe ngập sâu, ngâm trong nước lâu nên chắc sẽ có hư hỏng. Nếu người gửi trở về lấy xe, xe không hoạt động được nữa thì vợ chồng tôi không biết ăn nói sao với họ. Tôi chỉ biết cố gắng rửa sạch sẽ bùn đất bám vào xe, rồi xếp ngay ngắn lại, chứ không biết làm gì hơn cả”, ông Luân tâm sự.

Ông Trần Đình Luân, chủ bãi giữ xe lo lắng xe bị hư hỏng do ngập sâu trong nước lũ. Ảnh: THANH NHỊ
Theo ông Phan Anh Quang, những ngày tới, xã sẽ tiếp tục đi kiểm tra tình hình khắc phục mưa lũ tại các khu dân cư. Nơi nào còn ngổn ngang, xã sẽ cử lực lượng và điều phương tiện để khẩn trương khắc phục. Hiện nay, toàn bộ các lực lượng đã được huy động về tận khu dân cư để hỗ trợ người dân dọn bùn đất, sửa sang nhà cửa, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.
Trận mưa lũ vừa qua, xã Sơn Hà có 300 ngôi nhà bị ngập sâu, nhiều tuyến đường giao thông bị sạt lở, gây chia cắt. Chính quyền địa phương đang nỗ lực khắc phục hậu quả, ổn định đời sống, sản xuất cho người dân trên địa bàn.
NỖ LỰC THÔNG TUYẾN ĐƯỜNG SƠN HÀ - SƠN TÂY
Mưa lũ đã làm sạt lở núi, đất đá tràn xuống lòng đường gây ách tắc hoàn toàn nhiều vị trí trên tuyến Tỉnh lộ 623 và đường Đông Trường Sơn qua xã Sơn Hà, Sơn Tây.
Trong sáng 30/10, xã Sơn Hà và Sơn Tây đã huy động máy móc, phương tiện cơ giới trên địa bàn tiến hành dọn dẹp đất đá do sạt lở núi tràn xuống lòng đường, gây tắc nghẽn hoàn toàn giao thông nhiều đoạn trên tuyến Tỉnh lộ 623.

Khắc phục sạt lở trên Tỉnh lộ 623 đoạn qua xã Sơn Tây. Ảnh: THANH NHỊ
Anh Võ Thành Trường - Công ty CP Công trình Giao thông Quảng Ngãi, được lãnh đạo công ty điều động đến hiện trường xử lý các điểm sạt lở trên tuyến Tỉnh lộ 623 cho biết, sau mưa lũ, trên tuyến xảy ra rất nhiều điểm sạt lở lớn. Cán bộ, nhân viên công ty đã bám hiện trường, dọn dẹp khối lượng đất đá để giải tỏa ách tắc giao thông.
Trong sáng 30/10, đơn vị đã dọn dẹp xong 1 điểm tại vị trí Km9+400 qua địa bàn xã Sơn Tây. Trong chiều nay, đơn vị tiếp tục triển khai dọn dẹp tại 3 vị trí khác trên tuyến. Đây là các vị trí bị sạt lở lớn, gây tắc nghẽn hoàn toàn giao thông trên tuyến, việc thông toàn tuyến dự kiến kéo dài đến hết ngày 5/11/2025.


Nhiều đoạn trên Tỉnh lộ 623 qua xã Sơn Tây hiện vẫn chưa thể dọn dẹp, giải tỏa ách tắc giao thông. Ảnh: THANH NHỊ
Tại hiện trường xử lý điểm sạt lở trên Tỉnh lộ 623 qua xã Sơn Tây, Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Tây Đinh Công Lập chia sẻ, mưa lớn những ngày qua đã gây lũ quét, lũ ống, sạt lở đất ở nhiều nơi trên địa bàn xã. Hiện nay, các tuyến đường từ trung tâm xã về các thôn Tà Dô, Bãi Màu, Ra Nhua, Mang Hin, Ra Manh, Ra Pân, Tà Vay, Đăk Lang bị cô lập hoàn toàn.
Đặc biệt, tuyến giao thông huyết mạch Tỉnh lộ 623 và đường Đông Trường Sơn có nhiều vị trí giao thông bị ách tắc hoàn toàn do sạt lở đất. Cụ thể, trên tuyến đường Trường Sơn Đông hiện có 16 điểm và Tỉnh lộ 623 có 10 điểm. Địa phương đang tập trung khắc phục từng vị trí, đảm bảo cho người dân đi lại an toàn.

Xã Sơn Hà huy động máy móc, thiết bị cơ giới của đơn vị thi công trên địa bàn giải tỏa sạt lở, thông tuyến giao thông từ trung tâm xã về thôn Nước Bao. Ảnh: T.NHỊ
Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất trong việc xử lý các điểm sạt lở này là thiếu máy móc, phương tiện cơ giới. Theo thống kê, toàn địa bàn xã Sơn Tây hiện chỉ huy động được 4 máy xúc, trong khi vị trí sạt lở quá nhiều và mỗi vị trí sạt lở có lượng đất đá quá lớn, nên việc khắc phục sẽ phải kéo dài.
Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Tây Đinh Công Lập kiến nghị tỉnh và ngành chức năng quan tâm hỗ trợ máy móc, phương tiện giúp địa phương xử lý sạt lở. Về lâu dài có kế hoạch bố trí kinh phí thực hiện công trình chống sạt lở kiên cố, đảm bảo an toàn, an tâm cho người dân khi tham gia giao thông.
Tại xã Sơn Hà, trong sáng 30/10, xã đã huy động phương tiện của các đơn vị đang thi công công trình trên địa bàn tổ chức xử lý các điểm sạt lở từ trung tâm xã đi thôn Nước Bao. Đến chiều cùng ngày, một số điểm sạt lở đã xử lý xong, đảm bảo việc lưu thông thông suốt.

Sạt lở trên Tỉnh lộ 623 đoạn qua xã Sơn Hà nhưng người dân vẫn phải đi lại vì đây là tuyến đường huyết mạch nối Sơn Hà với trung tâm tỉnh. Ảnh: T.NHỊ
Theo Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Hà Bùi Văn Ba, hiện ngay cửa ngõ vào trung tâm xã, trên tuyến Tỉnh lộ 623 có điểm sạt lở lớn đang tiếp tục có nguy cơ mở rộng thêm. Tuy đã được dọn dẹp, đảm bảo giao thông đi lại tạm thời, nhưng nếu sạt lở tiếp diễn thì sẽ gây ách tắc giao thông, cô lập hoàn toàn các xã Sơn Hà, Sơn Tây, Sơn Tây Thượng và Sơn Tây Hạ với khu vực trung tâm tỉnh.

Một vị trí sạt lở trên Tỉnh lộ 623 qua địa bàn xã Sơn Tây vừa được xử lý tạm thời thông tuyến vào trưa 30/10/2025. Ảnh: T.NHỊ
Anh Võ Trường Giang, có nhà ở xã Sơn Tịnh, công tác ở xã Sơn Tây cho biết, Tỉnh lộ 623 hiện nhiều đoạn sạt lở, muốn đi về trung tâm xã Sơn Tây để làm việc phải lội bộ vòng qua đồi. Mong tỉnh quan tâm hỗ trợ địa phương thiết bị máy móc đẩy nhanh tiến độ thông đường hoàn toàn, đảm bảo an toàn cho người dân đi lại.
CÁC LỰC LƯỢNG DỒN SỨC GIÚP DÂN
Sau mấy ngày ngập sâu trong nước lũ, sáng 30/10, mực nước tại xã Tịnh Khê đã rút. Chính quyền xã cùng lực lượng quân đội, công an, biên phòng và dân quân địa phương huy động tối đa nhân lực hỗ trợ người dân dọn dẹp nhà cửa, khơi thông đường làng, vệ sinh môi trường, từng bước ổn định cuộc sống sau những ngày mưa lũ đi qua.
Xã Tịnh Khê nằm ở hạ lưu sông Trà Khúc nên thường xuyên chịu ảnh hưởng nặng nề của lũ. Toàn xã có gần 400 nhà bị ngập, 200 ha hoa màu thiệt hại, nhiều tuyến đường bị bùn đất vùi lấp, gây khó khăn cho lưu thông, ngay cả sau lũ.

Lực lượng chức năng đưa người dân xóm Lân trở về nhà sau mưa lũ. Ảnh: DƯƠNG NƯƠNG
Tại thôn Gia Hòa và Tăng Long (gọi chung là xóm Lân) là “rốn lũ” của xã Tịnh Khê. Nước dâng đột ngột khiến 42 hộ dân với hơn 120 nhân khẩu trong xóm bị cô lập, phải di dời khẩn cấp đến nơi an toàn. Nước rút, bùn non phủ dày đặc, rác thải bám kín sân vườn, nhiều tài sản hư hỏng. Trước tình hình đó, UBND xã đã triển khai lực lượng hỗ trợ dọn dẹp nhà cửa, phun khử khuẩn, khơi thông dòng chảy, thu gom rác.
Ngay từ rạng sáng, thuyền của lực lượng chức năng bắt đầu đưa người dân bị cô lập trở về nhà sau một ngày được chính quyền xã đưa vào đất liền tránh ngập, đồng thời vận chuyển vật dụng hỗ trợ dọn vệ sinh.


Các lực lượng hỗ trợ người dân xóm Lân dọn dẹp sau mưa lũ. Ảnh: DƯƠNG NƯƠNG
Trong ngày, xã huy động lực lượng xuống từng thôn để giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ. Tại hiện trường, lực lượng công an, dân quân, đoàn viên, cùng cán bộ xã Tịnh Khê đã làm việc không ngơi nghỉ. Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Sa Kỳ tăng cường 7 chiến sĩ trực tiếp hỗ trợ.
Thiếu tá Đỗ Thanh Nhàn - Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Sa Kỳ cho biết, chúng tôi phối hợp với địa phương hỗ trợ người dân dọn dẹp nhà cửa đến khi ổn định. Hôm qua, đơn vị cũng cùng lực lượng công an và dân quân đưa 14 người bị cô lập ở xã An Phú vào bờ an toàn.

Bà Phạm Thị A cùng lực lượng dân quân xã dọn dẹp bùn đất. Ảnh: DƯƠNG NƯƠNG
Bà Phạm Thị A (73 tuổi) cũng bày tỏ xúc động khi được chính quyền địa phương đưa đi tránh lũ kịp thời và sau khi nước rút được đưa trở về nhà an toàn.
"Sáng 29/10, nước dâng cao, ngập tới 90cm tường nhà, 2 vợ chồng lo lắng lắm. May mắn là khi ấy gia đình tôi đã được xã kịp thời đưa vào đất liền tránh ngập. Bây giờ còn được xã tạo điều kiện đưa trở về nhà an toàn", bà A kể.
Phó Chủ tịch UBND xã Tịnh Khê Nguyễn Hoài Thanh cho biết, xã đã rà soát 18 thôn, triển khai hỗ trợ toàn diện, nhất là các hộ neo đơn, khó khăn. Sau lũ, tập trung dọn dẹp, phòng dịch, khôi phục sản xuất để người dân yên tâm. Xã cũng đề nghị cấp trên xem xét quy hoạch khu tái định cư cho xóm Lân, nhằm đảm bảo an toàn lâu dài cho người dân vùng ngập sâu.
Công tác ứng phó và khắc phục mưa lũ được triển khai theo phương châm “4 tại chỗ”, trong đó chú trọng di dời người già, trẻ em, phụ nữ mang thai, bố trí thuyền ứng cứu lưu động, lực lượng túc trực 24/24 giờ tại các điểm ngập, hỗ trợ dọn dẹp, phun tiêu độc phòng dịch và hướng dẫn khôi phục sản xuất sau lũ. UBND xã cũng chia lực lượng thành các nhóm vào tận nhà dân, hỗ trợ lau dọn, xúc bùn, rửa tường, vận chuyển rác, sửa điện, nước.
Trong những ngày gian khó, sự chung tay giữa chính quyền và cộng đồng đã giúp người dân bớt lo lắng, vững tin hơn. Chính quyền địa phương và lực lượng chức năng tiếp tục tiếp cận các khu vực bị thiệt hại để hỗ trợ bà con ổn định cuộc sống sau mưa lũ.
DỌN DẸP TRƯỜNG LỚP Ở "RỐN LŨ"
Sáng nay (30/10), ngay sau khi nước lũ rút, chính quyền xã Bình Minh phối hợp với Trung đoàn Cảnh sát Cơ động (CSCĐ) Nam Trung Bộ huy động lực lượng về các trường học bị ngập lũ để khẩn trương dọn dẹp, khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra.
Tại các điểm trường, cán bộ, chiến sĩ cùng giáo viên và người dân đã khẩn trương thu dọn bùn đất, lau chùi phòng học, bàn ghế, đồ dùng học tập, đồng thời sắp xếp lại cơ sở vật chất để sớm đón học sinh trở lại lớp.
Mưa lũ đã kéo theo một lượng lớn bùn đất tràn vào các phòng học của Trường Tiểu học số 2 Bình Minh và Trường THCS Bình Minh khiến học sinh chưa thể trở lại trường.
Khoảng 50 cán bộ, chiến sĩ thuộc Trung đoàn CSCĐ Nam Trung Bộ đã được phân chia ra các điểm trường để cùng với các thầy cô giáo khẩn trương dọn dẹp các phòng học bị ứ đọng bùn sau lũ.

Tại Trường THCS Bình Minh, đợt mưa lũ vừa qua đã gây ngập hầu hết các phòng học. Ảnh: ÁI VY


Các cán bộ, giáo viên trong trường đã có mặt từ sáng sớm để dọn dẹp. Ảnh: ÁI VY


Nhờ có sự hỗ trợ của các cán bộ, chiến sĩ thuộc Trung đoàn Cảnh sát cơ động Nam Trung Bộ, việc dọn dẹp vệ sinh diễn ra nhanh hơn. Ảnh: A.VY


Tại Trường Tiểu học số 2 Bình Minh, các cán bộ, giáo viên cũng đang nỗ lực tổng dọn vệ sinh trường lớp để sớm đón các em học sinh trở lại trường. Ảnh: A.VY
Hiệu trưởng Trường THCS Bình Minh Phạm Thị Minh Cẩm cho biết, sau lũ, nhà trường chịu thiệt hại khá nặng. Toàn bộ nền sân phía trước bị bong tróc, bùn phủ dày khoảng 5cm trong các phòng học và khu làm việc của giáo viên.
Rất may, sáng nay, được sự hỗ trợ kịp thời của các chiến sĩ và chính quyền địa phương, thầy cô đã cùng nhau dọn sạch lớp bùn, xếp lại bàn ghế, chuẩn bị điều kiện tốt nhất để đón học sinh quay lại học tập. Theo bà Cẩm, trường cố gắng trong ngày 31/10 sẽ đón học sinh trở lại trường học tập.
Theo Trung tá Nguyễn Minh Hái - Phó Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 1, Trung đoàn CSCĐ Nam Trung Bộ, ngay sau khi lũ xảy ra, đơn vị đã chuẩn bị sẵn sàng lực lượng và phương tiện để xuống địa bàn hỗ trợ. Từ 6 giờ sáng nay, chúng tôi đã huy động cán bộ, chiến sĩ tham gia dọn dẹp các điểm trường.
Sau đó sẽ vào các khu dân cư hỗ trợ người dân với tinh thần quyết tâm cao nhất để giúp người dân vùng lũ ổn định lại cuộc sống.
Tại xã Phước Giang, nơi có gần 2.000 ngôi nhà bị ngập lũ, sáng 30/10, công tác khắc phục hậu quả do lũ gây ra cũng được thực hiện khẩn trương. Chính quyền địa phương đã huy động các lực lượng giúp các trường học dọn dẹp bùn đất.
Anh Nguyễn Nhất Duy - Cán bộ Ban CHQS xã Phước Giang bày tỏ, sau khi nước rút, Ban CHQS, Công an, Dân quân tự vệ xã, cùng các thầy cô giáo và phụ huynh đã nhanh chóng dọn dẹp các điểm trường, để việc dạy và học sớm trở lại bình thường.

Xã Phước Giang huy động các lực lượng giúp các trường học dọn dẹp bùn đất sau lũ. Ảnh: KIỀU - THUẬN

Dân quân tự vệ giúp Trường Mầm non Hành Dũng, xã Phước Giang, dọn bùn sau lũ. Ảnh: KIỀU - THUẬN
Chủ tịch UBND xã Phước Giang Nguyễn Văn Lễ nhấn mạnh, không chỉ huy động tổng lực các lực lượng để dọn dẹp bùn đất cho các trường học, thông thoáng đường sá, địa phương còn nhanh chóng thành lập các tổ công tác xuống tận các thôn, tập trung xử lý nguồn nước uống và vệ sinh môi trường, ngăn ngừa nguy cơ dịch bệnh sau lũ.

Trường lớp được vệ sinh để học sinh nhanh chóng trở lại trường. Ảnh: NGỌC DIỆU
>>> Video các lực lượng ở xã Phước Giang hỗ trợ các trường dọn bùn đất, sắp xếp lại lớp học sau mưa lũ:
KHÔI PHỤC LƯỚI ĐIỆN SAU LŨ
Sáng 30/10, tại địa bàn các xã khu vực miền núi gồm Sơn Hà, Sơn Tây, Sơn Tây Hạ và Sơn Tây Thượng, toàn bộ cán bộ, nhân viên Đội Quản lý Điện lực Sơn Hà (Công ty Điện lực Quảng Ngãi) đã đồng loạt ra quân khắc phục sự cố lưới điện.

Đội Quản lý Điện lực Sơn Hà tập trung xử lý sự cố lưới điện tại xã Sơn Hà. Ảnh: THANH NHỊ
Tại khu vực ven sông Rin, thuộc thôn Đăk Tăm (xã Sơn Hà), cán bộ, nhân viên của Đội Quản lý Điện lực Sơn Hà đã tập trung phát dọn cây cối ngã đổ, rác trôi vướng vào đường dây điện, khẩn trương đấu nối lại đường dây bị đứt, dựng lại một số trụ bị nghiêng, kiểm tra kỹ thuật, cấp điện trở lại.
Đội phó Đội Quản lý Điện lực Sơn Hà Nguyễn Thanh Hải cho biết, vào lúc 10 giờ ngày 29/10, để đảm bảo an toàn vận hành lưới điện trong tình huống thiên tai, Đội Quản lý Điện lực Sơn Hà đã cắt điện toàn bộ các xã Sơn Hà, Sơn Tây, Sơn Tây Hạ và Sơn Tây Thượng.

Nhân viên Đội Quản lý Điện lực Sơn Hà xử lý sự cố, khôi phục lưới điện trên địa bàn xã Sơn Tây. Ảnh: T.NHỊ
Sau khi lũ rút, các cán bộ, nhân viên đơn vị đã kiểm tra, rà soát các vị trí xung yếu để đảm bảo an toàn kỹ thuật, mới tiến hành đóng điện trở lại. Quá trình kiểm tra, đơn vị đã phát hiện có nhiều vị trí bị sự cố, cần phải khắc phục trước khi đóng điện.
Theo ông Hải, từ chiều 29/10, đơn vị đã huy động toàn lực tổ chức khắc phục. Dự kiến, chậm nhất trong chiều 30/10, toàn bộ lưới điện sẽ được khôi phục trở lại.

Nhân viên Đội Quản lý Điện lực Sơn Hà lội sông Rin xử lý sự cố, sớm khôi phục lưới điện sau lũ. Ảnh: T.N
Người dân địa phương mong ngóng ngành điện sớm huy động lực lượng ra quân khôi phục lưới điện, sớm đóng điện trở lại. Anh Nguyễn Văn Tâm, ở thôn Đăk Tăm, xã Sơn Hà chia sẻ, mưa lũ làm nước dâng cao, đẩy bùn đất vào nhà. Sau lũ, điện lại gặp sự cố nên việc dọn dẹp cũng gặp nhiều trở ngại. Mong ngành điện sớm khắc phục, cấp điện cho người dân để thuận lợi trong việc bơm nước rửa bùn đất và các hoạt động sinh hoạt khác của gia đình.
Theo Đội Quản lý Điện lực Sơn Hà, sự cố lưới điện trên địa bàn các xã nói trên là do lũ lớn, nước sông dâng cao, sức nước chảy mạnh đã làm ngã đổ cây cối vào đường dây, làm đứt dây, nghiêng trụ. Sự cố đã làm gián đoạn việc cấp điện cho hơn 4.000 hộ dân trên địa bàn các xã Sơn Hà, Sơn Tây, Sơn Tây Hạ và Sơn Tây Thượng.
Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Ngãi Quách Phạm Cường thông tin, đợt mưa lũ vừa qua, trên địa bàn toàn tỉnh có 567 trạm biến áp bị sự cố, làm mất điện của hơn 42 nghìn khách hàng.

Gỡ rác vướng vào đường dây điện dọc sông Rin, xã Sơn Hà. Ảnh: T.N
Các khu vực mất điện ở phía đông Quảng Ngãi gồm các xã Bình Phước, Bình Chương, Bình Minh, Bình Sơn; một phần xã Ba Vinh, Sơn Hạ, Sơn Linh, Sơn Hà, Sơn Thủy, Sơn Kỳ, Sơn Tây Thượng, Sơn Tây Hạ, Phước Giang, Tịnh Khê, Trường Giang, Tây Trà, phường Trương Quang Trọng.
Khu vực phía tây Quảng Ngãi gồm các xã Xốp, Ngọc Linh, Đăk Plô, Măng Bút. Đa số khu vực mất điện là do chủ động cắt điện để bảo đảm an toàn trong vùng sạt lở và ngập sâu.

Một đoạn đường dây điện ở miền núi xã Sơn Tây đã được xử lý xong sự cố. Ảnh: T.N
Hiện tại, Công ty Điện lực Quảng Ngãi đang duy trì ứng trực 24/24 giờ, huy động tối đa nhân lực, phương tiện và vật tư để xử lý tại các khu vực ngập, sẵn sàng khôi phục cấp điện ngay khi nước rút, điều kiện an toàn được đảm bảo.
TẤT BẬT DỌN BÙN
Sáng nay (30/10), phường Trương Quang Trọng tổ chức dọn dẹp vệ sinh môi trường và hỗ trợ người dân vệ sinh nhà cửa sau đợt lũ vừa qua.
Chủ tịch UBND phường Trương Quang Trọng Nguyễn Thị Ngọc Dung cho biết, do mưa lớn những ngày qua, trên địa bàn phường có nhiều nơi bị ngập sâu. Sau khi nước lũ rút, phường Trường Quang Trọng tổ chức ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường và hỗ trợ người già yếu, neo đơn dọn dẹp nhà cửa.

Sau lũ, lượng bùn đọng lại trên các tuyến đường rất nhiều. ẢNH: ĐVCC

Các lực lượng hỗ trợ dọn dẹp tại nhà người dân. ẢNH: ĐVCC
“Sau lũ, lượng bùn, đất, cát đọng lại trên các tuyến đường, nhà cửa rất nhiều. Toàn thể cán bộ, công chức, đoàn viên, thanh niên và lực lượng vũ trang trên địa phường khoảng 100 người đã tích cực thu dọn, làm sạch các tuyến đường, ngõ, xóm.
Các cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang còn khẩn trương giúp dọn dẹp, làm sạch nhà cửa cho người già yếu, neo đơn trên địa bàn phường. Công ty CP Môi trường Đô thị đã hỗ trợ nhân lực cùng phương tiện máy móc để làm sạch các đường phố”, bà Dung cho biết.

Đường Trần Văn Trà và khu vực Nghĩa trang Liệt sĩ phường Trương Quang Trọng là khu vực ngập sâu nhất của phường. Ảnh: KIỀU - THUẬN
Anh Trần Đình Đức - Dân quân Thường trực phường Trường Quang Trọng chia sẻ, ngay từ lúc 6 giờ sáng, các lực lượng đã ra quân khắc phục hậu quả mưa lũ. Nước lũ rút để lại lớp bùn đất rất dày khiến công tác dọn dẹp vô cùng vất vả.
Tuy nhiên, với tinh thần khẩn trương, các lực lượng đã tập trung dọn dẹp để nhanh chóng ổn định giao thông, đảm bảo đi lại thuận tiện và an toàn cho người dân.


Lực lượng vệ sinh môi trường khẩn trương dọn dẹp, đảm bảo vệ sinh môi trường. Ảnh: KIỀU - THUẬN


Nước rút, người dân ở phường Trương Quang Trọng lập tức tẩy rửa bùn non, khôi phục lại sinh hoạt sau 2 ngày bị nước lũ bao phủ. Ảnh: KIỀU - THUẬN
Ngoài dọn dẹp vệ sinh, phường Trương Quang Trọng hỗ trợ nước uống cho người dân bị ngập lụt ở khu vực An Phú.
Tại xã Bình Sơn, ngay từ sáng sớm 30/10, lực lượng dân quân tự vệ cũng đã đến nhà những hộ dân bị ngập để hỗ trợ dọn dẹp.

Ban CHQS xã Bình Sơn giúp người dân vệ sinh nhà cửa. Ảnh: TRỌNG QUỐC
Đợt mưa lũ từ ngày 27 - 29/10 đã khiến hơn 5.200 nhà ở của người dân Quảng Ngãi bị ngập sâu. Trong đó, xã Phước Giang có 1.986 nhà bị ngập, từ 1 - 2m; xã Bình Minh có 1.300 nhà bị ngập, từ 1 - 2,5m; xã Bình Chương có 500 nhà bị ngập, từ 1 - 1,5m; xã Sơn Hà có 200 nhà bị ngập, từ 2 - 3m...

Bà Bùi Thị Sáu, ở thôn Phú Vinh Tây, xã Nghĩa Hành, dường như kiệt sức vì sau 2 ngày vất vả vì mưa lũ.
VỆ SINH MÔI TRƯỜNG, CHĂM SÓC SỨC KHỎE NHÂN DÂN
Tại nhiều địa phương, các lực lượng cũng ra quân giúp người dân dọn vệ sinh, khử khuẩn nguồn nước; khám bệnh, phát thuốc cho người cao tuổi sau lũ, lụt.
Sáng 30/10, Trạm Y tế xã Phước Giang phối hợp với các thôn tiến hành khử khuẩn những giếng khơi, giếng đào bị ngập nước trong đợt lũ vừa qua.
Toàn xã có 96 giếng khơi, nhưng bị ngập lụt 50 giếng. Đến thời điểm này đã khử khuẩn được 12 giếng. Việc khử khuẩn được thực hiện theo hình thức nước rút đến đâu khử khuẩn đến đó, nhằm phòng ngừa nguy cơ dịch bệnh sau lũ.
>>> Video Trạm Y tế xã Hành Dũng khử khuẩn những giếng khơi bị ngập nước sau mưa lũ:

Cán bộ Trạm Y tế Hành Dũng, xã Phước Giang, hướng dẫn người dân khử khuẩn giếng khơi bị ngập nước bằng Cloramin B. Ảnh: NGỌC DIỆU
Phó Trưởng Trạm Y tế xã Hành Dũng Lương Thị Minh Anh cho biết, sau mưa lũ, nguồn nước sinh hoạt của nhiều hộ dân bị ô nhiễm, chúng tôi đã phối hợp với thôn kiểm tra, khử khuẩn giếng bằng Cloramin B. Đồng thời hướng dẫn người dân cách xử lý nước an toàn để dùng tạm trong thời gian chờ nguồn nước ổn định.
Cùng với xã Phước Giang, xã Đông Trà Bồng cũng thực hiện nhiều giải pháp đảm vệ sinh môi trường, an toàn sức khỏe cho người dân.

Cán bộ y tế xã Đông Trà Bồng kiểm tra sức khỏe cho người cao tuổi. Ảnh: VIỆT CƯỜNG

Khử khuẩn cho giếng nước bị ngập ở xã Đông Trà Bồng. Ảnh: VIỆT CƯỜNG
ĐẢM BẢO GIAO THÔNG THÔNG SUỐT
Hôm nay (30/10), lãnh đạo UBND xã Trà Giang chỉ đạo lực lượng Công an xã, Ban CHQS xã nhanh chóng, khẩn trương thu dọn đất đá sau sạt lở, khơi thông mương thoát nước tại Khu tái định cư Gò Thần, thôn Đá Bàn, đảm bảo giao thông thông suốt và an toàn cho người dân và phương tiện qua lại.

Lực lượng xung kích xã Trà Giang khẩn trương dọn dẹp điểm sạt lở ở thôn Đá Bàn. Ảnh: MINH CHÂU
Trước đó, sáng ngày 29/10, tại khu vực này xảy ra hiện tượng sạt lở đất, với khoảng 300m³ đất, đá bị trượt xuống, vùi lấp một phần mặt đường giao thông, mương thoát nước và ảnh hưởng đến diện tích đất sản xuất của người dân.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, UBND xã Trà Giang đã kịp thời huy động lực lượng và phương tiện triển khai cảnh báo, khoanh vùng nguy hiểm và bố trí lực lượng túc trực để đảm bảo an toàn cho Nhân dân.
Lãnh đạo UBND xã Trà Giang yêu cầu Trưởng thôn Đá Bàn, Công an xã và Ban CHQS xã tiếp tục thông tin đến người dân về khu vực có nguy cơ sạt lở, tổ chức ứng trực và kiểm tra thường xuyên nhằm kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, đảm bảo an toàn cho Nhân dân.
NHÓM PV - CTV
Tiếp tục cập nhật...
Nguồn Quảng Ngãi: https://baoquangngai.vn/quang-ngai-tap-trung-khac-phuc-hau-qua-thien-tai-63683.htm











