Quảng Ngãi chủ động ứng phó, khẩn trương phòng ngừa bão số 12
Hàng nghìn tàu thuyền ở Quảng Ngãi được lệnh khẩn trương vào bờ trú tránh, pháo hiệu báo bão của lực lượng biên phòng liên tục phát đi để cảnh báo, ứng phó với bão số 12.
Ngày 21/10, trước diễn biến phức tạp của bão số 12 (Fengshen), chính quyền và người dân Quảng Ngãi đang khẩn trương triển khai đồng bộ các biện pháp ứng phó, chủ động phòng ngừa, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân.
Toàn tỉnh vào cuộc, khẩn trương kêu gọi tàu thuyền vào nơi trú tránh
Đêm 20 và rạng sáng 21/10, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi đồng loạt bắn pháo hiệu tại bốn điểm: Sa Kỳ, Sa Cần, Sa Huỳnh và đặc khu Lý Sơn, kêu gọi tàu thuyền khẩn trương vào nơi trú ẩn an toàn.

Lực lượng biên phòng bắn pháo hiệu.
Tại cửa biển Sa Kỳ, Hải đội Biên phòng 2 đã tổ chức bắn pháo hiệu báo bão số 12, giúp ngư dân trong và ngoài tỉnh xác định vị trí cửa biển để tìm nơi tránh trú, đồng thời cảnh báo sớm cho người dân ven biển chủ động gia cố nhà cửa, bảo vệ tài sản.
Cùng thời điểm, các Đồn Biên phòng Sa Huỳnh, Bình Thạnh và Lý Sơn cũng phát lệnh báo bão, hướng dẫn ngư dân neo buộc tàu thuyền, chằng chống lồng bè, di chuyển vào bờ.

Kêu gọi tàu thuyền về tránh, trú bão.
Đến nay, toàn tỉnh có khoảng 6.100 tàu với hơn 34.300 ngư dân đã vào nơi neo đậu an toàn; còn 309 tàu với hơn 4.000 ngư dân đang hoạt động ngoài khơi đều đã nhận được thông tin, chủ động di chuyển ra khỏi vùng ảnh hưởng.
Tại huyện Ba Tơ, chính quyền xã Ba Vinh đã khẩn cấp di dời 61 hộ dân với 216 nhân khẩu ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở sau khi phát hiện vết nứt lớn dưới chân núi Gò Oát.
Theo ông Phạm Văn Rạch, Phó Chủ tịch UBND xã, vết nứt dài khoảng 50m, rộng 0,6m, sâu từ 0,5 đến 1m, có dấu hiệu tiếp tục mở rộng khi mưa kéo dài. “Khu vực quanh vết nứt có nhiều tảng đá lớn, nếu mưa lớn kéo dài có thể sạt lở bất cứ lúc nào, nên xã phải di dời dân ngay trong đêm để đảm bảo an toàn,” ông Rạch cho biết.

Người dân xã Ba Vinh được di dời khẩn cấp ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở. Ảnh: CTV
Lực lượng chức năng địa phương bố trí túc trực 24/24 giờ theo dõi diễn biến địa chất, đồng thời kiến nghị tỉnh khảo sát, khắc phục vết nứt và xem xét bố trí khu tái định cư mới cho người dân trong vùng nguy cơ.
Khẩn trương thu hoạch hành để "chạy bão"
Tại đặc khu Lý Sơn, người dân đang khẩn trương thu hoạch hành để “chạy bão”. Ông Phan Đình Mười, ở xã An Hải, cho biết: “Nghe tin bão mạnh, tôi phải thu hoạch sớm dù hành còn non. Thiệt một phần năng suất còn hơn mất trắng sau bão".
Bà Võ Thị Dung, xã An Vĩnh, cũng chia sẻ: “Mưa lớn, gió mạnh là hành úng, hư hết. Thu non vẫn còn giữ được chút vốn.”

Người dân Lý Sơn thu hoạch hành "chạy bão". Ảnh: AP
Theo ông Nguyễn Văn Huy, Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn, toàn đảo có hơn 300ha trồng hành, hiện 80% diện tích đã được thu hoạch xong. Chính quyền đã chỉ đạo các ngành hướng dẫn người dân thu hoạch sớm, gia cố nhà cửa, kho chứa nông sản, đồng thời rà soát, kiểm đếm toàn bộ tàu thuyền, lập danh sách theo dõi và gửi báo cáo nhanh về Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự đặc khu.
Phòng Kinh tế, Đồn Biên phòng Lý Sơn, Ban Chỉ huy Quân sự đặc khu và các nghiệp đoàn nghề cá được giao chuẩn bị sẵn lực lượng, phương tiện, sẵn sàng triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

Hối hả chuẩn bị trước giờ bão 12 đổ bộ. Ảnh: AP
Theo ghi nhận, do ảnh hưởng của bão số 12, trong ba ngày qua, trên địa bàn Quảng Ngãi có mưa to đến rất to, lượng mưa trung bình từ 100–300mm, tập trung ở các xã phía Đông; nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét ở các huyện miền núi như Ba Tơ, Sơn Hà, Trà Bồng vẫn ở mức cao.
Với tinh thần chủ động, không lơ là, các lực lượng chức năng và người dân Quảng Ngãi đang gấp rút hoàn tất công tác chuẩn bị, sẵn sàng phương án “4 tại chỗ”, quyết tâm bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và tài sản khi bão số 12 tiến gần đất liền.
Trước đó, vào tối ngày 20/10, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành công điện yêu cầu các địa phương tập trung ứng phó bão số 12 và mưa lớn, chủ động sơ tán dân khỏi khu vực ven sông, vùng trũng, nguy cơ sạt lở; bố trí lực lượng canh gác, cắm biển cảnh báo, tạm dừng hoạt động đò ngang, đò dọc, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân khi bão đổ bộ.