Quảng Ngãi chi 25 tỷ đồng xây mới hai cây cầu thường xuyên bị ngập

Tỉnh Quảng Ngãi dự chi 25 tỷ đồng để xây dựng hai công trình cầu giao thông mới để đảm bảo ATGT và phát triển KT-XH ở vùng ngập lũ.

Ngày 3/7, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh đã ký quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng hai công trình cầu giao thông huyết mạch trên tuyến tỉnh lộ 628 đoạn qua địa bàn huyện Nghĩa Hành.

Tỉnh Quảng Ngãi sẽ chi 25 tỷ đồng để xây mới 2 cây cầu yếu thường xuyên bị ngập lũ trên tỉnh lộ 628.

Cụ thể, tỉnh Quảng Ngãi sẽ đầu tư xây mới cầu sông Giăng và cầu Cây Sanh qua địa bàn xã Hành Dũng, huyện Nghĩa Hành với tổng mức đầu tư 25 tỷ đồng. Trong đó, cầu Sông Giăng và cây Sanh đều có chiều dài 36m, ngoài hạng mục cầu còn triển khai thi công một số hạng mục khác có liên quan.

Dự án được UBND tỉnh Quảng Ngãi giao Sở GTVT làm chủ đầu tư. Thời gian thực hiện giai đoạn 2023-2024.

Theo tỉnh Quảng Ngãi, việc đầu tư cầu sông Giăng và cầu Cây Sanh nhằm từng bước hoàn thiện mạng lưới hạ tầng giao thông hệ thống đường tỉnh, tạo sự giao thông thống suốt, thúc đẩy phát triển KT-XH. Đặc biệt, công trình cầu mới được xây dựng sẽ giải tỏa nỗi lo của người dân trong vùng nhất là vào mùa mưa lũ.

Được biết, tỉnh lộ 628, có chiều dài 63,6km, tuyến đường có điểm đầu giao với QL1 tại xã Nghĩa Phương (Tư Nghĩa) và điểm cuối giao với QL24B qua địa bàn xã Sơn Kỳ (Sơn Hà). Hiện nay, cầu Cây Sanh và cầu Sông Giăng xuống cấp nghiêm trọng, bề rộng xe chạy trên cầu rất hẹp (chỉ rộng 3,5m) gây mất an toàn cho người và phương tiện mỗi khi lưu thông.

Lê Đức

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/quang-ngai-chi-25-ty-dong-xay-moi-hai-cay-cau-thuong-xuyen-bi-ngap-d596173.html