Quảng Bình rà soát kỹ các đối tượng để tiêm vaccine sởi

Từ đầu năm 2025 đến nay, Quảng Bình ghi nhận 75 ca sốt phát ban nghi sởi, trong đó 53 ca dương tính với virus sởi. Ngành y tế địa phương đang đẩy mạnh tuyên truyền, rà soát đối tượng tiêm chủng để triển khai tiêm vaccine, kiểm soát nguy cơ bùng phát dịch.

Ngày 19/3, bác sĩ Đỗ Quốc Tiệp, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Quảng Bình cho biết, đơn vị đã có văn bản yêu cầu Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống bệnh sởi trong cộng đồng. Đồng thời, rà soát số trẻ trong độ tuổi tiêm chủng trên địa bàn để tham mưu cấp trên ban hành kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm phòng sởi trong tháng 3/2025.

Tiêm phòng vaccine là một trong những biện pháp hữu hiệu phòng chống bệnh sởi.

Tiêm phòng vaccine là một trong những biện pháp hữu hiệu phòng chống bệnh sởi.

Theo bác sĩ Tiệp, từ đầu năm 2025 đến nay, Việt Nam ghi nhận khoảng 38.807 ca nghi sởi với 5 trường hợp tử vong liên quan đến bệnh này. Khoảng 90,8% ca mắc là do không tiêm chủng vaccine sởi (báo cáo của Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế tại hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác phòng, chống bệnh sởi ngày 15/3/2025).

"Nguyên nhân chính của sự bùng phát bệnh sởi trên thế giới và tại Việt Nam được xác định là do tỷ lệ tiêm chủng vaccine thấp do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Trong khi đó, tỷ lệ tiêm chủng sởi phải đạt tối thiểu 95% thì mới đủ miễn dịch cộng đồng", bác sĩ Tiệp chia sẻ.

Từ đầu năm 2025 đến nay, Quảng Bình ghi nhận 75 trường hợp sốt phát ban nghi sởi (trong đó, 53 trường hợp dương tính với virus sởi).

Cùng với công tác rà soát đối tượng, đẩy mạnh tiêm chủng, CDC Quảng Bình yêu cầu các đơn vị liên quan đẩy mạnh truyền thông về phòng, chống bệnh sởi trên các kênh thông tin. Từ đó nâng cao nhận thức cộng đồng về bệnh sởi cũng như tầm quan trọng của tiêm vaccine phòng ngừa bệnh sởi, nhằm đạt được miễn dịch cộng đồng.

Sởi là bệnh truyền nhiễm gây dịch, lưu hành phổ biến ở trẻ em và có thể xuất hiện quanh năm. Bệnh lây qua đường hô hấp, chủ yếu do tiếp xúc trực tiếp với dịch tiết từ mũi, họng của người nhiễm bệnh.

Sởi được coi là bệnh lành tính nhưng có khả năng làm suy giảm miễn dịch rất nhanh, khiến trẻ dễ mắc các bệnh kèm theo như viêm phổi, tiêu chảy... Bệnh có thể diễn biến nặng hoặc dẫn đến tử vong. Tất cả những người chưa từng mắc sởi hoặc chưa được tiêm vaccine phòng bệnh đầy đủ đều có nguy cơ nhiễm bệnh. Bác sĩ Đỗ Quốc Tiệp cho biết.

Hùng Trần

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/quang-binh-ra-soat-ky-cac-doi-tuong-de-tiem-vaccine-soi-169250319082617296.htm