Quảng Bình: Nhiều khu vực bị chia cắt, hàng trăm nhà dân bị nước lũ cô lập

p thấp nhiệt đới Kajiki gây mưa lớn tại các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Ngãi từ đêm 02/9 đến ngày 4/9. Ở Quảng Bình, lũ trên các sông đang lên, ngập lụt nghiêm trọng đã xuất hiện ở nhiều địa phương, gây chia cắt và cô lập.

Xã vùng cao Tân Hóa, huyện Minh Hóa có 512 nhà bị ngập, người dân phải lên nhà nổi tránh lũ.

Cụ thể, tại một số tuyến đường trên địa bàn tỉnh bị hư hại, mái taluy dương sụt trượt, nước ngập mặt đường từ 25-50 cm, có nơi ngập sâu từ 1 đến 2m như ở QL12A, QL15, QL9B, 9C, 9E. Các huyện bị ngập tỉnh lộ, nước tràn vào nhà dân gồm: Minh Hóa, Tuyên Hóa, Bố Trạch, Quảng Ninh, Lệ Thủy.

Như tại huyện Tuyên Hóa, nhiều đoạn trên QL15C, cầu tràn Khe Nung xã Thanh Hóa, cầu tràn và đường vào xã Thanh Thạch, cầu Thanh Châu xã Châu Hóa, đường Cao Quảng đi Quảng Sơn bị ngập, chia cắt; đường Châu Hóa đi Cao Quảng sạt lở nhiều đoạn ước tính trên 300m3…

Hay tại huyện Bố Trạch, các bản Cồn Roàng, Cóc, Cu Tồn, Tuộc, A ky, Nồng Mới, Nồng Cũ, Bụt, Chăm, Pu, Cờ đỏ (xã Thượng Trạch) bị chia cắt. 03 thôn Ngọn Rào bị chia cắt về giao thông do nước ngập Ngọn Rào.

Cư dân khẩn trương di chuyển vật nuôi lên chỗ cao, trước khi đi tránh trú.

Những vùng này nước ngập sâu trên 1m, người dân phải di chuyển vật nuôi đến vùng cao hơn, thu dọn đồ dùng lên mái nhà chờ nước rút.

Theo báo cáo công tác trực ban của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Bình, hiện nay, tại huyện Minh Hóa có 610 nhà ở bị ngập nước; tại huyện Tuyên Hóa có 109 nhà bị ngập, 1.600 nhà bị cô lập; tại huyện Lệ Thủy có 450 nhà ở bị ngập nước.

Vùng chiêm trũng gặt lúa chạy lũ, tranh thủ hong khô tránh nảy mầm.

Mưa lớn kéo dài đã khiến hơn 1.000 hộ dân bị ngập lụt và chia cắt. Tại huyện Tuyên Hóa, chính quyền đã tổ chức di dời 402 hộ/1.540 khẩu lên chỗ an toàn; tại huyện Minh Hóa, chính quyền đã huy động lực lượng di dời người và tài sản của 432 hộ dân về khu vực cao ráo, an toàn. Nếu nước sông Gianh còn tiếp tục dâng cao, sẽ tiếp tục di dân.

Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Bình cho biết, tình hình mưa lớn, lũ, lũ lớn cục bộ, lũ quét, sạt lở đất vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp, đô thị còn diễn biến phức tạp. Trên các sông suối trên lưu vực sông Quảng Bình xuất hiện một đợt lũ. Đỉnh lũ trên các sông phổ biến ở mức BĐ2 - BĐ3.

Nhất Linh

Theo

Link gốc:

Nguồn Xây Dựng: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/xa-hoi/quang-binh-nhieu-khu-vuc-bi-chia-cat-hang-tram-nha-dan-bi-nuoc-lu-co-lap.html