Quảng Bình: Doanh nghiệp 'ngồi trên đống lửa' vì bị... 'ngâm' hồ sơ

Mặc dù nộp hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng cách đây gần 5 tháng nhưng Công ty TNHH Sản xuất và Dịch vụ Toàn Gia Phát vẫn chưa nhận được bất cứ văn bản phản hồi nào từ UBND TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Năm 2017, UBND tỉnh Quảng Bình có Quyết định chủ trương đầu tư số 1956/QĐ-UBND ngày 2/6/2017 cho Công ty TNHH Sản xuất và Dịch vụ Toàn Gia Phát (Công ty Toàn Gia Phát) đầu tư xây dựng khu vực sản xuất thực phẩm sạch tại xã Nghĩa Ninh, TP Đồng Hới (diện tích 47.700m2 với tổng vốn đầu tư gần 6 tỷ đồng).

Sau khi hoàn thành các thủ tục, Công ty Toàn Gia Phát xây dựng tường rào, nhà kính để trồng rau sạch, tiến hành trồng cỏ để phục vụ chăn nuôi…

Để mở rộng thêm quy mô sản xuất (xây thêm chuồng trại để chăn nuôi bò, lợn, đào ao thả cá, xây dựng nhà điều hành…) ngày 02/07/2018, Công ty Toàn Gia Phát đã làm hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng một số hạng mục trình UBND TP Đồng Hới. Tại giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả số 00450071800082/TNHS của UBND TP Đồng Hới ghi rõ: Thời gian nhận hồ sơ 14h33, ngày 2/7/2018, thời gian trả kết quả giải quyết hồ sơ 14h32, ngày 13/7/2018.

Tuy nhiên, từ khi nộp hồ sơ đến nay đã gần 5 tháng, Công ty Toàn Gia Phát vẫn chưa nhận được giấy phép xây dựng cũng như bất kỳ văn bản phản hồi nào từ UBND TP Đồng Hới.

Giấy hẹn ghi rõ thời gian trả hồ sơ cho doanh nghiệp

Ông Đinh Khánh Toàn – Giám đốc Công ty Toàn Gia Phát bức xúc cho biết: “Tôi nộp hồ sơ gần 5 tháng nay rồi. Họ (TP Đồng Hới - PV) năm lần bảy lượt lấy hết lý do này đến lý do khác để từ chối nhưng không hề có một văn bản phản hồi nào. Tôi không biết họ “giam” hồ sơ của tôi vì mục đích gì, cũng không hiểu vì sao họ ko có một văn bản trả lời được hay không thì cũng ra văn bản để hướng dẫn cho tôi thực hiện đúng chủ trương”.

Theo ông Toàn thì chủ trương đầu tư của tỉnh chỉ giao đất trong trong 12 tháng, nếu hết 12 tháng không đầu tư thì sẽ thu hồi. Tuy nhiên riêng khoản nộp sồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng đã bị “ngâm” mất gần 5 tháng. Nếu không kịp đầu tư, UBND tỉnh thu hồi dự án, ai sẽ là người đền bù thiệt hại hàng tỷ đồng cho Công ty chúng tôi đã đầu tư vào Dự án từ trước đó?

Được biết trước đó, tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Bình năm 2018, nhiều lãnh đạo Trung ương cũng đã chỉ ra tiềm năng mạnh mẽ của địa phương, kêu gọi các nhà đầu tư trong nước và quốc tế đầu tư vào Quảng Bình; Đồng thời yêu cầu tỉnh Quảng Bình phải tạo mọi cơ chế tốt nhất cho nhà đầu tư.

Tuy nhiên với một nhà đầu tư trong tỉnh như Công ty Toàn Gia Phát thì lại bị TP Đồng Hới “ngâm” hồ sơ hàng tháng trời. Với cách làm này, phải chăng TP Đồng Hới đang thực hiện chính sách “trên rải thảm, dưới rải đinh"?

Tại Khoản 1, Điều 21, Nghị định 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính quy định trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc giải quyết hồ sơ, kết quả bị sai, bị mất, bị thất lạc hoặc bị hư hỏng và trong chậm trả kết quả:

Trường hợp xảy ra sai sót trong kết quả giải quyết thủ tục hành chính, nếu lỗi thuộc về cán bộ, công chức, viên chức, cơ quan có thẩm quyền thì cán bộ, công chức, viên chức, cơ quan có thẩm quyền phải sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, thay thế hoặc đính chính sai sót và phải chịu mọi chi phí liên quan đến sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, thay thế hoặc đính chính.

Báo Tuổi trẻ Thủ đô sẽ tiếp tục thông tin.

VĂN DỤNG

Nguồn Tuổi Trẻ TĐ: https://tuoitrethudo.com.vn/quang-binh-doanh-nghiep-ngoi-tren-dong-lua-vi-bi-ngam-ho-so-d2058769.html