Quảng bá sắc thái văn hóa Hội An tại Hà Nội

Trong hai ngày 17 và 18/2 (mùng 8 và 9 tháng Giêng), tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam (Hà Nội) diễn ra chương trình 'Vui xuân Giáp Thìn - Sắc thái văn hóa Hội An'.

Lễ khai mạc chương trình diễn ra vào tối mùng 8 tháng Giêng tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. Ảnh: N.C

Tham dự khai mạc chương trình có lãnh đạo Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam, Viện Văn hóa nghệ thuật quốc gia cùng hàng chục nghệ nhân của Hội An và một số tỉnh, thành trên cả nước.

Điểm nhấn của chương trình là “Đêm Hội An: Cùng thắp sáng di sản” diễn ra tối mùng 8 tháng Giêng. Đại diện lãnh đạo TP.Hội An cho biết, địa phương đã cố gắng chắt lọc để giới thiệu, biểu đạt những giá trị rất bình dị nhưng tiêu biểu nhất của di sản văn hóa Hội An tại sự kiện này.

Trình diễn văn nghệ đậm sắc thái Hội An. Ảnh: N.C

Trong một không gian nhỏ sắp đặt mô phỏng hình hài một góc phố Hội An, người dân và du khách cùng tham gia các hoạt động làm đèn lồng, làm gốm Thanh Hà, làm mộc Kim Bồng; tìm hiểu những làn điệu vừa dí dỏm vừa sâu lắng của câu hò, điệu lý dân ca, diễn xướng bả trạo cầu ngư, trò chơi dân gian bài chòi; thưởng thức, chiêm nghiệm một Hội An “trăm vật trăm ngon” qua hương vị của mỳ Quảng, cao lầu, bánh đập, bánh bông hồng trắng ...

Chương trình “Vui xuân Giáp Thìn - Sắc thái văn hóa Hội An” được kỳ vọng đem đến sự hài lòng cho đồng bào Thủ đô vốn nặng lòng yêu mến và muốn tìm hiểu văn hóa Quảng Nam, văn hóa miền Trung; đồng thời góp phần làm ấm thêm tình cảm và tâm thức hướng về cố hương của bà con phố Hội, bà con Quảng Nam xa xứ đang sinh sống tại Thủ đô.

Đây cũng là dịp giới thiệu những nét đặc sắc của nghề thủ công và nghệ thuật dân gian trong hành trình Hội An gia nhập Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO.

Du khách trải nghiệm làm gốm. Ảnh: N.C

Chương trình này sẽ mở đầu cho chuỗi sự kiện tiếp nối chuyên sâu về thủ công và nghệ thuật dân gian của Hội An trong năm 2024.

Năm nay, nhiều hoạt động trọng tâm liên quan đến các lĩnh vực sáng tạo sẽ được tổ chức tại Hội An và thành phố cũng sẽ tham gia, tổ chức nhiều hoạt động tại các địa phương trong nước và quốc tế.

Không gian đậm sắc thái Hội An thu hút du khách tham quan, trải nghiệm. Ảnh: N.C

Những sự kiện này được kỳ vọng sẽ góp phần mở rộng kết nối, xúc tiến quảng bá sản phẩm sáng tạo Hội An nói riêng và hình ảnh văn hóa - du lịch - ngoại giao Hội An nói chung đến thế giới; từ đó gia tăng cơ hội đầu ra cho những tác phẩm, sản phẩm sáng tạo đặc trưng của Hội An.

QUỐC TUẤN

Nguồn Quảng Nam: https://baoquangnam.vn/quang-ba-sac-thai-van-hoa-hoi-an-tai-ha-noi-3130009.html