Quan tâm phát triển tổ chức Đoàn Thanh niên trong doanh nghiệp tư nhân

Bám sát sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy Đông Hà về triển khai đề án 'Phát triển tổ chức đảng, đảng viên và các tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp ngoài nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2016 - 2020' được ban hành theo Quyết định số 399 - QĐ/TU ngày 18/11/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thời gian qua Thành đoàn Đông Hà đã triển khai nhiều giải pháp để thực hiện có hiệu quả chủ trương quan trọng này.

 Đoàn viên thanh niên thành phố Đông Hà tham gia vệ sinh môi trường

Đoàn viên thanh niên thành phố Đông Hà tham gia vệ sinh môi trường

Thành đoàn Đông Hà hiện có 40 tổ chức cơ sở đoàn trực thuộc với gần 5.000 đoàn viên. Trước đây, việc phát triển tổ chức Đoàn Thanh niên trong doanh nghiệp (DN) tư nhân gặp không ít khó khăn bởi nhiều lao động trong độ tuổi thanh niên chưa nhận thức đầy đủ về vai trò, vị trí của tổ chức đoàn cũng như quyền lợi của mình khi tham gia vào tổ chức này. Bên cạnh đó, nhiều chủ DN không mấy mặn mà với việc trong DN của mình tồn tại tổ chức đoàn bởi họ cho rằng có thêm tổ chức là ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh do phải dành thêm thời gian cho việc sinh hoạt, hoạt động cũng như có khi phải tốn thêm chi phí để hỗ trợ…

Phó Bí thư Thành đoàn Đông Hà Nguyễn Văn Kiệt cho biết: “Để phát triển tổ chức đoàn trong DN tư nhân, chúng tôi đã xây dựng kế hoạch cụ thể, sát với thực tế và giao chỉ tiêu thi đua thực hiện nhiệm vụ này cho các cơ sở đoàn. Tập trung quán triệt, chỉ đạo các cơ sở khảo sát, nắm bắt số lượng, tâm tư nguyện vọng của thanh niên đang làm việc tại các DN tư nhân. Cán bộ Thành đoàn và đoàn cơ sở trực tiếp gặp gỡ, trao đổi với chủ DN về sự cần thiết của việc thành lập tổ chức Đoàn Thanh niên và tuyên truyền, vận động họ đồng thuận với vấn đề này. Khi thanh niên có nguyện vọng thành lập tổ chức đoàn, đảm bảo về số lượng, chất lượng và chủ DN thống nhất thì chúng tôi tiến hành các thủ tục để thành lập. Thực tế cho thấy, có không ít thanh niên và chủ DN chưa nhận thức đầy đủ về mục đích của việc thành lập tổ chức đoàn trong DN do thiếu thông tin. Yêu cầu đặt ra là phải biết giải quyết được vấn đề này gắn với làm tốt công tác vận động và thuyết phục. Từ những kết quả bước đầu đạt được, Thành đoàn Đông Hà sẽ tiếp tục triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới”.

Anh Nguyễn Văn Kiệt thông tin thêm, từ khi thực hiện đề án “Phát triển tổ chức đảng, đảng viên và các tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp ngoài nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2016 - 2020” đến nay, Thành đoàn Đông Hà đã phát triển được 9 cơ sở đoàn trong DN tư nhân, vượt chỉ tiêu của Thành ủy và Tỉnh đoàn giao, nâng tổng số cơ sở đoàn trong DN tư nhân trên địa bàn thành phố lên 11 tổ chức. Trong 9 tổ chức đoàn mới thành lập, có 4 tổ chức trực thuộc Thành đoàn là Chi đoàn Công ty TNHH MTV Hoàng Hiền, Chi đoàn Công ty TNHH MTV Lộc Thọ, Chi đoàn Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Châu Thành, Đoàn cơ sở Trường Liên cấp Hội nhập Quốc tế Ischool; 2 tổ chức trực thuộc Đoàn cơ sở Phường 1 là Chi đoàn Trường Mầm non Tư thục Hoa Sữa, Chi đoàn Trường Mầm non Kid’s Land; 3 tổ chức trực thuộc Đoàn Phường 5 là Chi đoàn Công ty Cổ phần Wedo, Chi đoàn Trường Mầm non Bình Minh và Chi đoàn Trường Mầm non Ismile.

Để cơ sở đoàn trong DN tư nhân hoạt động có hiệu quả, là môi trường tốt để đoàn viên thanh niên hăng hái lao động, nâng cao trình độ chuyên môn, kĩ thuật, qua đó cải thiện thu nhập, đóng góp nhiều hơn cho DN và xã hội, Thành đoàn Đông Hà đã trao đổi, vận động các chủ DN tạo điều kiện thuận lợi cho Đoàn Thanh niên có thời gian hợp lí để tổ chức các hoạt động, phong trào gắn với thường xuyên làm tốt việc tập huấn, trang bị kiến thức về công tác tổ chức, kĩ năng hoạt động cho đôi ngũ cán bộ đoàn, đoàn viên. Nhờ vậy, các cơ sở đoàn khối DN tư nhân đã tổ chức được nhiều hoạt động thiết thực, thu hút sự tham gia của đông đảo đoàn viên, tạo dấu ấn ngày càng rõ nét trong công tác đoàn và phong trào thanh niên của thành phố, đặc biệt là việc chăm lo các đối tượng yếu thế trong xã hội, tình nguyện vì cộng đồng, đền ơn đáp nghĩa. Nổi bật là Chi đoàn Trường Mầm non Ismile, Chi đoàn Trường Mầm non Kid’s Land, Chi đoàn Công ty TNHH MTV Lộc Thọ… Được kết nạp đoàn, được tham gia các phong trào, hoạt động do Đoàn Thanh niên tổ chức là niềm vinh dự, niềm vui lớn của đoàn viên các cơ sở đoàn. Một đoàn viên Chi đoàn Công ty TNHH MTV Lộc Thọ chia sẻ: “Sau những ngày miệt mài với công việc thì có một nơi để gửi gắm niềm tin, sinh hoạt, giao lưu hay tham gia các hoạt động như tổ chức Đoàn Thanh niên là rất có ý nghĩa đối với những người lao động. Chúng tôi mong muốn tổ chức đoàn ngày càng có nhiều việc làm thiết thực hơn nữa, nhất là tạo ra các “sân chơi” để đoàn viên phát huy tốt hơn tính năng động, sáng tạo trong công việc, trong các hoạt động vì cộng đồng”.

Phát triển tổ chức Đoàn Thanh niên trong DN tư nhân ở thành phố Đông Hà vẫn còn gặp không ít rào cản. Trong đó nổi lên là việc một bộ phận thanh niên thờ ơ với thực tiễn chính trị - xã hội, không muốn tham gia tổ chức đoàn; có chủ DN cho rằng, việc thành lập tổ chức đoàn trong DN của mình không chỉ không mang lại lợi ích gì mà còn tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất, kinh doanh. Những vấn đề này đang được Thành đoàn Đông Hà tập trung giải quyết với nhiều giải pháp đồng bộ và kiên trì để ngày càng có nhiều hơn tổ chức đoàn trong các DN tư nhân được thành lập, hoạt động có hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho đoàn viên cũng như DN, đồng thời tạo thêm động lực quan trọng để công tác đoàn và phong trào thanh niên địa phương có bước phát triển mới.

Thanh Tuyền

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?tabid=71&modid=415&itemid=143860