Quan tâm bảo vệ và chăm sóc trẻ em ở Hải Lăng
Thời gian qua, huyện Hải Lăng triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều hoạt động bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em (BVCSGDTE), nhất là các hoạt động hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên hòa nhập cộng đồng. Qua đó, tạo điều kiện tốt nhất để trẻ em trên địa bàn được sống, học tập, vui chơi trong môi trường an toàn, lành mạnh.

Dạy bơi phòng tránh đuối nước cho trẻ khuyết tật ở huyện Hải Lăng - Ảnh: K.S
Toàn huyện Hải Lăng hiện có khoảng 21.485 trẻ em, chiếm 27,4% dân số. Trong đó, có trên 4.400 trẻ có hoàn cảnh đặc biệt, 10 trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ, 422 trẻ thuộc diện hộ nghèo, 906 trẻ thuộc diện hộ cận nghèo. Xác định công tác BVCSGDTE là một trong những nhiệm vụ quan trọng, hằng năm, UBND huyện chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá cơ sở trong quá trình thực hiện nhiệm vụ này.
Phối hợp các cấp, các ngành phát huy tối đa nội lực, tranh thủ các nguồn tài trợ từ bên ngoài, huy động sức mạnh tổng hợp từ Nhân dân tích cực tham gia chương trình BVCSGDTE; đồng thời, lồng ghép các mục tiêu vì trẻ em với các chương trình xã hội khác như: Chương trình giảm nghèo, chương trình dân số - kế hoạch hóa gia đình…Quan tâm đào tạo, tổ chức tập huấn nâng cao trình độ, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ làm công tác BVCSGDTE.
Các cấp ủy đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn huyện cũng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nghiêm túc thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về BVCSGDTE. Đưa chỉ tiêu về BVCSGDTE trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của mỗi đơn vị, địa phương. Huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ vui chơi giải trí dành cho trẻ em.
Phó Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Hải Lăng Nguyễn Thị Hoài Tý cho biết: “Phòng đã phối hợp thực hiện nhiều chương trình, kế hoạch hành động vì trẻ em, chăm lo phát triển toàn diện cho trẻ em về sức khỏe, trí tuệ, đạo đức và tinh thần...; có biện pháp giải quyết một số mục tiêu quan trọng như tích cực phòng, chống tình trạng trẻ em bị bạo lực, xâm hại, trẻ em vi phạm pháp luật... Thăm hỏi, động viên trẻ, gia đình trẻ bị xâm hại kịp thời; phối hợp với công an huyện, các ban, ngành, đoàn thể liên quan hỗ trợ, giải quyết các vụ việc xâm hại, bạo lực trẻ em theo đúng chức năng, quy định. Bên cạnh đó, phối hợp tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, phù hợp với từng đối tượng trẻ em nhân Tháng hành động vì trẻ em, Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường, Ngày vi chất dinh dưỡng, tết Trung thu... Hỗ trợ tổ chức các sự kiện, hoạt động truyền thông cho trẻ em và thực hiện quyền, bổn phận của trẻ em”.
Các trường học trên địa bàn huyện cũng đã tăng cường tuyên truyền cho phụ huynh nâng cao nhận thức và hiểu biết về pháp luật và lòng nhân ái đối với học sinh có hoàn cảnh đặc biệt để giúp các em hòa nhập cuộc sống; tích cực phối hợp với phụ huynh học sinh trong việc giáo dục các em. Nhờ vậy, nhiều trẻ em được tham gia các hoạt động bổ ích, phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần.
Việc thực hiện các chính sách miễn, giảm học phí, cung cấp phương tiện, tài liệu, sách vở, đồ dùng học tập cho học sinh khuyết tật được thực hiện theo đúng quy định. Riêng từ năm 2020 đến nay, huyện hỗ trợ dạy thêm cho 53 trẻ khuyết tật học hòa nhập tại các trường mầm non, TH&THCS trên địa bàn với tổng kinh phí trên 84 triệu đồng.
Các hoạt động tăng cường sự tham gia của trẻ em về văn hóa, thể thao, chăm sóc sức khỏe được đặc biệt quan tâm. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện thường xuyên phối hợp với Trung tâm Y tế huyện tổ chức tiêm phòng đầy đủ các loại vaccin đúng độ tuổi, uống vitamin A vào Tháng hành động vì trẻ em. Khám sàng lọc phát hiện sớm các dạng khuyết tật bẩm sinh và quản lý can thiệp sớm các trường hợp khuyết tật khi đã phát hiện. Khám phục hồi chức năng cho trẻ khuyết tật (TKT) khi tiếp cận với các dịch vụ y tế.
Hiện trên địa bàn huyện có 100% TKT mức độ nặng và đặc biệt nặng được cấp thẻ BHYT theo quy định, TKT được tiếp cận các dịch vụ y tế dưới mọi hình thức khác nhau. Tại các trạm y tế xã, thị trấn đều phân công nhân viên y tế chuyên trách phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng. Tổ chức các lớp dạy kỹ năng bơi cho trẻ em trên địa bàn, trong đó có TKT... Ngoài ra, huyện thường xuyên có nhiều hoạt động thăm hỏi, tặng quà động viên trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; vận động, kêu gọi các nguồn lực hỗ trợ tiếp sức đến trường cho học sinh nghèo, học sinh khuyết tật.
Bà Nguyễn Thị Hoài Tý cho biết thêm: “Phát huy kết quả đạt được về công tác BVCSGDT, thời gian tới, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện tiếp tục phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và UBND các xã, thị trấn triển khai các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức, kiến thức về quyền tham gia của trẻ em; phòng, chống tai nạn thương tích ở trẻ em; phòng, chống HIV/AIDS.
Tổ chức tập huấn nhằm tăng cường giáo dục kiến thức, kỹ năng bảo vệ trẻ em, nhất là kỹ năng về phòng ngừa xâm hại tình dục và bạo lực đối với trẻ em cho cha, mẹ, các thành viên gia đình, giáo viên, người chăm sóc trẻ em, người trực tiếp làm việc với trẻ em; nâng cao kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ, tự phòng ngừa xâm hại cho trẻ em. Tổ chức dạy bơi và kỹ năng an toàn, phòng, chống đuối nước cho trẻ em. Hướng dẫn, phối hợp việc tiếp nhận thông tin, giải quyết kịp thời, xử lý nghiêm các vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em theo quy định”.










