Quân nổi dậy chiếm thị trấn quan trọng phía bắc Myanmar

Một liên minh dân tộc thiểu số nổi dậy ở Myanmar tuyên bố vào cuối ngày thứ Sáu (5/1) rằng họ đã chiếm được một thị trấn phía bắc nước này, nơi khét tiếng về các hoạt động lừa đảo trực tuyến.

Quân đội Myanmar đang phải đối mặt với mối đe dọa lớn nhất kể từ khi nắm quyền trong cuộc đảo chính năm 2021, khi ba nhóm dân tộc có vũ trang – được gọi là Liên minh ba anh em – phát động một cuộc tấn công sâu rộng ở phía bắc bang Shan vào tháng 10/2023.

Toàn cảnh Laukkai, thủ phủ vùng Kokang của Myanmar. Ảnh: Reuters

Kể từ tháng 11, người dân đã chạy trốn khỏi thị trấn Laukkai, nằm ở một quận giáp biên giới Trung Quốc, do lực lượng dân quân liên kết với quân đội Myanmar điều hành và là nơi khét tiếng về cờ bạc, mại dâm, lừa đảo trực tuyến. Nơi này phần lớn là các khu tập thể có hàng nghìn người, nhiều người trong số đó bị buôn bán.

Liên minh bao gồm Quân đội Liên minh Dân chủ Quốc gia Myanmar (MNDAA), Quân đội Arakan (AA) và Quân đội Giải phóng Quốc gia Ta'ang (TNLA) cho biết thị trấn hiện nằm dưới sự kiểm soát của họ.

Liên minh này cho biết trong một tuyên bố: “Tất cả các thành viên từ Bộ Chỉ huy Tác chiến Quân sự của Quân đội Myanmar ở Laukkai đều bị tước vũ khí và Laukkai trở thành một khu vực sạch sẽ, nơi không còn thành viên nào của Quân đội Myanmar”.

Họ nói thêm rằng nhiều binh sĩ quân đội, bao gồm một số sĩ quan, đã bị bắt và tước vũ khí.

Laukkai là thị trấn mới nhất rơi vào liên minh cùng với các trung tâm biên giới quan trọng, gây tổn hại đến thương mại giữa Trung Quốc và chính quyền thiếu tiền mặt của Myanmar.

Giao tranh gia tăng gần Laukkai đã khiến Trung Quốc yêu cầu công dân rời khỏi khu vực vào tháng trước.

Cuộc tấn công của liên minh đã kích động các đối thủ khác của chính quyền và các cuộc đụng độ đã lan sang phía đông và phía tây Myanmar.

Theo Liên hợp quốc, hơn nửa triệu người đã buộc phải rời bỏ nhà cửa. Hàng chục nhóm dân tộc thiểu số có vũ trang đã chiến đấu với quân đội Myanmar kể từ khi giành được độc lập từ Anh vào năm 1948.

Một số nhóm muốn có quyền tự chủ lớn hơn trong khi những nhóm khác chỉ muốn có quyền điều hành hoạt động buôn bán ngọc bích, ma túy và gỗ sinh lợi trên lãnh thổ của họ.

Mai Vân (theo Reuters, CNA)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/quan-noi-day-chiem-thi-tran-quan-trong-phia-bac-myanmar-post280033.html