Quân đội Myanmar diễu binh

Tổng tư lệnh quân đội Min Aung Hlaing ngày 27/3 đã chủ trì lễ diễu binh biểu dương lực lượng, giữa lúc người phản đối quân đội nắm quyền kêu gọi biểu tình trên toàn quốc.

Cuộc diễu binh bao gồm các đoàn xe tăng, xe tải chở tên lửa, cùng pháo binh và kỵ binh. Khoảng 8.000 nhân viên an ninh đã có mặt tại cuộc diễu binh, theo AFP.

Trên bầu trời, máy bay phản lực biểu diễn khói màu vàng, đỏ và xanh lá theo màu quốc kỳ, trong khi phụ nữ xếp hàng dọc các con đường dẫn đến sân diễu hành để tặng hoa và đặt vòng hoa cho binh lính.

Trước toàn thể người có mặt trong cuộc diễu binh ở Naypyidaw kỷ niệm Ngày Lực lượng Vũ trang, Tổng tư lệnh Min Aung Hlaing nói rằng quân đội sẽ "không tiếp tục đàm phán, và sẽ tiêu diệt cho đến cùng" các nhóm phản đối sự lãnh đạo của quân đội.

Trong khi đó, những người phản đối quân đội nắm quyền đã kêu gọi trên mạng xã hội một cuộc biểu tình trên toàn quốc vào chiều tối 27/3.

Quân đội Myanmar diễu binh ngày 27/3. Ảnh: AFP.

Quân đội Myanmar diễu binh ngày 27/3. Ảnh: AFP.

Myanmar đã rơi vào hỗn loạn kể từ tháng 2/2021, khi quân đội lật đổ chính phủ của bà Aung San Suu Kyi để nắm quyền điều hành đất nước. Hơn 1.700 người được cho là đã thiệt mạng trong các cuộc đụng độ với quân đội khi biểu tình phản đối chính biến.

Năm ngoái, người phản đối chính biến cũng đã tổ chức biểu tình ngay trong buổi diễu binh của quân đội. Theo một nhóm giám sát địa phương, 163 người biểu tình đã thiệt mạng.

Hồng Ngọc

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/quan-doi-myanmar-dieu-binh-post1305347.html