Quân - dân xứ đạo chung sức, đồng lòng

Thời gian qua, LLVT Quân khu 4 cùng với chính quyền địa phương, các tổ chức tôn giáo trên địa bàn triển khai nhiều việc làm ý nghĩa, thiết thực hỗ trợ nhân dân vùng xứ đạo phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, sẻ chia với những cảnh đời bất hạnh.

Trong hành trình gắn kết ấy, tình quân dân vùng xứ đạo thêm bền chặt; quân-dân cùng chung sức, đồng lòng xây dựng cuộc sống bình yên, phát triển.

Sẻ chia với những cảnh đời bất hạnh

Hơn 6 năm nay, Chi hội Phụ nữ Ban CHQS huyện Yên Thành (Nghệ An) nhận đỡ đầu chăm sóc, nuôi dạy các con của anh Nguyễn Danh Hoa (xóm 8, xã Bảo Thành, huyện Yên Thành). Vợ anh Hoa mắc bệnh, qua đời đã gần 10 năm nay, cảnh "gà trống nuôi con", anh Hoa lại ốm đau liên miên nên kinh tế hết sức khó khăn, luôn thiếu trước hụt sau. Anh Hoa là giáo dân, năm nay 52 tuổi nhưng dáng người gầy gò, gương mặt khắc khổ, dường như cuộc đời vất vả, khổ đau khiến anh già hơn nhiều so với tuổi. Thiếu vắng hơi ấm người vợ, người mẹ, căn nhà không tránh khỏi cảm giác hiu quạnh. Mỗi tuần, các chị em trong Ban CHQS huyện Yên Thành thay nhau đến giúp gia đình anh Hoa dọn dẹp nhà cửa; chăm sóc, chỉ dạy các cháu học hành và những kỹ năng sống từ vệ sinh cá nhân đến cách nói năng, ứng xử trong cuộc sống.

 Cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh hỗ trợ nhân dân thôn Tây Hà, xã Kỳ Hà, thị xã Kỳ Anh xây dựng “Khu sinh hoạt văn hóa cộng đồng thôn”. Ảnh: LÊ LIỆU

Cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh hỗ trợ nhân dân thôn Tây Hà, xã Kỳ Hà, thị xã Kỳ Anh xây dựng “Khu sinh hoạt văn hóa cộng đồng thôn”. Ảnh: LÊ LIỆU

Đến mùa vụ, các chị em đến giúp gia đình anh Hoa các công việc đồng áng. Hằng năm, trước khi bước vào khai giảng năm học mới, các chị lại tổ chức kêu gọi cán bộ, sĩ quan, QNCN trong đơn vị quyên góp tiền mua sách vở, bút mực, đồ dùng học tập tặng các cháu. Thiếu tá QNCN Nguyễn Thị Thanh, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ Ban CHQS huyện Yên Thành âu yếm nhìn Mai Anh, con gái đầu của anh Hoa, kể: "Có lần, chúng tôi đi gặt lúa giúp gia đình anh Hoa. Buổi trưa, chị em tổ chức nấu cơm ăn tại nhà anh luôn. Hôm đó, Mai Anh đi học về, nhìn mâm cơm tươm tất, lúa ngoài đồng đã đưa về đầy sân, cô bé bưng bát cơm ăn mà nước mắt ngắn dài, chúng tôi hốt hoảng hỏi tại sao lại khóc thì cháu bảo: Lâu lắm rồi cháu mới được ăn một bữa cơm với nhiều món ngon mà hương vị lại giống như cơm mẹ nấu".

Ngày cuối tuần, các chị trong Hội Phụ nữ Lữ đoàn Thông tin 80 (Quân khu 4) lại có mặt tại nhà chị Nguyễn Thị Bình, giáo dân có hoàn cảnh khó khăn ở xóm 7, xã Nghi Phú, thành phố Vinh (Nghệ An) để thăm hỏi, động viên và giúp gia đình dọn dẹp nhà cửa, vườn tược. Chồng chị Bình mất sớm, công việc của chị không ổn định, để nuôi hai con ăn học, chị phải nhận làm thuê nhiều việc. Những lúc đau ốm, chị không thể đi làm, nghĩ đến cảnh trong nhà chẳng còn gạo, học phí của các con sắp đến ngày phải đóng, chị lại gắng gượng dậy đi làm dù toàn thân mệt mỏi rã rời. Thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn của chị Bình, Hội Phụ nữ Lữ đoàn Thông tin 80 đã nhận đỡ đầu cháu Cao Ngọc Đông, con trai của chị Bình, với hình thức hỗ trợ một phần kinh phí sinh hoạt, học tập cho cháu với mức 60 triệu đồng trong thời gian 5 năm. Số tiền này được cán bộ, hội viên Hội Phụ nữ Lữ đoàn tiết kiệm từ tiền lương hằng tháng của mình. Số tiền hỗ trợ đã góp phần giảm bớt khó khăn trong cuộc sống cho gia đình.

Trung tâm Hỗ trợ phát triển và Giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật Hồng Lĩnh (thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) thuộc giáo phận Hà Tĩnh được đầu tư xây dựng vào năm 2015. Với các hoạt động tư vấn tâm lý, sức khỏe, giáo dục, hướng nghiệp, tạo việc làm cho thanh thiếu niên khuyết tật; phối hợp với các trường mầm non và tiểu học tại địa phương hỗ trợ giáo dục hòa nhập, phục hồi chức năng cho trẻ khuyết tật, Trung tâm hiện có 180 trẻ khuyết tật trên địa bàn Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình theo học.

 Lữ đoàn Thông tin 80 (Quân khu 4) giúp nhân dân giáo xứ Yên Đại (xã Nghi Phú, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) xây dựng công trình “Khu vui chơi giải trí ngoài trời”. Ảnh: KỲ SƠN

Lữ đoàn Thông tin 80 (Quân khu 4) giúp nhân dân giáo xứ Yên Đại (xã Nghi Phú, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) xây dựng công trình “Khu vui chơi giải trí ngoài trời”. Ảnh: KỲ SƠN

Thời gian qua, Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh đã cùng Trung tâm Hỗ trợ phát triển và Giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật Hồng Lĩnh tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề về truyền thống Quân đội cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và hội viên phụ nữ tại Trung tâm; tổ chức giao lưu văn hóa-văn nghệ, hội chợ ẩm thực, thăm nom các cháu tại Trung tâm. Nhân dịp Tết Trung thu, ngày Quốc tế Thiếu nhi, Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh đã phối hợp tổ chức các trò chơi dân gian, bữa cơm thiện nguyện và tặng quà các cháu tại Trung tâm. Nữ tu Nguyễn Thị Toàn, Giám đốc Trung tâm nói: “Sự quan tâm, động viên của cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh là niềm động viên tinh thần, an ủi các em nhỏ có cảnh đời kém may mắn, giúp các em giảm bớt khó khăn trong cuộc sống, vươn lên hòa nhập cộng đồng”.

Thiết thực, phù hợp với nhu cầu, tín ngưỡng

Trong nắng sớm tháng 5, đường về xã Diễn Hạnh, huyện Diễn Châu (tỉnh Nghệ An) rợp bóng cờ Tổ quốc. Công trình "Đường cờ Tổ quốc" có chiều dài hơn 400m, được bố trí 32 trụ cờ, với tổng kinh phí gần 40 triệu đồng vừa được Ban CHQS huyện Diễn Châu trao tặng nhân dân xã Diễn Hạnh vào dịp kỷ niệm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4). Ngày khánh thành con đường, đại diện lãnh đạo địa phương và bà con giáo dân cùng nhau kéo những lá cờ Tổ quốc lên cao. Không chỉ ở huyện Diễn Châu, trên địa bàn Quân khu 4 còn có hàng trăm công trình thắm tình quân dân xứ đạo như thế. Nhìn những lá cờ đỏ thắm bay phấp phới, hòa cùng tiếng chuông nhà thờ ngân nga, mỗi người dân đều trào dâng cảm xúc thiêng liêng, tự hào về tinh thần dân tộc, truyền thống đoàn kết.

Nhà văn hóa thôn Tây Hà, xã Kỳ Hà (thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) vừa được Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh hỗ trợ nâng cấp, chỉnh sửa với tổng trị giá gần 300 triệu đồng. Cột cờ, tường rào, sân, cổng nhà văn hóa, nhà vệ sinh, điện chiếu sáng, bàn ghế đá, dụng cụ thể thao ngoài trời... mọi thứ đều rất mới, khang trang, bố trí hiện đại. Dẫn chúng tôi tham quan khuôn viên nhà văn hóa, ông Nguyễn Tiến Minh, Trưởng ban Hành giáo Giáo xứ Đồng Hòa (xã Kỳ Hà) phấn khởi giới thiệu: “Bộ đội đã hỗ trợ kinh phí, đóng góp ngày công cùng nhân dân lao động hơn một tháng giúp đỡ thôn xây dựng, nâng cấp nhà văn hóa. Công trình này không chỉ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, vui chơi giải trí cho bà con mà còn giúp địa phương củng cố, nâng cấp tiêu chí nông thôn mới”.

Đại tá Phan Huy Tâm, Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh chia sẻ: “Trước khi tổ chức hoạt động giúp nhân dân vùng có đạo, chúng tôi đều khảo sát, nắm bắt đặc điểm tình hình địa bàn; lựa chọn những hoạt động thiết thực, phù hợp với nhu cầu, tín ngưỡng của nhân dân. Bên cạnh đó, đơn vị chọn những cán bộ, chiến sĩ có phẩm chất đạo đức tốt, chấp hành nghiêm kỷ luật, có sức khỏe tốt để thực hiện nhiệm vụ. Trước khi đến địa bàn, đơn vị tiến hành sinh hoạt quán triệt sâu, kỹ phong tục, tập quán, tín ngưỡng của bà con giáo dân; chấp hành nghiêm kỷ luật khi tiếp xúc với nhân dân; quan hệ giao tiếp ứng xử đúng mực, thực hiện các nội dung phần việc theo đúng kế hoạch, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm, an toàn; củng cố tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa đơn vị với địa phương và bà con”.

Lãnh đạo Quân khu 4 trao cờ tặng ngư dân vùng giáo tham gia đánh bắt hải sản xa bờ của thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Ảnh: HOÀNG THÁI

Lãnh đạo Quân khu 4 trao cờ tặng ngư dân vùng giáo tham gia đánh bắt hải sản xa bờ của thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Ảnh: HOÀNG THÁI

Bằng các hình thức như hành quân dã ngoại kết hợp giúp nhân dân xây dựng nông thôn mới; phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai; giao lưu văn hóa, văn nghệ; kết nghĩa; tham gia xây dựng, củng cố nâng cao hoạt động hệ thống chính trị cơ sở... cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 4 đã để lại những tình cảm tốt đẹp trong lòng nhân dân vùng có đạo. Trong 10 năm qua, các cơ quan, đơn vị LLVT Quân khu 4 tổ chức kết nghĩa với 197 đầu mối vùng đồng bào tôn giáo; tổ chức 76 cuộc tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; triển khai 1.000 đợt với 120.000 lượt cán bộ, chiến sĩ hành quân dã ngoại giúp nhân dân vùng có đạo khắc phục hậu quả thiên tai; xây dựng nông thôn mới...

Đại tá Thái Đức Hạnh, Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4 cho biết: “Thời gian qua, các cơ quan, đơn vị LLVT Quân khu 4 đã đẩy mạnh các hoạt động ở địa phương, nhân dân vùng có đạo, trong đó chú trọng phát huy vai trò của chức sắc, chức việc, người có uy tín trong cộng đồng tôn giáo để phối hợp tổ chức, tiến hành các hoạt động có trọng tâm, trọng điểm, phần việc cụ thể, thiết thực. Thời gian tới, Quân khu 4 sẽ tổ chức đánh giá hiệu quả các hoạt động; nhân rộng, lan tỏa những mô hình hay, cách làm sáng tạo, các điển hình tiên tiến trong hoạt động giúp đỡ nhân dân, địa phương vùng xứ đạo”.

HOÀNG HOA LÊ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/quoc-phong-toan-dan/quan-dan-xu-dao-chung-suc-dong-long-778526