Quân, dân bảo vệ môi trường nơi biên cương Sốp Cộp
Những năm gần đây, bên cạnh việc hỗ trợ đồng bào các dân tộc trên địa bàn phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, bài trừ các tập tục lạc hậu, cán bộ, chiến sĩ, trí thức trẻ tình nguyện (TTTTN) Đoàn Kinh tế-Quốc phòng (KTQP) 326, Quân khu 2 còn tích cực hướng dẫn nhân dân thay đổi thói quen, nếp nghĩ trong phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt, góp phần giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường.
Mới đây, vào ngày cuối tuần ở bản Cáp Ven, xã Mường Và (Sốp Cộp, Sơn La), như thường lệ, cán bộ, nhân viên, TTTTN Đội Sản xuất số 2, Đoàn KTQP 326 lại cùng bà con trong bản tổng dọn vệ sinh, khơi thông cống rãnh, phát quang bụi rậm, thu gom rác thải sinh hoạt đã được phân loại, tập kết đúng nơi quy định. Chị Quàng Thị Thiên, ở bản Cáp Ven, chia sẻ: “Trước đây, bà con dân bản chưa biết thu gom chai, lọ, bao bì thuốc trừ sâu, dùng xong thường bỏ xuống mương nước, ruộng. Từ khi được bộ đội Đoàn KTQP 326 hướng dẫn phân loại, thu gom rác thải, điểm xử lý rác, bà con có ý thức hơn, từ trong bản cho đến ra cánh đồng không còn tình trạng vứt rác bừa bãi”.

Cán bộ, trí thức trẻ tình nguyện Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 326 (Quân khu 2) tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đồng bào các dân tộc trên địa bàn, tháng 11/2024.
Sau hơn hai giờ lao động tích cực, khẩn trương, từng gia đình, điểm trường, nhà văn hóa, đường liên bản ở Cáp Ven đã trở nên quang đãng, sạch sẽ, không khí trong lành. Không chỉ ở Cáp Ven, hoạt động thu gom, phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt do bộ đội Đoàn KTQP 326 phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương hướng dẫn, vận động đã lan tỏa khắp các bản làng vùng cao Sốp Cộp, góp phần xây dựng các khu dân cư văn hóa “sáng, xanh, sạch, đẹp” nơi biên cương Tổ quốc.
Đại tá Đinh Minh Khuê, Đoàn trưởng Đoàn KTQP 326 cho biết: “Ngày đơn vị mới đặt chân đến vùng biên giới Sốp Cộp, cuộc sống của đồng bào các dân tộc nơi đây còn rất nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo chiếm hơn 90%, có xã 100% hộ nghèo. Cái bụng của đồng bào còn đói thì nghĩ gì đến giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường. Chẳng thế mà tình trạng di cư tự do, phá rừng làm rẫy, vứt rác thải bừa bãi diễn ra phổ biến. Trước tình hình đó, Đảng ủy, chỉ huy Đoàn KTQP 326 xác định, ngoài phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương giúp nhân dân xóa đói, giảm nghèo, cần tuyên truyền, vận động, làm thay đổi thói quen, nếp nghĩ của người dân trong giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường”.
Theo đó, Đoàn KTQP 326 đã khảo sát, xây dựng kế hoạch, tích cực phối hợp và triển khai thực hiện tốt công tác dân vận, chỉ đạo các đội sản xuất cử cán bộ, nhân viên, TTTTN xuống cơ sở nắm tình hình địa bàn, tình hình nhân dân; tuyên truyền, vận động đồng bào chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy chế biên giới, tích cực tham gia phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng nông thôn mới và thực hiện nếp sống văn hóa... góp phần cùng địa phương giảm tỷ lệ hộ nghèo trong vùng dự án mỗi năm 4-5%. Theo Đại tá Trần Quốc Trị, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Đoàn KTQP 326, những năm qua, bằng tình cảm, trách nhiệm trước nhân dân, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã khắc phục khó khăn, gian khổ, tham gia hàng vạn ngày công, hỗ trợ hàng tỷ đồng giúp nhân dân trong vùng dự án làm đường giao thông và các công trình phúc lợi. Nhiều mô hình phát triển kinh tế của đơn vị đã mang lại hiệu quả tích cực, như: Trồng và sản xuất dược liệu; trồng cây chanh leo, cây ăn quả trên đất dốc; chế biến thức ăn gia súc, gia cầm; chăn nuôi gia súc, gia cầm khép kín...
Nhắc đến những việc làm của bộ đội Đoàn KTQP 326, đồng chí Quàng Văn Tiêu, Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Sốp Cộp đánh giá: Từ một địa phương có nhiều “không” (không đường, không trường, không trạm, không nước sạch...), đến nay, từ trung tâm huyện đến các xã đã có đường ô tô đi được cả 4 mùa; tỷ lệ hộ gia đình được sử dụng điện an toàn đạt 93,3%. Các chính sách an sinh xã hội và chính sách giảm nghèo được triển khai kịp thời, tỷ lệ hộ nghèo còn hơn 30%. Lĩnh vực văn hóa-xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; 12/21 trường đạt chuẩn quốc gia; 8/8 xã đạt chuẩn quốc gia về y tế; tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 100% kế hoạch giao. Kết quả này có sự đóng góp quan trọng của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Đoàn KTQP 326.
Khi đồng bào đã ấm cái bụng, nhận thức về công tác giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường cũng dần hình thành. Do đó, bên cạnh việc hướng dẫn, giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, cán bộ, chiến sĩ, TTTTN Đoàn KTQP 326 không quản ngại khó khăn, gian khổ, lặn lội đến từng bản làng vùng sâu, vùng xa, biên giới, tích cực vận động, hướng dẫn đồng bào ăn ở hợp vệ sinh, xây dựng hệ thống chuồng trại chăn nuôi, khu vệ sinh ra xa nhà ở; tận dụng nguồn phân gia súc, gia cầm để bón ruộng, thâm canh tăng vụ, nhất là biết phân loại, thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt đúng quy định. Hiện, 100% xã trên địa bàn đơn vị đứng chân đã lắp đặt thùng rác tại các điểm thu gom rác thải. Hầu hết người dân đã biết thu gom, phân loại, xử lý rác thải tại nhà cũng như nơi công cộng. Hằng tháng, cán bộ, chiến sĩ đơn vị còn chủ động tham gia cùng nhân dân quét dọn vệ sinh, giúp đỡ các hộ neo đơn, gia đình chính sách làm nhà vệ sinh, đào hố xử lý rác thải...
Với sự tham mưu, hỗ trợ tích cực của Đoàn KTQP 326 cùng sự quan tâm, đầu tư kịp thời của cấp ủy, chính quyền địa phương, hiện 100% bản trên địa bàn huyện Sốp Cộp đã xây dựng 2-3 bể bê tông thu gom vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng; phần lớn các hộ gia đình không nuôi nhốt gia súc, gia cầm dưới gầm sàn, sát nhà ở; hơn 95% hộ có nhà tiêu hợp vệ sinh... Bộ đội còn hướng dẫn đồng bào trồng hoa, cây cảnh, cải tạo khuôn viên nhà ở, tạo cảnh quan môi trường “sáng, xanh, sạch, đẹp”, làm cho diện mạo vùng nông thôn nơi biên cương Sốp Cộp thay da đổi thịt từng ngày...