Quận Ba Đình, Hà Nội: Vinh danh 179 học sinh xuất sắc tiêu biểu

179 học sinh và 5 tập thể xuất sắc tiêu biểu của quận Ba Đình đã được vinh danh trong Lễ tuyên dương, khen thưởng học sinh giỏi tiêu biểu quận Ba Đình năm học 2019-2020 diễn ra sáng nay (15/7).

Ông Chử Xuân Dũng, Giám đốc sở GD&ĐT Hà Nội trao bằng khen cho các học sinh tiêu biểu.

Ông Lê Đức Thuận, Trưởngphòng GD&ĐT quận Ba Đình cho biết: Phát huy thành tích của đơn vị xuất sắcnhiều năm liên tục trong phong trào thi đua của thành phố, năm học 2019-2020tuy gặp khó khăn vì dịch bệnh Covid-19, nhưng ngành GD&ĐT quận Ba Đình đã nỗlực phấn đấu và đạt được những kết quả quan trọng. Học sinh THCS của quận tiếptục khẳng định tài năng trong các kỳ thi học sinh giỏi thành phố, quốc gia vàquốc tế.

Cụ thể, tham gia 5 kỳ thi khu vực và quốc tế, học sinhBa Đình đã giành tổng số 40 huy chương cá nhân, trong đó có 8 huy chương vàng,11 huy chương bạc, 18 huy chương đồng và 3 giải khuyến khích.

Bà Nguyễn Thị Minh Hồng – Trưởng Ban Dân vận, Quận ủy quận Ba Đình trao bằng khen cho đại diện 5 tập thể xuất sắc trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi.

Với kỳ thi học sinh giỏi thành phố dành cho học sinh lớp9, quận Ba Đình xếp thứ 4 với 92 giải (3 giải nhất, 31 giải nhì, 36 giải ba và22 giải khuyến khích). Nhiều đội tuyển đạt kết quả cao, như môn Tiếng Pháp, TiếngAnh, có 10/10 học sinh đạt giải…

Ngoài ra, học sinh Ba Đình còn mang về nhiều giải caotừ các cuộc thi khác cấp thành phố, quốc gia; đặc biệt, nhiều em giành nhiều giảicao trong một năm học.

Ông Tạ Nam Chiến, Chủ tịch UBND quận Ba Đình ghi nhận nhiều kết quả của ngành GD&ĐT quận Ba Đình trong năm học 2019-2020.

Tiêu biểu là Phạm Gia Khánh – học sinh Trường THCS GiảngVõ (Huy chương vàng môn Khoa học kỳ thi Toán và Khoa học quốc tế IMSO 2019 ở bảngA, Huy chương đồng Kỳ thi Olympic Toán quốc tế Apolonia 2019, Huy chương đồng Kỳthi tìm kiếm tài năng Toán học 2019, Huy chương đồng bóng rổ-giải CLB Jun Sport2019, Chứng chỉ piano cấp 6 quốc tế, Chứng chỉ karate cấp 4)…

Học sinh Ba Đình không chỉ giỏi văn hóa, khoa học màcòn thể hiện tài năng trong lĩnh vực văn nghệ, thể dục thể thao. Tham gia 12 nôịdung thi thể dục thể thao cấp thành phố năm học 2019-2020, các em đã xuất sắcgiành 6 huy chương vàng, 7 huy chương bạc, 10 huy chương đồng và nhiều giải tậpthể.

Thầy trò Trường THCS Giảng Võ tại lễ tuyên dương. Trường THCS Giảng Võ là đơn vị dẫn đầu quận Ba Đình trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi.

Bên cạnh đó, tham gia cuộc thi làm phim do sởGD&ĐT Hà Nội và Đại sứ quán Nhật tổ chức, Ba Đình là một trong những quậntích cực tham gia nhất và đạt nhiều giải cao, hàng năm đều có các nhóm đượctham gia cuộc thi tại Nhật Bản…

Tại buổi lễ, ngành GD&ĐT quận Ba Đình cũng trân trọngbiểu dương những gương mặt học sinh tiểu biểu trong nỗ lực vượt khó để vươn lêntrong học tập; những tập thể có thành tích xuất sắc trong bồi dưỡng học sinh giỏi,trong đó, nổi bật nhất là Trường THCS Giảng Võ với 77 giải (51 giải học sinh giỏithành phố, 7 giải thể thao, 23 giải quốc tế) trong năm học 2019-2020.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/quan-ba-dinh-ha-noi-vinh-danh-179-hoc-sinh-xuat-sac-tieu-bieu-20200715122450728.html