Phiên giao dịch sáng 30/9 ghi nhận diễn biến tiêu cực khi áp lực bán lan rộng trên nhiều nhóm ngành, khiến thị trường chìm trong sắc đỏ. Dù vậy, sự hồi phục của nhóm bất động sản cùng một số cổ phiếu vốn hóa lớn đã giúp VN-Index thu hẹp đáng kể đà giảm.
Sau chuỗi 5 phiên giảm liên tiếp, thị trường chứng khoán đã có hai phiên hồi phục. Mặc dù biến động trong biên độ hẹp và giao dịch chậm lại ở một số thời điểm, VN-Index vẫn duy trì được sắc xanh vào cuối phiên sáng 25/9.
Dòng tiền thận trọng, trong khi các cổ phiếu trụ thiếu sức bật, khiến thị trường duy trì trạng thái giằng co và chưa tìm được động lực bứt phá.
Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chuẩn bị đón chào hàng loạt tên tuổi lớn sắp thực hiện IPO (phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng). Trong lịch sử, giai đoạn 2016 - 2018, VN-Index từng tăng trưởng mạnh nhờ một trong các động lực lớn là các doanh nghiệp quy mô như VPB, VHM, BSR, POW, OIL thực hiện IPO.
Sáng 19/9, thị trường chứng khoán chìm trong sắc đỏ khi lực đỡ từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn suy yếu, khiến chỉ số không có cơ hội phục hồi.
Áp lực bán mạnh không chỉ đến từ nhà đầu tư nội, nhà đầu tư nước ngoài cũng bán ròng tới gần 1.700 tỷ đồng.
UBCKNN nhấn mạnh hồ sơ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Timexco không đạt yêu cầu, sẽ đình chỉ các kiểm toán viên ký báo cáo này.
Cuối phiên sáng 18/9, VN-Index giảm 3,11 điểm xuống 1.667,86 điểm. Khối lượng giao dịch đạt 420,6 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 12.645,4 tỷ đồng. Toàn sàn có 97 mã tăng giá, 203 mã giảm, 59 mã đứng
Nửa thế kỷ đi qua, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đã khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng vươn lên của các thế hệ 'người đi tìm lửa'. Tự hào được làm việc trong 'mái nhà chung' Petrovietnam, tuổi trẻ hôm nay mang trong mình ngọn lửa nhiệt huyết, trách nhiệm và sức sáng tạo không ngừng để tiếp nối truyền thống vẻ vang, quyết tâm góp sức mình cùng chinh phục những mục tiêu lớn lao của Petrovietnam trong giai đoạn mới.
Thị trường chứng khoán sáng 5/9 tiếp tục duy trì đà hưng phấn khi dòng tiền chảy mạnh vào các nhóm cổ phiếu chủ chốt, giúp VN-Index dễ dàng vượt mốc tâm lý 1.700 điểm chỉ sau ít phút mở cửa.
Điểm tin doanh nghiệp hôm nay ghi nhận loạt tin nổi bật: PVN dự kiến đầu tư 14,3 tỷ USD xây dựng Trung tâm Công nghiệp - Năng lượng sinh thái tại Cần Thơ; Nhiệt điện Thăng Long lỗ hơn 88 tỷ đồng nửa đầu năm 2025, nợ trái phiếu tăng gấp 4 lần; TNG vay nợ vượt 3.600 tỷ đồng, hơn nửa tài sản hình thành từ vốn vay; Bia Hà Nội (HAT) chi gần 9,4 tỷ đồng trả cổ tức tiền mặt 30% vào tháng 10; SK Energy thoái vốn, không còn là cổ đông lớn tại PV Oil sau khi bán 10,8 triệu cổ phiếu...
SK Energy, công ty con của tập đoàn SK (Hàn Quốc), đã bán ra 10,8 triệu cổ phiếu OIL và không còn là cổ đông lớn tại Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PV Oil).
Đóng cửa phiên ngày 27/8, VN-Index tăng 5,15 điểm lên 1.672,78 điểm. Giá trị khớp lệnh trên HoSE đạt khoảng 44.500 tỷ đồng.
Kết thúc quý II/2025, PV Oil vẫn chưa thể xử lý việc mở thủ tục phá sản đối với Công ty Cổ phần Hóa dầu và Nhiên liệu Sinh học Dầu khi (PVB) liên quan tới dự án Nhiên liệu sinh học Phú Thọ.
Tạp chí Forbes Việt Nam vừa công bố danh sách 25 thương hiệu niêm yết dẫn đầu năm 2025. Trong đó, Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL) ở vị trí thứ 10/25 với thương hiệu được định giá 132,3 triệu USD; tăng tới 26% so với năm 2024 (được định giá 105 triệu USD).
Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PV OIL, mã cổ phiếu OIL) ước tính sẽ cần chi khoảng 259 tỷ đồng để thanh toán cổ tức năm 2024 cho cổ đông vào tháng 9/2025.
Hầu hết các doanh nghiệp dầu khí đã công bố báo cáo tài chính quý 2, kết quả kinh doanh phác họa một bức tranh với hai mảng màu đối lập...
Là một trong những cá nhân xuất sắc được tuyên dương Điển hình tiên tiến của Petrovietnam giai đoạn 2020 – 2024 vừa qua, Phó Trưởng Ban Kinh doanh sản phẩm dầu PVOIL Lê Quỳnh Trang ghi dấu bằng hành trình nỗ lực cống hiến không ngừng nghỉ. Đó là câu chuyện về tinh thần học hỏi, trách nhiệm và tình yêu với công việc, được hun đúc trong một môi trường làm việc chuyên nghiệp, đoàn kết và nhân văn tại PVOIL.
Lúc 6h ngày 11/8, giá dầu WTI ở mức 63,88 USD/thùng, tăng 0,53 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent của Mỹ ở ngưỡng 66,32 USD/thùng, tăng 0,16 USD/thùng.
Thị trường xăng dầu nửa cuối năm dự báo tiếp tục biến động mạnh do xung đột khu vực, nhu cầu trong nước và áp lực tăng trưởng GDP. Các doanh nghiệp xăng dầu bước vào cuộc đua giành thị phần, đặc biệt với phân khúc xăng E10.
DPM là cổ phiếu hiếm hoi trong ngành dầu khí đạt mức tăng hết biên độ trong phiên 7/8, thậm chí 'trắng bên bán'.