Phương thức phát triển mới của kinh tế: Ưu tiên sáng tạo

Đây là nhận định của GS.TS. Trần Thọ Đạt – Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tại buổi lễ ra mắt 'Le Cerne - Không gian sáng tạo nghệ thuật - Truyền cảm hứng Việt Nam' sáng nay (12/4).

Hưởng ứng “Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” theo nghị định số 1755/QĐ-TTg (8/9/2016) của Thủ tướng Chính phủ, Le Cerne được mở ra dưới sự phối hợp của V-Startup và Trường Đại học Kinh tế Quốc dân là một không gian sáng tạo mở, vừa là nơi ươm mầm khởi nghiệp, đồng thời là trung tâm cộng đồng, mang đến cho các bạn sinh viên một hệ sinh thái độc đáo gồm các nguồn lực, cảm hứng và cơ hội hợp tác để nâng cao sức ảnh hưởng.

GS.TS. Trần Thọ Đạt – Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Thành viên Tổ Tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam

Phát biểu khai mạc tại buổi lễ ra mắt, GS.TS. Trần Thọ Đạt – Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Thành viên Tổ Tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam cho biết, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân chính thức có một không gian hoạt động mới, chắc chắn sẽ thu hút được sự quan tâm của không chỉ cán bộ giáo viên mà là còn sự quan tâm của xã hội, của cộng đồng các nhà khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, đặc biệt là thế hệ trẻ Việt Nam.

Trong bối cảnh hiện nay, Việt Nam đang thực hiện một chiến lược, trở thành một nước phát triển. “Chúng ta sẽ phấn đấu trở thành một nền kinh tế phát triển, năng động, sáng tạo, đưa nền kinh tế Việt Nam trở thành một nền kinh tế ở mức độ phát triển cao, với mục tiêu và khát vọng hết sức rõ ràng. Đó là nền kinh tế thịnh vượng, một xã hội hài hòa và một tương lai bền vững.” – GS.TS. Trần Thọ Đạt khẳng định.

GS.TS. Trần Thọ Đạt cho biết thêm, gần đây ở các nước Châu Âu, người ta bàn nhiều về việc không chỉ đổi mới khởi nghiệp sáng tạo mà còn phải đổi mới cả nền kinh tế trở thành nền kinh tế sáng tạo. Để thực hiện được một nền kinh tế sáng tạo thì cần phải có hai động lực chính để thực hiện. Thứ nhất là kiến thức, là nền kinh tế phải đổi mới mô hình, phải dựa trên một nền kinh tế là phát triển sáng tạo. Thứ hai là dựa vào chất lượng nguồn lực.

“Vì vậy, vai trò của trường đại học chưa bao giờ quan trọng như thời điểm hiện tại, bởi đây sẽ là nơi để xúc tiến, thúc đẩy và khởi nguồn cho hai nguồn lực tăng trưởng mang tính chất bền vững này” – GS.TS. Trần Thọ Đạt nhấn mạnh.

Bà Nguyễn Thy Nga - Giám đốc V-Startup, Trưởng làng Khởi nghiệp Công nghệ 4.0

Cũng tại buổi lễ ra mắt, bà Nguyễn Thy Nga - Giám đốc V-Startup, Trưởng làng Khởi nghiệp Công nghệ 4.0 cho biết, đối với các bạn sinh viên, Le Cerne sẽ là diễn đàn để cho các thế hệ sinh viên, đặc biệt là sinh viên của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, thắp sáng lên những giấc mơ, nuôi dưỡng những tiềm năng. Hoạt động của Le Cerne sẽ bao gồm tất cả những hoạt động mang tính chất nghệ thuật và tính chất sáng tạo, mang tính chất đổi mới, mang tính chất cố vấn.

Năm giá trị cốt lõi của Le Cerne là: Hỗ trợ cho các bạn sinh viên có ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp kết hợp giữa nghệ thuật văn hóa và kinh tế; Quy tụ các tài năng của sinh viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân; Hội tụ các ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo; Nơi để các cựu sinh viên chia sẻ và cố vấn cho các em sinh viên; Và ứng dụng các nghiên cứu mới nhất về công nghệ, về mạng lưới 4.0.

“Tôi hy vọng rằng với các nội dung này thì chắc chắn trong thời gian tới, Le Cerne cùng với Trường Đại học Kinh tế Quốc dân sẽ là một nơi hỗ trợ tốt nhất cho các bạn sinh viên thực hiện và hiện thực hóa các ý tưởng sáng tạo của mình.” – bà Nguyễn Thy Nga chia sẻ.

Ông Eddy Hong – Giám đốc Công ty Nextrans Hàn Quốc

Chia sẻ thêm tại buổi lễ, ông Eddy Hong – Giám đốc Công ty Nextrans Hàn Quốc có nói: Việt Nam ngày nay là một quốc gia đang tạo ra những dấu mốc hết sức quan trọng trên chuyến hành trình của mình, từ đó đã thu hút được sự chú ý của thế giới và những người tài năng. “Cùng với đó, nền kinh tế phát triển sẽ tạo ra những điểm với lạ trong thời gian ngắn sắp tới. Trước tình hình này, tôi tin tưởng rằng các Startup có thể giải quyết các vấn đề mà Việt Nam đang gặp phải một cách rất sáng suốt và hiệu quả. Sự phát triển của các tổ chức và đặc biệt là các tổ chức chuyên nghiệp như V-Startup đã hỗ trợ cho các Startup trẻ có một vai trò nhiều hơn nữa cho nền kinh tế của nước nhà.” – ông Eddy Hong chia sẻ.

Ông Eddy Hong chia sẻ thêm, ông đầu tư vào Việt Nam là đầu tư vào các công ty Startup. Ông cho rằng, các Startup là không có quốc tịch bởi quốc tịch của họ là nơi mà khách hàng họ đang sinh sống. “Tôi tin tưởng rằng các Startup Việt Nam cũng có tiềm năng có thể phát triển trưởng thành như các doanh nghiệp quốc tế khi mà họ phục vụ khách hàng trên toàn thế giới” – ông Eddy Hong nhấn mạnh.

Không gian của Le Cerne

Với không gian đầu tiên được mở ra tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, định hướng của Le Cerne trong tương lai sẽ phát triển thành một chuỗi các không gian sáng tạo tại nhiều nhiều địa điểm trên toàn quốc.

Le Cerne sẽ mở ra nhiều hoạt động khác nhau bao gồm: Các talkshow truyền cảm hứng, âm nhạc, hội họa, không gian hoa nghệ thuật, những câu chuyện thành công hay đứng lên sau thất bại... với mong muốn khơi dậy những nguồn cảm hứng mới cho thế hệ trẻ, tạo cơ hội cho mọi người được tự do thể hiện, chia sẻ các ý tưởng nghệ thuật và sáng tạo đến cộng đồng.

Không gian của Le Cerne

Ngoài ra, Le Cerne cũng là địa điểm gặp gỡ của những người thành công trong mạng lưới đối tác của V-Startup và Trường Đại học Kinh tế Quốc dân với mong muốn được đóng góp cho cộng đồng thông qua những buổi chia sẻ và truyền cảm hứng đến các bạn trẻ Việt Nam.

Những dự án mà V-Startup hiện đang phối hợp với các bạn sinh viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân thực hiện bao gồm: Neu Art, Neu Talent, Neu Startup, Neu Mentor và Neu App nhằm tạo ra một tổ hợp không gian sáng tạo giúp các bạn sinh viên phát triển tài năng, trao đổi kiến thức, tương trợ lẫn nhau cũng như giúp các ý tưởng kinh doanh tiếp cận được nguồn tài chính.

Anh Tuấn

Nguồn DĐDN: http://enternews.vn/phuong-thuc-phat-trien-moi-cua-kinh-te-phat-trien-sang-tao-148361.html