Phường Thanh Khê ký kết chương trình kết nghĩa với xã Nam Giang

Ngày 12-9, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Nguyễn Đức Dũng đã tham dự lễ ký kết chương trình kết nghĩa giữa phường Thanh Khê và xã Nam Giang nhằm tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa hai địa phương hỗ trợ nhau phát triển toàn diện và phục vụ tốt nhất, nâng cao chất lượng đời sống của Nhân dân.

Phát biểu tại lễ ký kết, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Nguyễn Đức Dũng biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao sự bắt nhịp nhanh, tạo chuyển biến tích cực, thể hiện ý chí, khát vọng giữa phường Thanh Khê và xã Nam Giang để cùng với các địa phương khác phát triển. Đây là biểu hiện sinh động tinh thần đoàn kết, trách nhiệm gắn bó keo sơn giữa cộng đồng các dân tộc Việt Nam và là truyền thống văn hóa, cách mạng, bản sắc văn hóa riêng của từng địa phương.

Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Nguyễn Đức Dũng phát biểu tại lễ ký kết.

Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Nguyễn Đức Dũng phát biểu tại lễ ký kết.

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Đức Dũng cho rằng, Nam Giang là xã miền núi biên giới miền Tây của thành phố còn nhiều khó khăn, vướng mắc, do đó, cụ thể hóa chủ trương của Thành ủy vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Mỗi địa phương cần phải tư duy, suy nghĩ, lựa chọn cách làm phù hợp, đồng hành để cùng nhau phát triển.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Nguyễn Đức Dũng tặng hoa chúc mừng Bí thư Đảng ủy phường Thanh Khê và Bí thư Đảng ủy xã Nam Giang tại lễ ký kết.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Nguyễn Đức Dũng tặng hoa chúc mừng Bí thư Đảng ủy phường Thanh Khê và Bí thư Đảng ủy xã Nam Giang tại lễ ký kết.

“Mục tiêu quan trọng là nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, chia sẻ, gắn kết nhân dân 2 địa phương để phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh”-Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Nguyễn Đức Dũng kỳ vọng.

Lãnh đạo 2 địa phương ký kết các nội dung kết nghĩa.

Lãnh đạo 2 địa phương ký kết các nội dung kết nghĩa.

Theo nội dung ký kết, phường Thanh Khê và xã Nam Giang sẽ cùng nhau hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm, giúp đỡ trên các lĩnh vực về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, trong công tác quản lý, điều hành của chính quyền và công tác vận động quần chúng.

Hỗ trợ hỗ trợ tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ công chức; hỗ trợ khảo sát, đề xuất đầu tư hoặc được ủy thác đầu tư, nâng cấp hạ tầng công nghệ, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, hạ tầng kinh tế cho xã Nam Giang, nhất là trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thanh Khê Lại Tiến Hương trao hỗ trợ 50 triệu đồng cho Quỹ vì nghèo xã Nam Giang.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thanh Khê Lại Tiến Hương trao hỗ trợ 50 triệu đồng cho Quỹ vì nghèo xã Nam Giang.

Bên cạnh đó, 2 địa phương xây dựng các giải pháp phát triển kinh tế tư nhân, kinh tế hộ gia đình gắn với phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế các nguồn lực và nét riêng có của các địa phương; hỗ trợ trong công tác tiêu thụ sản phẩm của từng địa phương; hỗ trợ công tác khám chữa bệnh cho Nhân dân, nâng cao năng lực cán bộ y tế cơ sở; tăng cường hỗ trợ trong lĩnh vực giáo dục phổ thông.

Nội dung ký kết còn thể hiện rõ việc hỗ trợ các chương trình giảm nghèo, thoát nghèo tại địa phương; nâng cao năng lực quản lý, khai thác các giá trị văn hóa, lịch sử, di sản, các địa danh, thắng cảnh của địa phương; huy động nguồn lực xã hội hóa vào các chương trình hỗ trợ kết nghĩa.

Các doanh nghiệp trao hỗ trợ kinh phí xây dựng các công trình phúc lợi cho xã Nam Giang.

Các doanh nghiệp trao hỗ trợ kinh phí xây dựng các công trình phúc lợi cho xã Nam Giang.

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thanh Khê trao hỗ trợ 50 triệu đồng cho Quỹ vì người nghèo xã Nam Giang. Giám đốc Cty TNHH Kinh doanh Tổng hợp Ân Điển trao hỗ trợ hệ thống lọc nước sạch trị giá 50 triệu đồng cho bà con xã Nam Giang.

Ông Nguyễn Viết Trãi, nguyên Phó Chủ tịch Hội doanh nghiệp Thanh Khê (cũ); bà Hoàng Thị Nam Giang, Phó Tổng giám đốc tài chính, Công Ty cổ phần Thành Quân và bà Đào Thị Thu Thiếp, Phó Giám đốc Công ty Thanh Phú trao hỗ trợ cho 3 trường học trên địa bàn xã Nam Giang, mỗi trường 10 triệu đồng.

PHƯƠNG KIẾM

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/phuong-thanh-khe-ky-ket-chuong-trinh-ket-nghia-voi-xa-nam-giang-post318971.html