Phục dựng nghi lễ tế Đinh truyền thống tại đền Đức Thánh Cả (đền Hữu Vĩnh)
Nhiều hoạt động tế lễ Đinh đặc sắc tại đền Đức Thánh Cả đã được phục dựng lại, mang đến nhiều trải nghiệm hấp dẫn cho người dân và du khách.

Lễ rước sắc bằng thuyền rồng trên sông Đáy. Ảnh: CTV
Ngày 9-3(tức ngày 10 tháng Hai năm Ất Tỵ), nghi lễ tế Đinh tại đền Đức Thánh Cả (đền Hữu Vĩnh) được thực hiện với sự phối hợp của thôn Hữu Vĩnh, xã Bình Lưu Quang, huyện Ứng Hòa và Phòng Văn hóa Thông tin huyện Ứng Hòa cùng sự hỗ trợ của nhóm sinh viên Trường Đại học FPT Hà Nội.
Tương truyền vào thế kỷ X, Vạn Thắng Vương (Đinh Tiên Hoàng) đã chọn 12 trai tráng của trang Hữu Vĩnh vào đội quân túc vệ và được báo mộng dẹp giặc tại đây. Sau khi lên ngôi, nhà vua đã ban sắc phong tôn vinh vùng đất này. Hàng năm, thôn Hữu Vĩnh long trọng tổ chức tế lễ tưởng niệm vua Đinh với nhiều nghi lễ trọng thể, đặc biệt là việc mở cánh cửa phụ phía Đông - nơi tương truyền vua ngự và được thánh âm phù dẹp giặc.

Nghi lễ rước sắc được tái hiện lại với quy mô lớn hơn. Ảnh: CTV
Theo Phó Phòng Văn hóa Thông tin huyện Ứng Hòa Trương Thế Hữu, nghi lễ tế Đinh là hoạt động truyền thống của đền Đức Thánh Cả. Tuy nhiên, năm nay nghi thức này được phục dựng lại nhiều hoạt động để mở rộng quy mô hơn.
Từ 5h sáng, người dân thực hiện hoạt động rước sắc từ đình Thu sang đền Đức Thánh Cả để tế lễ, đồng thời thực hiện nghi thức mở cửa Vua đi, một năm chỉ có một lần. Thời gian mở vào 6h30 phút sáng, khi tế xong khoảng 8h thì lại khóa cửa lại. Năm nay, nghi thức rước sắc được thực hiện bằng thuyền rồng trên sông Đáy. “Sau khoảng 30 năm bị thất truyền, hoạt động rước sắc bằng thuyền rồng mới được tái hiện lại từ năm nay. Hoạt động này nhằm phục dựng và bảo tồn truyền thống của nghi thức xưa, giáo dục người dân địa phương nét đẹp của hoạt động tín ngưỡng từng diễn ra trên địa bàn, đồng thời sẽ là điểm nhấn để thu hút khách du lịch trong thời gian tới”, ông Trương Thế Hữu cho biết.
Việc tổ chức nghi lễ tế Đinh tại đền Đức Thánh Cả (đền Hữu Vĩnh) là hoạt động điểm nhấn của dự án hợp tác. Đây là Di tích lịch sử Quốc gia mang đậm giá trị văn hóa, lịch sử và kiến trúc nghệ thuật tiêu biểu. Theo thần phả và sắc phong còn lưu giữ, nơi đây được phong "Nam thiên linh ứng tối linh thượng đẳng tôn thần".
Trong khuôn khổ tổ chức nghi lễ tế Đinh truyền thống tại đền Đức Thánh Cả, các hoạt động văn hóa về áo dài Trạch Xá và ẩm thực Ứng Hòa cũng đang được tổ chức, góp phần quảng bá những giá trị văn hóa đặc sắc của địa phương. Thông qua sự hợp tác này, huyện Ứng Hòa đang từng bước khẳng định vị thế là điểm đến văn hóa - du lịch hấp dẫn của Thủ đô, nơi hội tụ những giá trị truyền thống và tiềm năng phát triển bền vững.
Để tăng cường quảng bá di sản văn hóa và hoạt động du lịch tại huyện Ứng Hóa, UBND huyện Ứng Hòa và Trường Đại học FPT đã phối hợp triển khai nhiều dự án bảo tồn, quảng bá di sản và điểm đến du lịch. Đáng kể là dự án "Ứng Hòa - Miền di sản ngoại đô" đang được tích cực quảng bá, góp phần thúc đẩy ngành du lịch địa phương phát triển bền vững. Bên cạnh đó, chương trình "Dấu ấn nghệ nhân" đang gìn giữ và tôn vinh những người nghệ nhân tài hoa cùng nét đẹp văn hóa của các làng nghề truyền thống huyện Ứng Hòa, mang những giá trị văn hóa độc đáo này đến gần hơn với công chúng.
Không chỉ dừng lại ở việc bảo tồn, các đơn vị đang triển khai mô hình truyền thông số và chuyển đổi số cho các hộ kinh doanh tại địa phương, tạo đòn bẩy phát triển kinh tế trong kỷ nguyên số. Các hoạt động tuyên truyền và bảo vệ môi trường sông Đáy đang được đẩy mạnh, nhằm bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên quý giá của huyện.
Theo định hướng trong thời gian tới, huyện Ứng Hòa sẽ đẩy mạnh công tác chuyển đổi số dựa trên nền tảng lịch sử, văn hóa của địa phương để phát triển tiềm năng di tích, kinh tế khu vực và đất nước.