Phù Yên chủ động các phương án phòng, chống thiên tai

Chủ động trước mùa mưa lũ, ngay từ đầu năm, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) huyện Phù Yên đã xây dựng các phương án phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai, nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người, tài sản của nhân dân do mưa lũ, cũng như các hiện tượng thời tiết cực đoan gây ra.

Thực hành diễn tập tìm kiếm cứu hộ cứu nạn tại cuộc diễn tập ứng phó bão lũ, tìm kiếm cứu nạn huyện Phù Yên năm 2022.

Thực hành diễn tập tìm kiếm cứu hộ cứu nạn tại cuộc diễn tập ứng phó bão lũ, tìm kiếm cứu nạn huyện Phù Yên năm 2022.

Do địa hình chủ yếu là đồi núi có độ dốc lớn, cùng với các khe suối cắt ngang, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở đất và xảy ra lũ ống, lũ quét, những năm qua, huyện Phù Yên thường xuyên chịu ảnh hưởng của các đợt mưa lớn kéo dài, gây thiệt hại về tài sản và hoa màu của nhân dân. Riêng trong mùa mưa năm 2021, đã có 62 hộ dân bị thiệt hại về nhà ở; trên 286 ha hoa màu bị ảnh hưởng do giông, lốc. Mưa lũ còn gây sạt lở đất ảnh hưởng đến nhiều tuyến giao thông liên bản, liên xã và các công trình thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp. Tổng thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn ước tính hơn 11 tỷ đồng.

Mùa mưa năm nay đến sớm hơn mọi năm, đến nay đã có nhiều đợt mưa kéo dài ngày trên địa bàn. Vì vậy, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện Phù Yên đã chỉ đạo các xã, thị trấn xây dựng kịch bản chi tiết các tình huống có thể xảy ra trên địa bàn để có phương án ứng phó hiệu quả. Đồng thời, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết; đề phòng các hiện tượng giông, sét và nguy cơ lũ ống, lũ quét, sạt lở đất; tiến hành rà soát, cắm biển cảnh báo các điểm nguy cơ sạt lở đất, lũ ống, lũ quét.

Trao đổi với chúng tôi về công tác phòng, chống thiên tai, bà Bạc Cầm Thị Xiêng, Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Phù Yên, Chánh văn phòng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện, cho biết: Với mục tiêu không để bị động, bất ngờ trước các tình huống thiên tai, bão lũ, ngay từ đầu năm, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN huyện và các xã, thị trấn đã củng cố, kiện toàn. Đồng thời, xây dựng các phương án ứng phó với mưa lũ trên cơ sở kết quả rà soát các điểm xung yếu, các điểm có nguy cơ sạt lở đất của từng địa phương. Rà soát, thống kê các điểm an toàn để thực hiện việc di chuyển nhân dân trong trường hợp khẩn cấp. Hướng dẫn người dân phát hiện sớm các dấu hiệu của lũ ống, lũ quét và sạt lở đất, báo ngay với chính quyền địa phương để kịp thời huy động lực lượng hỗ trợ di dời trong trường hợp khẩn cấp.

Cuối tháng 6 vừa qua, huyện Phù Yên đã tổ chức thành công cuộc diễn tập ứng phó bão lũ và tìm kiếm cứu nạn năm 2022; giúp các xã, thị trấn trong huyện nắm chắc các bước trong việc chủ động ứng phó với những diễn biến bất thường của thời tiết. Đồng thời, cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương có thêm kỹ năng, kinh nghiệm ứng phó khi có tình huống bất ngờ xảy ra trong mùa mưa lũ năm nay.

Ông Nguyễn Văn Sỹ, Chủ tịch UBND xã Mường Thải, thông tin: Là địa bàn được huyện lựa chọn tổ chức diễn tập, giúp chúng tôi đã rút ra được nhiều kinh nghiệm trong công tác phòng, chống thiên tai, nhất là việc di chuyển người dân ra khỏi vùng nguy hiểm đến nơi an toàn; bảo đảm an toàn cho các lực lượng tại chỗ sẵn sàng tham gia cứu hộ, cứu nạn, cũng như người dân chịu ảnh hưởng của thiên tai.

Với địa hình giáp lòng hồ thủy điện Hòa Bình, lại có độ dốc lớn, xã Tân Phong là một trong những địa phương thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai. Mưa lớn, giông, lốc gây sạt lở đất trên tuyến quốc lộ 43 và các tuyến giao thông nông thôn. Năm 2021, nhờ chủ động trong công tác phòng, chống thiên tai, nên thiệt hại trên địa bàn xã đã giảm đáng kể, chỉ có 10 hộ dân bị tốc mái nhà, đã nhanh chóng được hỗ trợ, ổn định cuộc sống ngay sau mưa lớn. Ông Đinh Văn Thái, Chủ tịch UBND xã, cho biết: Hàng năm, xã bố trí lực lượng thường xuyên thực hiện nhiệm vụ theo dõi khi thời tiết có chuyển biến xấu. Trong thời điểm trời mưa, kéo dài, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN xã sẽ phân công cán bộ trực 24/24 giờ, nắm bắt tình hình, báo cáo Ban Chỉ huy để xử lý kịp thời những tình huống có thể xảy ra. Tổ chức nhiều đợt khảo sát các vùng tiềm ẩn bị thiên tai để xây dựng kế hoạch chủ động ứng phó, với các giải pháp cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Quyết tâm, chủ động triển khai thực hiện tốt các phương án PCTT & TKCN đã đề ra, huyện Phù Yên phấn đấu đạt mục tiêu hạn chế thấp nhất thiệt hại, đảm bảo an toàn tài sản, tính mạng của nhà nước và nhân dân.

Khải Hoàn

Nguồn Sơn La: http://www.baosonla.org.vn/vi/bai-viet/phu-yen-chu-dong-cac-phuong-an-phong-chong-thien-tai-51777