Phú Thọ: 5 bị cáo lĩnh án hơn 17 năm tù vì lừa đảo làm 'bùa yêu' trên mạng xã hội
Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ vừa tuyên phạt 5 đối tượng tổng mức án hơn 17 năm tù giam vì hành vi dựng kịch bản làm lễ nối duyên, bùa yêu để chiếm đoạt tài sản của người dân.

Phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử đối với 5 bị cáo về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ảnh: L.G
Dựng kịch bản để lừa đảo
Ngày 20/9, Tòa án Nhân dân (TAND) tỉnh Phú Thọ (cơ sở 3) mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử đối với 5 bị cáo về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Sau quá trình thẩm vấn, tranh luận và xem xét toàn diện hồ sơ vụ án, Hội đồng xét xử (HĐXX) đã tuyên phạt các bị cáo tổng mức hình phạt hơn 17 năm tù giam.
Theo cáo trạng, Nguyễn Đức Thắng (SN 2004, trú tại xã Na Hang, tỉnh Tuyên Quang) trong quá trình sử dụng mạng xã hội đã biết đến phong tục làm lễ nối duyên, bùa yêu của người Mường ở xã Thượng Cốc, tỉnh Phú Thọ. Nhận thấy nhiều người tin tưởng và có nhu cầu, Thắng nảy sinh ý định lợi dụng yếu tố tâm linh để chiếm đoạt tài sản.
Sau đó, Thắng được một người đàn ông hướng dẫn cách thực hiện và cung cấp trang fanpage có tên “Thầy Minh làm bùa yêu miễn phí” kèm theo các kịch bản tư vấn sẵn. Đối tượng sử dụng hình ảnh, video về “thầy Minh”, thậm chí chạy quảng cáo để tiếp cận người có nhu cầu. Khi có người liên hệ, Thắng đưa ra các gói “làm lễ”, “cắt duyên âm”, “bùa yêu”, đồng thời yêu cầu khách chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.
Không hành động một mình, Thắng đã lôi kéo thêm Nguyễn Bảo Quốc và Đỗ Thành Trung (cùng trú tại Na Hang, Tuyên Quang); Nông Văn Khanh (trú tại xã Phú Lâm, Tuyên Quang) và Nguyễn Hữu Anh (trú tại phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ) cùng tham gia.
Bản án nghiêm khắc cho hành vi trục lợi từ mê tín
Trong khoảng thời gian từ tháng 10/2024 đến 19/2/2025, nhóm này đã dựng 13 kịch bản lừa đảo, chiếm đoạt tổng cộng 137.370.000 đồng của 13 bị hại. Các đối tượng phân công vai trò cụ thể: Thắng là chủ mưu, tổ chức, trực tiếp điều hành và cùng đồng phạm hưởng lợi.

5 bị cáo bị TAND tỉnh Phú Thọ tuyên án về hành vi dựng kịch bản lừa bán "bùa yêu" chiếm đoạt tài sản. Ảnh: L.G
Nguyễn Bảo Quốc được xác định là người thực hành trực tiếp, tham gia lừa đảo để chiếm đoạt tiền của các bị hại. Nông Văn Khanh đồng phạm trong nhiều vụ cùng Thắng và Quốc. Đáng chú ý, Đỗ Thành Trung trực tiếp thực hiện hành vi lừa đảo đối với 7 bị hại, còn Nguyễn Hữu Anh đóng vai trò giúp sức tích cực, cùng bàn bạc, hướng dẫn các đối tượng khác và tham gia lừa đảo 5 bị hại. Nhóm này còn mượn tài khoản ngân hàng của người khác để nhận tiền, sau đó rút ra và chia nhau.
HĐXX nhận định, hành vi của các bị cáo đã xâm phạm nghiêm trọng đến quyền sở hữu tài sản của công dân, gây mất an ninh trật tự xã hội, đồng thời lợi dụng sự thiếu hiểu biết và mê tín của người dân để trục lợi. Đây là hành vi phạm tội có tổ chức – tình tiết định khung tăng nặng được quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án HĐXX quyết định tuyên phạt Nguyễn Đức Thắng 4 năm tù giam; Nguyễn Bảo Quốc 3 năm 6 tháng tù giam; Nông Văn Khanh 3 năm 6 tháng tù giam; Đỗ Thành Trung 3 năm tù giam; Nguyễn Hữu Anh 3 năm 3 tháng tù giam. Tổng hình phạt đối với cả nhóm là hơn 17 năm tù giam.
Từ vụ án này, người dân cần nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo lợi dụng yếu tố tâm linh trên mạng xã hội. Việc tin tưởng mù quáng vào “bùa yêu”, “cắt duyên âm” không chỉ tiềm ẩn rủi ro về tiền bạc mà còn tiếp tay cho các đối tượng phạm tội hoạt động.