Phú Quý xanh và bền vững giữa Biển Đông

Phát huy tinh thần Đại hội Đảng bộ tỉnh, đặc khu Phú Quý bước vào giai đoạn phát triển mới toàn diện, xanh và bền vững. Trên tuyến đầu của Tổ quốc, nơi đây đang khẳng định vai trò chiến lược đặc biệt, vừa là động lực phát triển kinh tế biển, vừa là hậu cứ vững chắc cho quần đảo Trường Sa.

Phú Quý hôm nay đang chuyển mình mạnh mẽ với niềm tin và khí thế mới

Phú Quý hôm nay đang chuyển mình mạnh mẽ với niềm tin và khí thế mới

Đặc khu Phú Quý rộng hơn 18 km², cách đất liền 56 hải lý, có vị trí chiến lược quan trọng, vừa là điểm trung chuyển hàng hải quốc tế, vừa là “pháo đài” bảo vệ chủ quyền biển, đảo phía Nam Trung Bộ. Những năm qua, Đảng bộ và Nhân dân Phú Quý đã nỗ lực vượt khó, đạt nhiều kết quả nổi bật trên các lĩnh vực. Kinh tế biển giữ vai trò chủ lực với sản lượng khai thác hải sản đạt bình quân 30.000 - 35.000 tấn/năm; 100% tàu cá lắp thiết bị giám sát hành trình, không vi phạm IUU. Du lịch, dịch vụ phát triển nhanh, đón hơn 527.000 lượt khách, doanh thu đạt khoảng 375 tỷ đồng. Hạ tầng dân sinh, giao thông, điện, nước, trường học, y tế được đầu tư đồng bộ, đáp ứng nhu cầu phát triển và nâng cao đời sống Nhân dân.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; bảo hiểm y tế toàn dân đạt 100%, trẻ em đến trường đúng độ tuổi, mô hình quân - dân y kết hợp được phát huy. Quốc phòng - an ninh được giữ vững, thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân được củng cố, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển kinh tế - xã hội.

Tuy vậy, Phú Quý vẫn đối mặt với nhiều khó khăn như: hạ tầng chưa đồng bộ, quy mô kinh tế nhỏ, chịu tác động của biến đổi khí hậu và xói lở bờ biển... Trước yêu cầu phát triển mới, Đảng bộ đặc khu xác định mục tiêu xuyên suốt là phát triển toàn diện, xanh, bền vững, gắn với bảo đảm quốc phòng - an ninh. Đặc khu tập trung phát triển kinh tế biển theo hướng “xanh”, khai thác gắn với bảo tồn hệ sinh thái, xây dựng thương hiệu hải sản địa phương, phát triển dịch vụ hậu cần nghề cá và chế biến sản phẩm có giá trị gia tăng cao. Đồng thời, thúc đẩy du lịch biển, đảo, du lịch cộng đồng, nghỉ dưỡng sinh thái, hướng tới xây dựng thương hiệu “Phú Quý - Hòn ngọc xanh giữa Biển Đông”.

Đặc khu Phú Quý nhìn từ hướng biển

Đặc khu Phú Quý nhìn từ hướng biển

Mặt khác, hạ tầng hiện đại được xem là hướng đột phá. Phú Quý đang huy động nguồn lực từ Trung ương, tỉnh và khu vực tư nhân để hoàn thiện cảng biển, khu neo đậu tránh trú bão, phát triển hạ tầng du lịch, thương mại, dịch vụ. Mục tiêu đến năm 2030, Phú Quý trở thành đô thị xanh, thông minh, đạt chuẩn đô thị loại V. An sinh xã hội được chú trọng, hệ thống y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao tiếp tục được đầu tư nâng cấp. Dự án xử lý rác thải sinh hoạt, sản xuất phân hữu cơ công suất 70 tấn/ngày đi vào hoạt động là minh chứng rõ nét cho định hướng phát triển xanh và bền vững của địa phương.

Cùng với phát triển kinh tế - xã hội, Phú Quý chú trọng củng cố quốc phòng - an ninh, phát huy vai trò của lực lượng dân quân tự vệ biển và ngư dân - những “cột mốc sống” trên biển, vừa sản xuất, vừa góp phần bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Ông Đỗ Thái Dương - Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quý cho biết: “Phú Quý phát triển không chỉ vì mình, mà còn vì Trường Sa - vì Tổ quốc. Mỗi bước đi hôm nay là nền tảng cho tương lai vững vàng của đất nước trên Biển Đông”.

Phát triển toàn diện, xanh và bền vững không chỉ là mục tiêu, mà còn là cam kết chính trị và trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân đặc khu Phú Quý đối với Trường Sa và Tổ quốc. Từ thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh, niềm tin và khí thế mới đang lan tỏa, tiếp thêm động lực để Phú Quý vươn lên mạnh mẽ, xứng đáng là hậu cứ vững chắc của Trường Sa, là niềm tự hào của Lâm Đồng trong thời kỳ phát triển mới.

Thanh Nhàn.

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/phu-quy-xanh-va-ben-vung-giua-bien-dong-395481.html