Phụ nữ Đà Lạt sáng tạo trong học tập phong cách Hồ Chí Minh

Với mong muốn học tập và lan tỏa phong cách sống nhân văn, trách nhiệm của Bác Hồ trong mỗi cán bộ, hội viên, Hội LHPN thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, đã đưa mô hình 'Không gian văn hóa Hồ Chí Minh' vào cuộc sống.

 Một góc "Không gian văn hóa Hồ Chí Minh" ở thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

Một góc "Không gian văn hóa Hồ Chí Minh" ở thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

Thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Hội LHPN thành phố Đà Lạt xác định rõ trách nhiệm và vai trò của tổ chức mình.

Với phương châm "không chỉ học tập đúng, mà còn phải học tập sáng tạo, có chiều sâu và phù hợp với đặc thù giới nữ", thành Hội phụ nữ Đà Lạt đã xây dựng mô hình "Không gian văn hóa Hồ Chí Minh". Tháng 2/2025, mô hình được ra mắt tại Chi bộ cơ quan Hội Phụ nữ. Đây không đơn thuần là khu trưng bày hình ảnh, tư liệu, hiện vật về Bác Hồ mà còn là một công trình văn hóa - giáo dục, nơi kết tinh tình cảm, trí tuệ và trách nhiệm của cán bộ phụ nữ thành phố Đà Lạt đối với vị lãnh tụ kính yêu.

Theo đuổi mục tiêu học Bác "Từ trái tim đến hành động", mô hình "Không gian văn hóa Hồ Chí Minh" được thiết kế công phu, bài bản, sinh động, dễ tiếp cận, vừa giữ được nét trang nghiêm, linh thiêng của một thiết chế văn hóa chính trị. Không gian tại Hội LHPN thành phố Đà Lạt được xây dựng với 3 pano tương ứng với chủ đề chính, kết hợp với hệ thống sách, hiện vật, hình ảnh về Bác Hồ.

"Không gian văn hóa Hồ Chí Minh" tại Hội LHPN thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: TL

"Không gian văn hóa Hồ Chí Minh" tại Hội LHPN thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: TL

Pano thứ nhất là hình ảnh Bác giữa đầm sen - biểu tượng cho cuộc đời thanh bạch, tận tụy của Người.

Pano thứ hai, đóng vai trò là trung tâm của không gian được chia thành 4 nội dung: Nguyễn Sinh Cung với quê hương và gia đình (giới thiệu về tuổi thơ, gia phong và môi trường sống đã góp phần hun đúc nên phẩm chất lớn lao của Người); Nguyễn Tất Thành - Người đi tìm hình của nước (hành trình tìm đường cứu nước với những khát vọng canh tân dân tộc); Đảng quang vinh - Bác Hồ vĩ đại (vai trò lịch sử của Người trong việc thành lập Đảng, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, dẫn dắt dân tộc tới độc lập - tự do - hạnh phúc); Bác Hồ với phụ nữ Việt Nam (đây là điểm nhấn riêng, thể hiện rõ dấu ấn Hội Phụ nữ. Những lời dạy của Bác, hình ảnh của Người bên các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, những nữ chiến sĩ, lao động, trí thức... được thể hiện trang trọng và đầy xúc động).

Pano thứ ba, trưng bày những câu nói nổi tiếng của Bác về phụ nữ, là những chỉ dẫn của Người vẫn còn nguyên giá trị định hướng trong công tác tập hợp, vận động phụ nữ thời kỳ mới.

Đặc biệt, việc sắp xếp, bố trí "Không gian văn hóa Hồ Chí Minh" gắn với các hoạt động sinh hoạt chuyên đề, tọa đàm "Bác Hồ với phụ nữ và gia đình", thi kể chuyện về Bác, giới thiệu sách mới, triển lãm ảnh tư liệu, đố vui lịch sử... của Hội LHPN thành phố Đà Lạt đã mang đến cho không gian một sự thân thiết, gần gũi, đậm chất riêng của Hội phụ nữ. Chính từ những câu chuyện giản dị đầy nhân văn đến bức ảnh đẹp về Bác, đã trở thành chất xúc tác thôi thúc mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ luôn tự soi lại mình, tích cực học tập và làm theo tấm gương của Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả.

Đại diện Hội LHPN thành phố Đà Lạt chia sẻ, dù mới ra mắt được 4 tháng nhưng "Không gian văn hóa Hồ Chí Minh" đã trở thành điểm đến tinh thần quen thuộc, nơi chị em tìm thấy sự bình yên giữa bộn bề công việc; là nơi truyền cảm hứng để làm việc tốt, sống nhân văn, cống hiến vì cộng đồng. Thông qua các hoạt động tập thể và cộng đồng, nhiều cán bộ, hội viên đã có chuyển biến rõ nét về nhận thức và hành động, học Bác từ việc nhỏ nhất như: đúng giờ, tiết kiệm, làm việc tận tâm, cư xử có trách nhiệm, quan tâm đến đồng nghiệp, cộng đồng… Mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ không chỉ học Bác mà còn trở thành người lan tỏa, đưa phong cách Hồ Chí Minh đi vào cuộc sống, trong mỗi gia đình, cộng đồng, xã hội.

"Không gian văn hóa Hồ Chí Minh" của Hội LHPN thành phố Đà Lạt - nơi kết tinh tình cảm, trí tuệ và trách nhiệm của cán bộ phụ nữ thành phố. Ảnh TL

"Không gian văn hóa Hồ Chí Minh" của Hội LHPN thành phố Đà Lạt - nơi kết tinh tình cảm, trí tuệ và trách nhiệm của cán bộ phụ nữ thành phố. Ảnh TL

Với hiệu ứng tích cực, mô hình "Không gian văn hóa Hồ Chí Minh" của Hội LHPN thành phố Đà Lạt được chọn là điểm báo cáo điển hình trong các hội nghị sơ kết cấp thành phố, góp phần tạo động lực để các tổ chức Hội Phụ nữ cấp cơ sở đổi mới cách tiếp cận trong công tác học tập và làm theo Bác. Mô hình đã và đang lan tỏa mạnh mẽ thông điệp đến cộng đồng và toàn xã hội, rằng "Phụ nữ không chỉ là người tiếp nhận giá trị tư tưởng, mà còn là người sáng tạo, lan tỏa và gìn giữ văn hóa Hồ Chí Minh".

"Không gian văn hóa Hồ Chí Minh" được Thành ủy Đà Lạt xác định là một mô hình tổng hợp, vừa mang giá trị văn hóa, giáo dục sâu sắc, vừa là công cụ hiệu quả trong công tác chính trị - tư tưởng ở cơ sở. Đây không chỉ là nơi trưng bày, giới thiệu về thân thế, sự nghiệp và tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà quan trọng hơn, là môi trường để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân được trải nghiệm, học tập và thực hành những giá trị của Người trong cuộc sống thường ngày.

Tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, việc triển khai xây dựng "Không gian văn hóa Hồ Chí Minh" tại các cơ quan, doanh nghiệp, trường học, cơ sở đảng không chỉ là hành động mang tính biểu tượng, mà còn là giải pháp chính trị - tư tưởng có chiều sâu, góp phần xây dựng nền tảng đạo đức cách mạng, củng cố niềm tin trong Đảng và trong nhân dân.

KD

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/da-lat-lam-dong-phu-nu-sang-tao-trong-hoc-tap-phong-cach-ho-chi-minh-20250624155148277.htm