Phụ huynh Hải Dương tố giáo viên đánh, tát học sinh

Trường Tiểu học Quảng Nghiệp (Tứ Kỳ, Hải Dương) xác định do nóng giận, mất bình tĩnh, cô giáo môn Tiếng Anh đã có hành động bột phát, có hành vi mắng, giật tóc và tát học sinh.

 Trường Tiểu học Quảng Nghiệp. Ảnh: Website nhà trường.

Trường Tiểu học Quảng Nghiệp. Ảnh: Website nhà trường.

Gần đây, mạng xã hội xuất hiện thông tin cho rằng giáo viên môn Tiếng Anh tại trường Tiểu học Quảng Nghiệp (huyện Tứ Kỳ, Hải Dương) có hành vi bạo lực học đường với học sinh.

Theo đơn tố giác của phụ huynh N.T.H., em N.M.P. (học sinh lớp 4C) tỏ thái độ sợ hãi và trốn tránh mẹ sau khi đi học về. Chị H. gặng hỏi mới biết con bị cô giáo đánh 2 lần trong tiết Tiếng Anh.

"Cô L. (giáo viên Tiếng Anh) nhằm vào má của con mà tát, cấu véo, giật tóc. Đánh lần 2, con tôi ức chế quá đã đẩy cô ra nhưng không hiểu lý do gì mà cô nhất quyết không dừng tay. Thậm chí, cô xông đến tát, véo tai, giật tóc con, đánh nhiều hơn và hung bạo hơn", chị H. thông tin.

Vị phụ huynh cũng cho biết dù con lấy 2 tay che mặt, cô L. vẫn không dừng lại mà tát tất cả chỗ nào có thể trên mặt và đầu em P. Sau khi nắm tình hình, chị H. đã liên hệ với giáo viên, nhà trường.

Chiều cùng ngày, cô L. đã liên hệ lại với gia đình. Tuy nhiên, cô L. không hỏi han, động viên mà cô còn thách thức "không hợp chuyển lớp khác mà học".

Theo báo cáo của trường Tiểu học Quảng Nghiệp gửi Phòng GD&ĐT huyện Tứ Kỳ, vụ việc xảy ra vào ngày 19/4, trong tiết học môn Tiếng Anh. Nhà trường đã nhận đơn tố giác của phụ huynh và thành lập tổ xác minh.

Kết quả xác minh chỉ ra trong tiết học thứ 4, khi thấy em N.M.P. ngồi không đúng vị trí và quay xuống phía dưới, cô N.T.T.L. đã kéo áo và bảo em ngồi về đúng chỗ nhưng học sinh vẫn tiếp tục vi phạm. Cuối tiết học, em P. và em T. (học sinh khác trong lớp) xảy ra mâu thuẫn với nhau, cô L. đã can ngăn hai em.

Cô L. thừa nhận trong quá trình can ngăn, do nóng vội và mất bình tĩnh khi thấy hai em như vậy, cô đã có hành động bột phát là tát vào má em P., mục đích là giáo dục em để những tiết học sau em sẽ nghiêm túc hơn trong giờ học Tiếng Anh.

Sau khi sự việc xảy ra, cô L. đã gọi điện cho mẹ em P. để trao đổi với gia đình về sự việc. Cô L. nói trong quá trình trao đổi sự việc không có ý thách thức gia đình.

Học sinh lớp 4C xác nhận khi hai bạn P. và T. cãi nhau, cô giáo có mắng, giật tóc và tát em P.

Sau khi sự việc xảy ra, nhà trường, công đoàn, giáo viên chủ nhiệm và cô L. đã chủ động gặp gỡ gia đình, thăm hỏi động viên em P. Nhà trường đã phối hợp với gia đình đưa em P. đi thăm khám tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Sức khỏe và tâm lý của em P. hiện ổn định, bình thường, vẫn tham gia các hoạt động của lớp và chơi đùa với các bạn, không có biểu hiện bất thường.

Căn cứ kết quả của tổ xác minh, trường Tiểu học Quảng Nghiệp xác định cô giáo N.T.T.L. do nóng giận, mất bình tĩnh, đã có hành động bột phát, có hành vi mắng, giật tóc và tát học sinh P.

Hành vi nóng giận, mất bình tĩnh, hành động bột phát của cô giáo N.T.T.L. đã vi phạm quy tắc ứng xử trong trường học. Hiện, nhà trường đang tập trung rà soát, xác nhận nội dung sự việc theo đơn tố giác và xử lý vi phạm theo quy định (nếu có).

Ngọc Bích

Nguồn Znews: https://lifestyle.znews.vn/phu-huynh-hai-duong-to-giao-vien-danh-tat-hoc-sinh-post1477637.html