Phòng trừ sâu bệnh hại trên cây ăn quả, cây công nghiệp

Các loại cây ăn quả, cây công nghiệp dài ngày có giá trị cao như cà phê, cao su, hồ tiêu... mang lại thu nhập cho người sản xuất, góp phần phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, hiện nhiều diện tích đã xuất hiện tình trạng sâu bệnh gây hại, do vậy, các cơ quan chuyên môn đang tăng cường điều tra, dự báo tình hình sâu bệnh, cũng như tuyên truyền, hướng dẫn nông dân các biện pháp phòng trừ kịp thời, hiệu quả.

Toàn tỉnh hiện có trên 3.700ha cà phê, gần 30.500ha cao su, gần 3.200ha hồ tiêu; 10.700ha cây ăn quả các loại; trong đó chuối 5.300ha, cây có múi như cam, bưởi 1.600ha, mít 470ha, dứa 357ha, xoài 250ha... Thời gian qua, tình hình sâu bệnh hại trên các loại cà phê, hồ tiêu, cao su và cây ăn quả đã ảnh hưởng đến năng suất, giá trị kinh tế của cây trồng và thu nhập của người dân. Đặc biệt, hiện nay, thời tiết đã vào mùa mưa, khí hậu ẩm ướt tạo điều kiện thuận lợi cho một số loại sâu bệnh phát sinh gây hại.

Tranh thủ thời tiết nắng ráo sau đợt mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 10, anh Trần Đình Lai ở thôn Huỳnh Công Đông, xã Vĩnh Linh tích cực kiểm tra để xử lý đất và rải chế phẩm sinh học cho những trụ tiêu có dấu hiệu vàng lá, quăn ngọn do tuyến trùng xâm nhập gây hại. Anh Lai cho biết, đây là việc làm thường xuyên của anh trong mùa mưa để kịp thời phát hiện và phòng trừ một số bệnh hại chính nhằm bảo vệ vườn tiêu trên 500 trụ đang thời kỳ khai thác.

Anh Trần Đình Lai thường xuyên kiểm tra vườn để phát hiện sớm bệnh hại trên cây hồ tiêu - Ảnh: T.H

Anh Trần Đình Lai thường xuyên kiểm tra vườn để phát hiện sớm bệnh hại trên cây hồ tiêu - Ảnh: T.H

Được biết, hiện trên địa bàn các xã Vĩnh Linh, Vĩnh Hoàng, Cửa Tùng, Vĩnh Thủy và Bến Quan có khoảng 5.723ha cao su, 1.325ha hồ tiêu, khoảng 600ha cây ăn quả và 600ha cây màu các loại.

Trưởng trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (BVTV) Vĩnh Linh-Cồn Cỏ Lê Thị Hiền Lương cho biết: Hiện tại, một số diện tích cây ăn quả, cây công nghiệp đang nhiễm các bệnh như loét sọc mặt cạo, xì mủ trên cây cao su và tuyến trùng, chết nhanh, chết chậm... trên cây hồ tiêu. Ngoài ra, một số diện tích cây ăn quả như cam, bưởi bị đổ ngã, gãy cành, rụng quả, nứt quả... sau mưa bão. Trạm đã cử cán bộ kịp thời hướng dẫn cho nông dân cách vệ sinh vườn, tỉa cành, bón vôi nhằm hạn chế lây lan nấm bệnh từ đất lên; đồng thời xử lý để vườn không bị đọng nước và bón phân cung cấp dinh dưỡng để tăng sức đề kháng cho cây.

Bố Trạch cũng là địa phương có diện tích cây ăn quả, cây công nghiệp dài ngày lớn. Toàn xã hiện có trên 1.050ha cây ăn quả như mít, ổi, cam và gần 520ha cây hồ tiêu, gần 4.000ha cây cao su. Tuy nhiên, trên địa bàn xã có 15ha tiêu nhiễm các bệnh vàng lá chết chậm và thán thư; 25ha cao su nhiễm các bệnh nứt vỏ, xì mủ, bệnh loét sọc mặt cạo với tỉ lệ 10%-15%. Hiện các chủ vườn đã tích cực thực hiện các biện pháp phòng trừ bệnh hại theo hướng dẫn của cán bộ Chi cục Trồng trọt và BVTV.

Theo thống kê của Chi cục Trồng trọt và BVTV, hiện toàn tỉnh có 345ha hồ tiêu bị bệnh hại, các bệnh phổ biến, như: Nhiễm tuyến trùng, vàng lá chết chậm, thán thư, đốm lá... tập trung ở các xã Vĩnh Linh, Cồn Tiên, Cam Lộ, Nam Trạch, Bố Trạch...

Đối với cây cà phê, bệnh thán thư 950ha, bệnh khô cành 300ha, rệp 162ha, bệnh gỉ sắt 91ha... chủ yếu tập trung ở các xã Hướng Phùng, Khe Sanh, Tân Lập, Lìa... Cây cao su bị nhiễm các bệnh loét sọc mặt cạo với diện tích 233ha, nứt vỏ xì mủ 178ha... chủ yếu tập trung ở các xã Vĩnh Linh, Cồn Tiên, Gio Linh, Nam Trạch, Bố Trạch, Hoàn Lão...

Chăm sóc vườn cây ăn quả trong mùa mưa bão - Ảnh: T.H

Chăm sóc vườn cây ăn quả trong mùa mưa bão - Ảnh: T.H

Để các địa phương nắm bắt và chủ động chỉ đạo người dân phòng trừ hiệu quả, Chi cục Trồng trọt và BVTV đã tập trung hướng dẫn thực hiện các biện pháp chăm sóc cơ giới và cách phòng trừ một số loại bệnh thường gặp trong mùa mưa trên các loại cây này. Trong đó, biện pháp kỹ thuật hiệu quả nhất mà nông dân cần chú trọng là phải thường xuyên kiểm tra vườn và triển khai phòng trừ bệnh hại ngay từ đầu mùa mưa để hạn chế thiệt hại.

Ông Hồ Khắc Minh, Chi cục phó Chi cục Trồng trọt và BVTV cho biết: Hiện đơn vị đã có văn bản hướng dẫn công tác chăm sóc, trồng mới cây công nghiệp, cây ăn quả và phát triển cây trồng vụ thu-đông trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, sau các đợt mưa lớn vừa qua, chi cục đã tích cực phối hợp với các trạm trồng trọt và BVTV cử cán bộ kỹ thuật tăng cường bám sát các địa phương để hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp tiêu thoát nước, xử lý đất, chăm sóc cho vườn cây bị ảnh hưởng.

Đối với diện tích cây ăn quả, cà phê, cao su, hồ tiêu... bị nhiễm bệnh nhẹ, chi cục hướng dẫn cách sử dụng các loại chế phẩm sinh học để ức chế và tiêu diệt nấm bệnh; thường xuyên cắt tỉa cành cây, dây lươn sát mặt đất để gốc cây thông thoáng; bón vôi để hạn chế lây lan nguồn nấm bệnh từ đất lên; vệ sinh vườn, tạo hệ thống thoát nước tốt và bón phân cân đối, hợp lý.

Đối với vườn cây bị bệnh nặng như khô lá, khô cành, rụng lá..., người dân tiến hành nhổ bỏ, đào gốc đem đốt tiêu hủy và xử lý hốc bằng vôi bột hoặc dung dịch BVTV theo hướng dẫn của cơ quan chức năng. Ngoài ra, người dân cần kịp thời kiểm tra một số diện tích cây ăn quả, cao su, hồ tiêu... bị gãy, đổ do bão để khơi thông dòng chảy, không để nước đọng trên vườn; thực hiện xử lý vun gốc, nâng cành, cố định cây bị đổ ngã; đồng thời bón phân cân đối, hợp lý để cây nhanh chóng phục hồi...

Thanh Hoa

Nguồn Quảng Trị: https://baoquangtri.vn/kinh-te/202510/phong-tru-sau-benh-hai-tren-cay-an-qua-cay-cong-nghiep-f370b3d/