Phong trào 'Học tập số toàn dân': đưa tri thức số trở thành sức mạnh của xã hội hiện đại

Với thông điệp 'Gần dân hơn - Nhanh hơn - Hiệu quả hơn', phong trào 'Học tập số toàn dân' hướng tới mục tiêu xây dựng xã hội học tập số toàn dân, đưa tri thức số trở thành nền tảng phát triển của từng cá nhân, tổ chức và cộng đồng; đồng thời, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong ứng dụng công nghệ, cải cách hành chính và văn hóa công vụ số.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng tham quan sản phẩm triển lãm số "Chiến dịch Hồ Chí Minh". Ảnh: BTC

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng tham quan sản phẩm triển lãm số "Chiến dịch Hồ Chí Minh". Ảnh: BTC

Đột phá từ mô hình học tập và phục vụ số

Trong kỷ nguyên chuyển đổi số, học tập không còn dừng lại ở những lớp học truyền thống mà đã mở rộng tới từng chiếc điện thoại, từng không gian mạng và từng người dân. Bởi lẽ, chuyển đổi số chỉ thật sự thành công khi toàn dân hiểu, biết và làm chủ công nghệ.

Hướng tới kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2025), ngày 9/10, tại Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao huyện Đông Anh, UBND TP Hà Nội tổ chức Lễ phát động Phong trào “Học tập số toàn dân”, hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia và Ngày Chuyển đổi số TP Hà Nội năm 2025.

Với thông điệp “Gần dân hơn - Nhanh hơn - Hiệu quả hơn”, phong trào hướng tới mục tiêu xây dựng xã hội học tập số toàn dân, đưa tri thức số trở thành động lực phát triển của toàn xã hội.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng nhấn mạnh: Hà Nội luôn kiên định mục tiêu lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm trong quá trình chuyển đổi số. Thành phố tập trung đẩy mạnh số hóa quy trình công vụ, mở rộng dịch vụ công trực tuyến, tăng cường liên thông dữ liệu giữa các cơ quan, đơn vị theo chỉ đạo của Trung ương và Chính phủ.

Nhờ đó, diện mạo chuyển đổi số của Thủ đô có bước tiến rõ nét: các tổ công nghệ số cộng đồng hoạt động hiệu quả, phong trào “Bình dân học vụ số” lan tỏa mạnh mẽ; các trường học chú trọng trang bị kỹ năng và học liệu số cho học sinh; doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh ngày càng chủ động ứng dụng nền tảng số trong sản xuất, quản trị và thương mại.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng phát biểu tại Lễ phát động phong trào "Học tập số toàn dân". Ảnh: BTC

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng phát biểu tại Lễ phát động phong trào "Học tập số toàn dân". Ảnh: BTC

Theo lãnh đạo TP Hà Nội, dự kiến năm 2025, kinh tế Thủ đô tăng trưởng 8,5%, quy mô GRDP đạt khoảng 63,5 tỷ USD, trong đó kinh tế số chiếm gần 1/4 GRDP (phấn đấu đạt 30% vào năm 2025 và 40-50% vào năm 2030, tương đương 50-60 tỷ USD). Đặc biệt, Hà Nội ba năm liên tiếp dẫn đầu cả nước về Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) – một minh chứng rõ nét cho hiệu quả của các phong trào chuyển đổi số từ cơ sở.

Phó Chủ tịch UBND TP Trương Việt Dũng cho biết, thời gian qua, nhiều chiến dịch và mô hình đã tạo hiệu ứng tích cực, tiêu biểu như Chiến dịch “45 ngày đêm chuyển đổi số tại các xã, phường, thị trấn”, huy động hàng nghìn lượt cán bộ, tổ công nghệ số cộng đồng trực tiếp “cầm tay chỉ việc”, hướng dẫn người dân sử dụng VNeID, thanh toán điện tử và dịch vụ công trực tuyến.

Từ những nền tảng đã xây dựng, TP Hà Nội tiếp tục triển khai hai mô hình đột phá vừa cải cách thủ tục hành chính, vừa hình thành “lớp học số” cho cán bộ và người dân.

Cụ thể, mô hình “Sổ đỏ trao tay” chuẩn hóa dữ liệu đất đai, rút gọn quy trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ 10 bước xuống chỉ còn 3 - 4 bước, liên thông toàn trình giữa công chứng, địa chính, thuế, ngân hàng và VNeID, giúp người dân nhận kết quả nhanh, minh bạch.

Với mô hình “Doanh nghiệp một chạm”, chỉ cần một lần đăng nhập bằng VNeID, doanh nghiệp có thể hoàn tất toàn bộ thủ tục khởi sự, đăng ký kinh doanh và thực hiện nghĩa vụ hành chính hoàn toàn trên môi trường số.

UBND phường Cửa Nam (Hà Nội) đưa robot hỗ trợ phục vụ người dân làm thủ tục hành chính. Ảnh: Mộc Miên

UBND phường Cửa Nam (Hà Nội) đưa robot hỗ trợ phục vụ người dân làm thủ tục hành chính. Ảnh: Mộc Miên

Lan tỏa tinh thần chuyển đổi số tới mỗi người dân

Phát động phong trào, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng kêu gọi các cấp, ngành và địa phương coi “học tập số” là văn hóa công vụ; mỗi cơ quan, đơn vị đăng ký ít nhất một sáng kiến điển hình để lan tỏa. Ngành giáo dục - đào tạo cần tích hợp kỹ năng, an toàn và đạo đức số trong chương trình học; doanh nghiệp tiên phong ứng dụng và chia sẻ dữ liệu số; các đoàn thể, tổ chức xã hội tích cực “cầm tay chỉ việc”, hỗ trợ nhóm yếu thế, bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau.

Trong khuôn khổ lễ phát động, các đại biểu và người dân được tham quan, trải nghiệm các sản phẩm, mô hình học tập số tiêu biểu như: STEM, AI & Robotics, hệ thống học tập trực tuyến, mô hình dữ liệu và đăng ký đất đai điện tử, cùng các giải pháp học tập thông minh do doanh nghiệp và cơ sở giáo dục trên địa bàn giới thiệu.

Đặc biệt, phần giới thiệu về nền tảng học tập trực tuyến, học liệu số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giảng dạy, quản lý giáo dục đã nhận được sự quan tâm của đông đảo đại biểu tham dự.

Học sinh trải nghiệm tham quan các sản phẩm AI & Robotic. Ảnh: BTC

Học sinh trải nghiệm tham quan các sản phẩm AI & Robotic. Ảnh: BTC

Phong trào “Học tập số toàn dân” không chỉ là lời hiệu triệu của chính quyền, mà là một bước tiến văn hóa trong cách người dân học, làm việc và phục vụ nhau. Khi mỗi cá nhân ý thức được giá trị của việc học và ứng dụng công nghệ, khi tri thức số được lan tỏa tới từng cộng đồng, xã hội học tập số sẽ không còn là mục tiêu xa vời – mà là hiện thực sống động của một Thủ đô thông minh, năng động và nhân văn.

Mộc Miên

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/phong-trao-hoc-tap-so-toan-dan-dua-tri-thuc-so-tro-thanh-suc-manh-cua-xa-hoi-hien-dai-433375.html