Phòng, chống triều cường từ sớm

Thông qua đầu tư hệ thống cống Tiểu vùng Nam Cà Mau trên địa bàn huyện Cái Nước, gắn với triển khai kịp thời việc duy tu, sửa chữa bờ bao và nạo vét các công trình thủy lợi bức xúc, đã góp phần ứng phó hiệu quả biến đổi khí hậu (BÐKH), triều cường, giảm nhẹ thiệt hại trong sản xuất.

Huyện Cái Nước có hệ thống sông ngòi chằng chịt, tổng chiều dài kênh mương thủy lợi lên đến hơn 1.100 km, trong đó có 15 tuyến kênh cấp I, hơn 110 tuyến kênh cấp II và 87 tuyến kênh cấp III. Ðây là điều kiện thuận lợi để bà con nông dân trên địa bàn huyện phát triển sản xuất nông nghiệp và nuôi thủy sản.

Tuy nhiên, do tác động BÐKH, triều cường năm sau dâng cao hơn năm trước, tác động trực tiếp đến diện tích nuôi thủy sản, nhất là ở những địa phương có diện tích nuôi thủy sản nằm ven theo tuyến sông Bảy Háp và tuyến sông Cái Nước - Cà Mau thường xuyên chịu tác động của triều cường vào thời điểm cuối năm. Mỗi khi đến mùa triều cường, nước sông tràn qua một số đoạn lộ bê tông, xâm nhập sâu vào bên trong nội đồng làm cho nhiều diện tích nuôi thủy sản bị ngập cục bộ, tôm cá thoát ra bên ngoài, làm thiệt hại năng suất và sản lượng.

Hộ ông Triệu Hoàng Ưng chủ động thuê cơ giới gia cố bờ sông phòng, chống triều cường.

Ðể ứng phó với BÐKH, phòng, chống triều cường, bảo vệ sản xuất, ngành chức năng tỉnh đã triển khai xây dựng 33 cống thủy lợi tiểu vùng Nam Cà Mau, thuộc phía Tây tuyến Quốc lộ 1 trên địa bàn huyện Cái Nước (gồm các xã: Thạnh Phú, Phú Hưng, Hưng Mỹ, Hòa Mỹ, Trần Thới và thị trấn Cái Nước). Riêng đối với các xã nằm ven theo tuyến sông Bảy Háp, hằng năm, ngành chức năng còn ưu tiên đầu tư, nạo vét các công trình thủy lợi bức xúc nhằm khơi thông dòng chảy và kết hợp gia cố bờ sông phục vụ công tác chống tràn. Ðặc biệt, những năm gần đây, huyện còn được Trung ương đầu tư nhiều công trình duy tu, sửa chữa bờ bao kết hợp xây dựng lộ bê tông, góp phần tích cực ứng phó BÐKH và phòng, chống triều cường, bảo vệ hiệu quả diện tích nuôi thủy sản ở địa phương.

Huyện Cái Nước được đầu tư 33 cống thủy lợi thuộc Tiểu vùng Nam Cà Mau phục vụ chống tràn, bảo vệ sản xuất.

Ông Trần Ngọc Ðảm, Chủ tịch UBND xã Ðông Hưng, cho biết: “Trên địa bàn xã có tổng số 45 tuyến kênh thủy lợi lớn nhỏ, với tổng chiều dài trên 100 km. Những năm trước, mỗi khi đến mùa triều cường, nước sông dâng cao làm cho nhiều diện tích nuôi thủy sản của bà con bị ngập úng cục bộ, phần nào làm thiệt hại năng suất và sản lượng. Thời gian gần đây, bằng nhiều nguồn vốn đầu tư nạo vét kênh mương thủy lợi, các công trình duy tu, sửa chữa bờ bao và kết hợp làm lộ bê tông, năm nay sẽ không xảy ra tình trạng ngập úng cục bộ như trước đây, bà con nông dân an tâm lao động sản xuất”.

Cùng với sự đầu tư của Nhà nước, bà con nông dân trên địa bàn huyện còn chủ động gia cố bờ bao ven sông đối với những nơi xung yếu để chống tràn, bảo vệ diện tích đất sản xuất của gia đình.

Hộ ông Triệu Hoàng Ưng (ấp Bào Tròn, xã Ðông Thới) có hơn 1,5 ha đất sản xuất nằm ven theo tuyến kênh xáng lộ xe Cái Nước - Ðông Thới, thông ra tuyến sông Bảy Háp, thường xuyên bị tác động bởi triều cường. Năm nay, gia đình chủ động thuê cơ giới gia cố bờ sông phòng, chống triều cường từ rất sớm. “Hằng năm, vào cuối tháng 10 và đầu tháng 11, triều cường trên sông bắt đầu xuất hiện và kéo dài trong nhiều tháng, đỉnh triều có thể dâng cao từ 30-40 cm, sẽ tràn vuông tôm. Mình chủ động gia cố bờ bao từ sớm, bảo vệ vuông không bị tràn, tôm cá không thất thoát ra sông”, ông Ưng cho biết.

Ông Lê Hùng Cường, ấp Tân Phong, xã Đông Hưng, khẩn trương ban gạt phần đất bờ sông phòng, chống triều cường, bảo vệ diện tích NTTS của gia đình.

Có gần 2 ha đất nuôi tôm nằm tiếp giáp với tuyến kênh nội đồng, hộ ông Lê Hùng Cường (ấp Tân Phong, xã Ðông Hưng) đầu tư gần 10 triệu đồng thuê cơ giới gia cố toàn bộ bờ bao vuông tôm và phần đất mặt tiền tiếp giáp bờ sông. “Sau khi tiến hành ban gạt, mặt tiền sẽ cao hơn so với mặt lộ bê tông đi qua phần đất gia đình ít nhất 0,5 m. Nếu mình không chủ động gia cố trước, đến khi nước sông dâng cao tràn vào vuông thì thiệt hại rất lớn", ông Cường chia sẻ./.

Việt Tiến

Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/phong-chong-trieu-cuong-tu-som-a29643.html