Bộ Công an cho rằng, thẩm định thiết kế và kiểm tra nghiệm thu phòng cháy, chữa cháy (PCCC) cùng hướng tới một mục đích. Việc duy trì cả 2 thủ tục là không cần thiết, gây tốn kém thời gian và nguồn lực.
Bộ Công an đang lấy ý kiến về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ; một nội dung đáng quan tâm là đề xuất bãi bỏ thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu về PCCC của cơ quan quản lý chuyên ngành.
Bộ Công an đề xuất bỏ quy định kiểm tra công tác nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy (PCCC) và thực hiện công tác hậu kiểm kết hợp với kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy sau khi công trình, phương tiện được đưa vào khai thác, sử dụng.
Bộ Công an đề xuất bỏ thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy của cơ quan quản lý chuyên ngành để đáp ứng yêu cầu thực tiễn, đơn giản hóa thủ tục hành chính để tránh gây tốn kém, lãng phí thời gian và nguồn lực.
Theo Bộ Công an, bãi bỏ quy định 'kiểm tra công tác nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy' có lợi cho cả Nhà nước, doanh nghiệp và xã hội...
Từ ngày 1/7, thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) đối với nhiều công trình sẽ chính thức được bãi bỏ theo Nghị quyết 66.18/2026/NQ-CP.
Dự án đầu tư xây dựng công trình khi xây dựng mới hoặc điều chỉnh thiết kế hoặc thay đổi công năng, cải tạo trong quá trình sử dụng, phải thực hiện thẩm định thiết kế về PCCC.
Ngày 25/5, đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị nghe Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo khó khăn, vướng mắc trong công tác nghiệm thu phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và quyết toán vốn đầu tư đối với một số công trình giáo dục đã hoàn thành thi công nhưng chưa thể đưa vào sử dụng theo quy định.