Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội hưởng ứng và phát động phong trào thi đua 'Ba nhất'
Ngày 6-11, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Hà Nội tổ chức Hội nghị hưởng ứng và phát động phong trào thi đua đặc biệt 'Ba nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất' trong toàn lực lượng. Đại tá Trần Đình Nghĩa, Trưởng phòng CSGT dự và chủ trì hội nghị.
Hưởng ứng chỉ đạo của Bộ Công an và Kế hoạch của Công an TP Hà Nội, Phòng CSGT đã xây dựng Kế hoạch phát động phong trào trong toàn lực lượng CSGT Thủ đô để cụ thể hóa và triển khai thực hiện phong trào thi đua trong toàn đơn vị.

Đại tá Trần Đình Nghĩa, Trưởng phòng CSGT phát biểu tại hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị.
Triển khai kế hoạch hưởng ứng, phát động phong trào thi đua, Trung tá Đào Việt Long, Phó trưởng phòng CSGT nhấn mạnh: Phong trào thi đua “Ba nhất” là phong trào thi đua đặc biệt của lực lượng Công an nhân dân, được phát động nhằm tạo động lực chính trị - tinh thần mạnh mẽ để cán bộ, chiến sĩ CSGT Thủ đô quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông giai đoạn 2025-2030, góp phần xây dựng lực lượng Công an Thủ đô thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển của dân tộc...

Trung tá Đào Việt Long, Phó Trưởng phòng CSGT triển khai kế hoạch hưởng ứng, phát động phong trào thi đua “Ba nhất”.
Phát biểu phát động phong trào, Đại tá Trần Đình Nghĩa, Trưởng phòng CSGT nhấn mạnh: Phong trào thi đua "Ba Nhất" được Bộ Công an phát động trên phạm vi toàn quốc nhằm tạo động lực chính trị mạnh mẽ, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. Đây là bước cụ thể hóa ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam tại đại hội, đồng thời cũng là phương thức quan trọng để giáo dục, nâng cao bản lĩnh chính trị, ý chí chiến đấu, lòng trung thành, ý thức tổ chức kỷ luật và củng cố mối quan hệ "máu thịt" giữa lực lượng Công an với nhân dân...
Đại tá Trần Đình Nghĩa yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các đội bám sát đặc thù nhiệm vụ, xây dựng kế hoạch cụ thể, triển khai phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, gắn với nhiệm vụ chính trị và công tác chuyên môn của đơn vị; phát hiện, biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân tiêu biểu, đồng thời chấn chỉnh những biểu hiện hình thức, phô trương trong quá trình triển khai thực hiện.
Theo nội dung Kế hoạch, phong trào “Ba nhất” tập trung vào ba tiêu chí cụ thể: “Kỷ luật nhất” - tuyệt đối chấp hành Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, các quy định, quy trình công tác, điều lệnh Công an nhân dân; đề cao tinh thần tự giác, xây dựng nền nếp, kỷ cương, gắn kỷ luật với văn hóa ứng xử và trách nhiệm phục vụ nhân dân. “Trung thành nhất” - kiên định lý tưởng, trung thành tuyệt đối với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân; đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết, trước hết; luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, tận tụy, gương mẫu, sẵn sàng hy sinh vì bình yên cuộc sống. “Gần dân nhất” - lấy nhân dân làm trung tâm, thước đo hiệu quả công tác là sự hài lòng và niềm tin của nhân dân; mỗi cán bộ, chiến sĩ phải gần dân, sát dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân, ứng xử văn hóa, trách nhiệm và tận tụy trong mọi công việc.

Chỉ huy các Đội thuộc Phòng CSGT tham dự hội nghị.
Tại hội nghị, Trung tá Nguyễn Trung Kiên, Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 5, đại diện các Đội thuộc Phòng CSGT đã phát biểu hưởng ứng, thể hiện quyết tâm cụ thể hóa tinh thần “Ba nhất” bằng những hành động thiết thực: Chấp hành nghiêm điều lệnh, tác phong chuẩn mực; tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm; nêu cao tinh thần phục vụ, hướng dẫn nhân dân tận tình, chu đáo, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng CSGT Thủ đô.
Phong trào thi đua “Ba nhất” được xác định là tiêu chí quan trọng để đánh giá kết quả công tác, xếp loại thi đua, khen thưởng hằng năm; đồng thời là động lực để toàn thể cán bộ, chiến sĩ Phòng CSGT nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần xây dựng lực lượng Cảnh sát giao thông Thủ đô “Kỷ luật - Trung thành - Gần dân” trong trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển của dân tộc.












