Phong cách của công chúa Monaco

Là cháu nội của Grace Kelly, Charlotte Casiraghi được truyền cảm hứng thời trang thanh lịch, sang trọng. Cô cũng tự tin thể hiện cá tính khi mặc quần hay váy ngắn.

 Tại show Haute Couture Xuân - Hè 2022 của Chanel, Công chúa Charlotte Casiraghi được mời làm người mẫu mở màn. Hiện tại, cô hoạt động trong nhiều lĩnh vực như người mẫu, nhà xã hội, nhà văn, biên tập viên, vận động viên cưỡi ngựa… Theo Vogue, Charlotte Casiraghi thừa hưởng phong cách sành điệu từ mẹ cô là nàng thơ của Chanel - Công chúa Caroline của Hanover và bà nội Grace Kelly. Ảnh: W Magazine.

Tại show Haute Couture Xuân - Hè 2022 của Chanel, Công chúa Charlotte Casiraghi được mời làm người mẫu mở màn. Hiện tại, cô hoạt động trong nhiều lĩnh vực như người mẫu, nhà xã hội, nhà văn, biên tập viên, vận động viên cưỡi ngựa… Theo Vogue, Charlotte Casiraghi thừa hưởng phong cách sành điệu từ mẹ cô là nàng thơ của Chanel - Công chúa Caroline của Hanover và bà nội Grace Kelly. Ảnh: W Magazine.

Sau khi ra mắt tại Rose Ball vào năm 2006 trong bộ đồ thời trang cao cấp từ Chanel, Charlotte đã sớm hình thành mối quan hệ thân thiết với các nhà mốt nổi tiếng nhất thế giới. Giống mẹ mình, cô là nàng thơ cho nhà thiết kế Karl Lagerfeld quá cố và thường ngồi ở hàng ghế đầu tại các buổi trình diễn Gucci của Alessandro Michele. Cô cũng là fan của nhà mốt Saint Laurent dưới thời Anthony Vaccarello. Ảnh: Europa, Stephane Cardinale.

Dù sinh ra ở Monte Carlo (Monaco), Casiraghi được nhận xét là hình ảnh thu nhỏ của phong cách Paris. Tủ quần áo của cô bao gồm những món đồ phụ nữ Pháp hay có như sơ mi trắng, quần jeans đơn giản hay blazer quá cỡ. "Cảm giác thoải mái trong trang phục là rất quan trọng. Tôi thích thời trang phù hợp với mình. Tôi không quá coi trọng mọi thứ", công chúa Monaco chia sẻ. Ảnh: Julien M. Hekimian, Pierre Suu.

Charlotte Casiraghi thường chọn những chiếc váy dài dáng suông cho các sự kiện quan trọng. Khi đến thảm đỏ Cannes 2017 và 2021, cô đều chọn thiết kế hai dây, có họa tiết hoa cùng màu sắc thanh lịch. Đối với Rose Ball 2018 ở Monte Carlo, cô gây ấn tượng với chiếc váy Saint Laurent lệch vai có chi tiết chùm lông làm điểm nhấn. Ảnh: SC Pool, Jason LaVeris, Matthias Nareyek.

Tủ đồ của công chúa Monaco không chỉ có váy dài, các thiết kế ngắn nửa đùi hay bất đối xứng cũng được cô ưa chuộng. Dự Met Gala năm 2018 và 2019, cô đều chọn những bộ váy màu đen đến từ nhà mốt Saint Laurent. Ảnh: Rabbani, Solimene, Bertrand Rindoff Petroff.

Với quan điểm ăn mặc khiến bản thân cảm thấy thoải mái, Charlotte đôi khi thể hiện nét trẻ trung, gần gũi qua lối phối đồ cùng quần ống rộng hay trang phục màu nổi. Năm 2017, cô cho thấy vẻ ngoài giản dị với chiếc áo khoác bomber vàng đính sequin cho buổi trình diễn Gucci tại Tuần lễ thời trang Milan. Cùng năm, cô cũng đến show của Stella McCartney trong chiếc quần ống rộng và áo len xanh. Ảnh: Pascal Le Segretain, Vittorio Zunino Celotto.

Trong các ngày lễ hay sự kiện của hoàng gia, Charlotte Casiraghi trung thành với những bộ váy áo đồng điệu, kết hợp cùng mũ đội đầu tạo điểm nhấn. Ảnh: Handout, Pascal Le Segretain.

Vì chuộng phong cách đơn giản, Charlotte Casiraghi trong ngày cưới cũng chỉ chọn hai thiết kế thanh lịch, không quá phô trương. Ảnh: CC.

Dĩ An

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/phong-cach-cua-cong-chua-monaco-post1293057.html