Phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ công tác coi thi tốt nghiệp THPT (đợt 2) tại tỉnh Quảng Nam

Thực hiện Quyết định của Bộ Giáo dục - Đào tạo (GD-ĐT) và Công văn của Bộ Tổng Tham mưu về việc giao Học viện Quân y cử cán bộ, giảng viên tham gia đoàn kiểm tra công tác coi thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2020 (đợt 2) của Bộ GD-ĐT tại tỉnh Quảng Nam, từ ngày 1-9 đến 5-9, Đoàn công tác của Học viện Quân y gồm 50 đồng chí do Thiếu tướng Trần Minh Phong, Phó giám đốc Học viện làm trưởng đoàn đã hành quân vào tỉnh Quảng Nam, phối hợp với Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Nam tổ chức kiểm tra công tác coi thi tốt nghiệp THPT quốc gia đợt 2 năm 2020.

Theo thông tin từ Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Nam, tổng số thí sinh đăng ký dự thi đợt 2 của tỉnh là 9.238 thí sinh (trong đó có 406 thí sinh đăng ký tự do). Kỳ thi được tổ chức thành 28 điểm thi với 410 phòng thi, trải dài ở 8 huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh gồm: Đại Lộc, Duy Xuyên, Quế Sơn, Thăng Bình, Hiệp Đức, Điện Bàn, Hội An, Tam Kỳ.

Lãnh đạo đoàn làm việc với Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Quảng Nam.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ phối hợp kiểm tra công tác coi thi tại tỉnh Quảng Nam của Bộ GD-ĐT và Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam, đặc biệt, Quảng Nam là một trong những địa phương có nhiều người mắc dịch bệnh Covid-19 đang phải thực hiện các biện pháp cách ly y tế, nên ngay từ khi nhận nhiệm vụ, Học viện Quân y đã xây dựng kế hoạch cụ thể, chặt chẽ như: Tổ chức lựa chọn cán bộ, giảng viên tham gia đoàn đáp ứng đủ tiêu chuẩn và điều kiện quy định; triển khai tập huấn Quy chế kiểm tra thi và tập huấn công tác phòng, chống dịch Covid-19, nhất là việc giúp địa phương tuyên truyền, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; phân công cán bộ, giảng viên tham gia tại các điểm thi theo kế hoạch của Bộ GD-ĐT; tổ chức địa điểm cách ly y tế cho các thành viên đoàn kiểm tra sau khi kết thúc nhiệm vụ…

Lãnh đạo đoàn kiểm tra công tác tổ chức thi tại điểm thi Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, TP Tam Kỳ.

Mặc dù quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện vô cùng khó khăn như: Di chuyển bằng xe ô tô từ Hà Nội vào Quảng Nam và ngược lại với cự ly xa, thời gian dài, liên tục 16 giờ đồng hồ/lượt; lực lượng làm nhiệm vụ phân tán, nhỏ lẻ (có điểm thi chỉ được phân công một đồng chí); khoảng cách giữa các điểm thi tính từ nơi tập trung cách nhau khá xa (nơi gần nhất là 3km, nơi xa nhất là 90km); điều kiện ăn, nghỉ của cán bộ phân tán ở nhiều địa điểm khác nhau (Bộ CHQS tỉnh, Ban CHQS các huyện, ở nhà của cán bộ địa phương; thậm chí có cán bộ phải thuê nhà nghỉ để ở cho gần với điểm thi)… Tuy nhiên, tất cả các đồng chí cán bộ trong đoàn công tác của Học viện đã quán triệt, chấp hành nghiêm kỷ luật, các quy định của địa phương và đơn vị; luôn có ý thức tốt trong việc tự chấp hành cũng như tuyên truyền ý thức phòng, chống dịch bệnh cho cán bộ và thí sinh tại các điểm thi, đồng thời phối hợp với đội ngũ cán bộ của Bộ GD-ĐT, Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Nam và các đồng chí cán bộ, giảng viên của Trường Đại học Quảng Nam đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Chiều 5-9, Đoàn đã kết thúc chuyến công tác, trở về Học viện bảo đảm an toàn.

VŨ QUYẾT THẮNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/phoi-hop-thuc-hien-tot-nhiem-vu-cong-tac-coi-thi-tot-nghiep-thpt-dot-2-tai-tinh-quang-nam-634175