Phó Thủ tướng nêu giải pháp kiềm chế giá vàng, giảm giá nhà đất

Phó Thủ tướng Lê Thành Long cho biết, theo báo cáo của Bộ Xây dựng, đã có 165 dự án hoàn thành, tức là khoảng 117.000 căn nhà. Tổng cộng các dự án đã hoàn thành, khởi công, chấp thuận chủ trương đầu tư đến hết năm 2025, chúng ta đạt 60% chỉ tiêu, thậm chí nhìn thấy đã vượt cả con số 1 triệu căn.

Sáng 30/10, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội tiếp tục thảo luận tại hội trường về kết quả và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long phát biểu giải trình ý kiến đại biểu nêu.

Về các ý kiến đại biểu nói về giá vàng, thị trường vàng tăng cao, Phó Thủ tướng Lê Thành Long cho rằng, đây là một thực tế vì giá vàng thế giới có những lúc lên gần 4.400 đô la/1 ounce , cụ thể là 4.380 đô la/1ounce. Chênh lệch giá vàng giữa thế giới và trong nước có lúc gần 20 triệu đồng, nhưng có lúc thu lại chỉ còn 1 triệu đồng. Trung Quốc cũng có sự co giãn tương tự.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long phát biểu giải trình ý kiến đại biểu nêu.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long phát biểu giải trình ý kiến đại biểu nêu.

Lý do của sự biến động này, theo Phó Thủ tướng là do các nguyên nhân sau: biến động địa chính trị; chính sách kinh tế và thương mại không nhất quán của các nước lớn, những nước có quyền lớn trong nền kinh tế thế giới; vấn đề tâm lý tại Việt Nam.

Theo Phó Thủ tướng, các giải pháp Chính phủ đặt ra: Tăng cường công tác nắm tình hình. Thủ tướng Chính phủ rất kiên quyết trong việc thanh tra. “Nếu ngân hàng không làm nổi thì Thanh tra Chính phủ sẽ vào cuộc. Chúng ta đã và đang xử lý một số việc” – Phó Thủ tướng nhấn mạnh và cho biết giải pháp thứ hai là sửa đổi Nghị định 24, bớt đi sự độc quyền vàng. Thứ ba: Đang trình để có sàn giao dịch vàng. “Chúng ta cố gắng để minh bạch hóa các giao dịch, hy vọng sẽ kiểm soát được. Xin báo cáo thêm một thông tin: GDP của chúng ta năm 2024 là khoảng 12 triệu tỷ đồng. Tổng doanh số mua bán vàng trong 9 tháng đầu năm 2025 là khoảng 23,3 nghìn tỷ đồng” – Phó Thủ tướng Lê Thành Long nhấn mạnh.

Các đại biểu Quốc hội tại phiên họp.

Các đại biểu Quốc hội tại phiên họp.

Về giá nhà đất tăng cao, biến động và khó mua, Phó Thủ tướng Lê Thành Long cũng thừa nhận đây cũng là một thực tế. Chính phủ ghi nhận và đã, đang cố gắng thực hiện nhiều giải pháp tổng thể. “Ví dụ như sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan trong pháp luật về đất đai và pháp luật về thị trường bất động sản. Hiện đang trình Quốc hội một nghị quyết xử lý một số vấn đề cấp thiết trong Luật Đất đai, trong đó có vấn đề về định giá” – Phó Thủ tướng cho biết và chia sẻ thêm, Chương trình Nhà ở xã hội với mục tiêu 1 triệu căn là kỳ vọng để kéo giá nhà xuống.

Các đồng chí lãnh đạo Quốc hội tại phiên họp.

Các đồng chí lãnh đạo Quốc hội tại phiên họp.

“Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, đã có 165 dự án hoàn thành, tức là khoảng 117.000 căn. Tổng cộng các dự án đã hoàn thành, khởi công, chấp thuận chủ trương đầu tư đến hết năm 2025, chúng ta đạt 60% chỉ tiêu, thậm chí đã nhìn thấy vượt cả con số 1 triệu căn nếu tính theo phần trăm” – Phó Thủ tướng nhấn mạnh và cho biết, giải pháp nữa là kiểm soát thị trường bất động sản.

Phương Thủy

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/su-kien-binh-luan-thoi-su/pho-thu-tuong-neu-giai-phap-kiem-che-gia-vang-giam-gia-nha-dat-i786392/