Phố gốm sứ Lái Thiêu vào mùa
Chúng tôi trở lại phường Lái Thiêu (TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) khi cư dân của phố gốm sứ Châu Văn Tiếp và các con phố xung quanh đang bắt đầu vụ cao điểm làm ăn cuối năm. Vụ cao điểm kinh doanh hàng gốm sứ trong năm thường kéo dài khoảng 4 tháng (từ tháng 9 đến hết tháng Chạp âm lịch).
Sản phẩm gốm sứ của các lò gốm Bình Dương, Đồng Nai và cả các tỉnh phía Bắc được tập kết về đây để chở bằng đường thủy, xuôi về các tỉnh vùng châu thổ đồng bằng sông Cửu Long tiêu thụ.
Dù các lò gốm truyền thống đốt bằng củi đã di dời ra xa khu dân cư nhưng người dân làng gốm Lái Thiêu vẫn tìm cách giữ nghề truyền thống, buôn bán, trao đổi hàng gốm sứ để làm nên sức sống cho nghề kinh doanh gốm và lưu giữ không gian "trên bến dưới thuyền".
Clip: Trưng bày sản phẩm gốm sứ tại một cửa hàng ở Lái Thiêu

Hàng gốm sứ được vận chuyển đến và đi bằng đường bộ

Xe ba gác cũng là phương tiện vận chuyển gốm sứ từ cửa hàng ra bến thuyền

Lu khạp được tập kết trên bến bên rạch Lái Thiêu

Sản phẩm của các lò gốm Bình Dương được tập kết trên bến trước khi theo thuyền xuôi về miền Tây Nam bộ

Cảnh thường ngày trước một cửa hàng bán đồ gốm

Một góc phố gốm sứ Lái Thiêu đang tất bật vào mùa

Thợ làng gốm vẽ hoa văn trang trí trên heo đất

Du khách tham quan một cơ sở trưng bày sản phẩm gốm sứ

Đưa hàng gốm sứ xuống thuyền

Ghe thuyền là phương tiện chuyên chở chính của hàng gốm sứ Bình Dương
Giới thiệu sản phẩm gốm sứ Bình Dương và các tỉnh tại một vựa gốm sứ Lái Thiêu
Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/pho-gom-su-lai-thieu-vao-mua-post763416.html











