Phó Chủ tịch Quốc hội thăm lão thành cách mạng 101 tuổi ở Lâm Đồng
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh vừa đến thăm, tặng quà và bày tỏ tri ân sâu sắc đối với cụ Nguyễn Xuân Khánh (101 tuổi) lão thành cách mạng, nguyên Quyền Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Đức (nay là tỉnh Lâm Đồng).
Ngày 22/7, trong khuôn khổ chuyến thăm, tặng quà các gia đình chính sách tiêu biểu tại tỉnh Lâm Đồng nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2025), Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đã đến thăm và tri ân cụ Nguyễn Xuân Khánh (101 tuổi) - lão thành cách mạng, nguyên Quyền Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Đức (nay là tỉnh Lâm Đồng).

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đến thăm và tri ân cụ Nguyễn Xuân Khánh.
Tại Lâm Đồng, cụ Khánh là một trong những đảng viên cao tuổi nhất, với hơn 80 năm tuổi Đảng. Trải qua nhiều giai đoạn lịch sử, cụ từng giữ nhiều chức vụ lãnh đạo quan trọng, có nhiều đóng góp cho phong trào cách mạng và công cuộc kiến thiết quê hương. Đặc biệt trong giai đoạn kháng chiến chống Mỹ và xây dựng tỉnh Tuyên Đức sau ngày giải phóng.
Tiếp đó, Phó Chủ tịch Quốc hội cũng đã đến thăm các thương binh, bệnh binh từng chiến đấu tại chiến trường Quảng Trị và ông Phan Hữu Giản - con liệt sĩ, nguyên Bí thư Thành ủy Đà Lạt.
Cùng ngày, tại phường Xuân Hương - Đà Lạt, Phó Chủ tịch Quốc hội cùng đoàn công tác đã trao 100 suất quà cho các gia đình người có công tiêu biểu, trong tổng số 500 phần quà gửi tặng tỉnh Lâm Đồng dịp này.

Phó Chủ tịch Quốc hội cùng đoàn công tác trao tặng 100 phần quà cho gia đình chính sách trên địa bàn phường Xuân Hương - Đà Lạt.
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: "Những hy sinh của các thế hệ đi trước là biểu tượng cao đẹp của chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Đảng, Nhà nước và Quốc hội luôn quan tâm chăm lo, không để ai bị bỏ lại phía sau".
Tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê K'đăm cũng khẳng định: "Chăm sóc người có công là trách nhiệm chính trị, đạo lý thiêng liêng. Những năm qua, Lâm Đồng đã triển khai nhiều chính sách hỗ trợ nhà ở, y tế, việc làm cho gia đình chính sách, với phương châm “không để người có công thiệt thòi".
Hiện toàn tỉnh Lâm Đồng có trên 21.000 liệt sĩ, hơn 11.000 thương binh, 5.300 bệnh binh, 2.460 Mẹ Việt Nam Anh hùng và hơn 40.500 người tham gia kháng chiến.