Phổ biến, quán triệt Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở
Sáng nay 28/11, Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố nhằm phổ biến, quán triệt Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và các văn bản có liên quan cho đội ngũ cán bộ, công chức được phân công theo dõi thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Đại biểu hội nghị tại điểm cầu tỉnh Quảng Trị - Ảnh: N.T.H
Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở được Quốc hội khóa XV thông qua ngày 13/11/2022, có hiệu lực thi hành ngày 1/7/2023, gồm có 6 chương, 91 điều, quy định nội dung, cách thức thực hiện, quyền và nghĩa vụ công dân trong thực hiện dân chủ ở cơ sở và trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Luật quy định mọi công dân thực hiện dân chủ tại xã, phường, thị trấn, tại thôn, tổ dân phố nơi mình cư trú; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện dân chủ tại cơ quan, đơn vị nơi mình công tác; công dân là người lao động thực hiện dân chủ tại tổ chức có sử dụng lao động nơi mình có giao kết hợp đồng lao động.
Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở ban hành là cơ sở vững chắc cho thực hành và phát huy rộng rãi dân chủ xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ và vai trò tự quản của Nhân dân; tiếp tục khẳng định và góp phần thực hiện tốt hơn, có hiệu quả hơn phương châm: “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.
Hội nghị đã nghe báo cáo viên của Bộ Nội vụ và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phổ biến, quán triệt mục đích, ý nghĩa, những điểm mới quan trọng của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và 2 nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành luật, gồm: Nghị định số 59 Quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Nghị định số 61 Về xây dựng hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư.
Đây là những văn bản cao nhất từ trước đến nay nhằm thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền dân chủ của Nhân dân một cách trực tiếp và rộng rãi; là cơ sở thực hiện tốt mối quan hệ giữa thực hành dân chủ và tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội.