Phát triển sinh kế bền vững từ làng nghề gắn với văn hóa - du lịch
Tại hội nghị tiếp xúc cử tri, chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Thanh Thúy nhấn mạnh việc phát triển sinh kế bền vững từ các làng nghề, gắn với bảo tồn văn hóa và thúc đẩy du lịch.
Sáng 11/3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bà Rịa và phường Long Hương phối hợp tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND TP. Hồ Chí Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại phường Bà Rịa và kết nối trực tuyến đến điểm cầu phường Long Hương, với hơn 400 cử tri hai phường tham dự.
Tại buổi tiếp xúc, các ứng cử viên trình bày chương trình hành động, đồng thời lắng nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri địa phương. Trong đó, bà Nguyễn Thị Thanh Thúy - ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI - đã chia sẻ nhiều định hướng gắn với phát triển văn hóa và nâng cao đời sống người dân.
Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy cho biết, việc được Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM và Hội đồng Bầu cử thành phố giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội là vinh dự lớn, đồng thời cũng là trách nhiệm trước cử tri thành phố và cả nước.

Trên cương vị là đại biểu HĐND TP.HCM các khóa VIII và IX, bà cho biết đã tích lũy nhiều kinh nghiệm trong hoạt động dân cử, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, lắng nghe và phản ánh kịp thời những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân.
Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội nhiệm kỳ 2026 - 2031, bà Nguyễn Thị Thanh Thúy cho biết sẽ tiếp tục phát huy vai trò đại biểu của nhân dân, tham gia đầy đủ các kỳ họp và hoạt động của Quốc hội theo quy định; đồng thời duy trì thường xuyên việc tiếp xúc, đối thoại với cử tri, kịp thời chuyển tải những kiến nghị của người dân đến các cơ quan có thẩm quyền.
Trong chương trình hành động, ứng cử viên này đặc biệt quan tâm đến lĩnh vực văn hóa - du lịch. Theo bà, TP.HCM là trung tâm lớn của cả nước về kinh tế, văn hóa và xã hội, được giao sứ mệnh tiên phong trên nhiều lĩnh vực.
Trong bối cảnh Đảng và Nhà nước ngày càng chú trọng phát triển văn hóa như một sức mạnh nội sinh của đất nước, việc hoàn thiện chính sách để thúc đẩy phát triển văn hóa và công nghiệp văn hóa là nhiệm vụ quan trọng.

Ứng cử viên Nguyễn Thị Thanh Thúy đề xuất phát triển sinh kế bền vững từ làng nghề gắn với văn hóa - du lịch
Bà cho biết sẽ tập trung góp ý hoàn thiện thể chế, tạo điều kiện để các nguồn lực xã hội cùng tham gia phát triển văn hóa và thể thao. Đồng thời, chú trọng các giải pháp bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống, gắn với việc tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa thế giới, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh từ cơ sở, trong đó có văn hóa ứng xử trên môi trường mạng.
Một nội dung được bà Nguyễn Thị Thanh Thúy nhấn mạnh là phát triển sinh kế bền vững cho người dân thông qua việc khai thác giá trị văn hóa của các làng nghề, kết hợp với hoạt động du lịch. Theo bà, đây là hướng đi vừa góp phần bảo tồn bản sắc văn hóa địa phương, vừa tạo thêm cơ hội việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân.

Bên cạnh đó, ứng cử viên cũng đề xuất nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực văn hóa và thể thao, xem đây là yếu tố cốt lõi để đáp ứng yêu cầu phát triển trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Đồng thời, đẩy mạnh đưa các loại hình nghệ thuật truyền thống như cải lương, dân ca, xiếc… vào trường học nhằm bồi dưỡng thẩm mỹ, nhân cách cho học sinh và phát hiện, bồi dưỡng tài năng nghệ thuật trẻ.
Ngoài ra, bà cũng đề cập việc thúc đẩy đầu tư cơ sở hạ tầng văn hóa, tăng cường ứng dụng công nghệ trong các hoạt động văn hóa - thể thao; phát triển không gian văn hóa Hồ Chí Minh, văn hóa đọc và các sân chơi thể dục thể thao nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho người dân.
“Khi được cử tri tín nhiệm, tôi sẽ nỗ lực thực hiện tốt vai trò là người đại diện của nhân dân, luôn gương mẫu, trách nhiệm và xứng đáng với sự tin tưởng của cử tri; đồng thời quyết tâm thực hiện những cam kết đã đề ra trong chương trình hành động”, bà Nguyễn Thị Thanh Thúy bày tỏ.














