Phát triển mạnh phong trào hiến máu nhân đạo trong cán bộ, giáo viên trường học
Bên cạnh thực hiện nhiệm vụ 'trồng người' cao cả, ngày càng có nhiều cán bộ, giáo viên đã hăng hái tham gia và làm lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN). Điều này thể hiện trách nhiệm với cộng đồng, nhân lên những nghĩa cử cao đẹp, góp phần mang lại cơ hội sống cho người bệnh trong lúc nguy nan.

Phong trào HMTN ngày càng lan tỏa mạnh mẽ trong cán bộ, giáo viên và các tầng lớp nhân dân -Ảnh: N.P
Tính đến thời điểm hiện tại, thầy giáo Tống Đình Trung, công tác tại Trường THPT Hướng Hóa, huyện Hướng Hóa đã có gần 30 lần tham gia HMTN. “Tôi bắt đầu hiến máu từ những ngày còn là sinh viên Trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng. Được sẻ chia giọt máu của mình đến với những người bệnh gặp hoàn cảnh éo le, bản thân tôi cảm thấy hạnh phúc. Vì vậy, tôi đã duy trì hiến máu từ đó cho đến nay, trung bình 3 lần/ năm”, thầy Trung bộc bạch.
Trước đây, vì nhiều lý do mà phong trào HMTN tại Trường THPT Hướng Hóa chưa phát triển mạnh. Tuy nhiên, chứng kiến hành trình lan tỏa “giọt máu đào” của một số ít giáo viên như thầy Trung và nhận thức rõ mục đích, ý nghĩa của việc hiến máu, nhiều giáo viên đã dần thay đổi suy nghĩ của mình.
Qua mỗi năm, phong trào HMTN lại càng lan tỏa sâu rộng hơn với sự tham gia của đông đảo cán bộ, giáo viên trường học. Đến mỗi đợt HMTN do hội chữ thập đỏ các cấp tổ chức, mọi người lại háo hức đăng ký tham gia. “Trường THPT Hướng Hóa hiện là một trong những trường luôn đạt và vượt chỉ tiêu HMTN hằng năm. Mỗi cán bộ, giáo viên nhà trường giờ đây không chỉ là tình nguyện viên tham gia hiến máu mà còn là tuyên truyền viên, lan tỏa thông điệp tốt đẹp về HMTN đến cộng đồng”, thầy Trung nói.
Tương tự, thầy giáo Nguyễn Văn Quế, công tác tại Trường Tiểu học và THCS Xy, huyện Hướng Hóa cũng là tấm gương điển hình trong khối trường học thường xuyên tham gia HMTN. Đến nay, thầy đã có 23 lần hiến máu và 2 lần được UBND huyện tặng giấy khen vì đã có nhiều thành tích trong công tác HMTN.
Thầy Nguyễn Văn Quế cho hay: “Tôi bắt đầu tham gia hiến máu từ năm 2005. Ngày ấy, vượt qua nỗi sợ hãi, lo lắng, tôi đã đăng ký hiến 350 ml máu đầu tiên trong đời. Càng về sau, khi hiểu rõ hơn về lợi ích, ý nghĩa của công tác HMTN, tôi cảm thấy hạnh phúc vì đã góp phần cứu sống các bệnh nhân trong lúc nguy kịch. Không riêng tôi mà tại Trường Tiểu học và THCS Xy, phong trào hiến máu phát triển ngày một mạnh mẽ. Như năm 2024, số lượng máu do cán bộ, giáo viên nhà trường hiến đạt 20% trong tổng số đơn vị máu của toàn huyện”.
Hiến máu không phải là phong trào bề nổi để lấy chỉ tiêu hay chạy đua thành tích mà chính là nét đẹp văn hóa trong môi trường sư phạm, khẳng định tính nhân văn, nhân ái của nghĩa cử cao đẹp này. Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Hướng Hóa Nguyễn Văn Minh cho biết, trong những năm qua, phong trào HMTN trong cán bộ, giáo viên trường học được lan tỏa mạnh mẽ.
Đáng ghi nhận, 100% trường học trên địa bàn huyện mỗi năm tham gia hiến máu 2 đợt: Ngày hội Xuân hồng và Chiến dịch “Những giọt máu hồng hè”, ngay sau khi tổ chức phát động, kêu gọi có đến hơn nửa số lượng cán bộ, giáo viên, nhân viên tình nguyện đăng ký và tham gia hiến máu.
Chỉ tính từ năm 2022-2024, toàn huyện đã có 1.818 lượt thầy, cô giáo đăng ký HMTN, trong đó có nhiều người đã hiến trên 5 lần. “Chúng tôi đánh giá cao tinh thần HMTN của các thầy, cô giáo trên địa bàn. Nhờ có sự đóng góp của các thầy, cô giáo, phong trào HMTN trên địa bàn đã được lan tỏa sâu rộng hơn”, anh Minh cho hay.
Không riêng tại huyện Hướng Hóa, phong trào HMTN tại nhiều trường học trong địa bàn cũng nhận được sự ghi nhận từ chính quyền và hội chữ thập đỏ các cấp. Câu chuyện về tinh thần HMTN và kêu gọi, vận động cán bộ, giáo viên tham gia HMTN của thầy giáo Nguyễn Ngọc Vĩnh, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Vĩnh Thái, huyện Vĩnh Linh là một ví dụ.
“Là cán bộ quản lý, muốn tuyên truyền, vận động giáo viên trong trường tham gia HMTN thì bản thân tôi phải là người nêu gương. Cũng nhờ vậy mà đến nay, không chỉ tôi mà rất nhiều thầy, cô giáo đã có vài chục lần tham gia hiến máu; có người còn là thành viên của các nhóm, CLB hiến máu cấp cứu trên địa bàn”, thầy Vĩnh chia sẻ. Cũng từ đây, nhiều cán bộ, giáo viên đã được các cấp, ngành biểu dương, khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong phong trào HMTN và vận động HMTN.
Phó Chủ tịch phụ trách Hội Chữ thập đỏ tỉnh Trần Thanh Hải cho biết, thời gian qua, công tác tuyên truyền, vận động HMTN trong tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực. Việc HMTN thành một việc làm mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc được các tầng lớp nhân dân, trong đó có đông đảo cán bộ, giáo viên tham gia nhiệt tình.
Chỉ tính riêng năm 2024, thông qua các đợt: Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện 7/4, Ngày Quốc tế người hiến máu 14/6; Chiến dịch “Lễ hội Xuân hồng”, Chiến dịch “Giọt máu hồng hè”... cán bộ, giáo viên các trường học đã cùng với cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên, người dân toàn tỉnh hiến tặng 10.854 đơn vị máu, đạt 103% so với kế hoạch đề ra. Những nghĩa cử cao đẹp đó giúp phong trào HMTN trên địa bàn tỉnh ngày càng lan tỏa mạnh mẽ.
“Hoạt động HMTN đã khơi dậy lối sống yêu thương, đoàn kết với lý tưởng sống cao đẹp trong phần lớn đội ngũ cán bộ, giáo viên trên địa bàn toàn tỉnh. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ chủ động chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể, ban chỉ đạo vận động HMTN cấp huyện, lực lượng vũ trang, trường học theo dõi, đôn đốc, xây dựng kế hoạch để thực hiện tốt các nội dung, mục tiêu, chỉ tiêu đề ra”, ông Hải nhấn mạnh.