Phát lệnh tấn công hạt nhân: 'Trở ngại' ông Trump chưa từng ngờ tới

Có khả năng mệnh lệnh tấn công hạt nhân của Tổng thống Mỹ sẽ không được tuân theo.

Phát biểu tại Diễn đàn An ninh quốc tế Halifax hôm thứ Bảy (18/11), Tướng không quân John Hyten, Chỉ huy trưởng Bộ tư lệnh Chiến lược Mỹ cho biết, mệnh lệnh phát động vũ khí hạt nhân từ Tổng thống Donald Trump hay bất kỳ người kế nhiệm nào của ông – cũng có thể trở nên vô hiệu lực nếu nó không tuân theo luật pháp Mỹ.

Tướng Hyten nói, ông và Tổng thống Trump đã nhiều lần thảo luận về kịch bản này, và ông khẳng định, mình sẽ không bao giờ thực hiện một cuộc tấn công bất hợp pháp.

“Nếu nó là bất hợp pháp, hãy đoán xem điều gì sẽ xảy ra. Tôi sẽ nói, ‘Ngài Tổng thống, điều này là bất hợp pháp’. Và đoán xem ông ấy sẽ làm gì? Ông ấy sẽ nói, ‘Vậy cái gì là hợp pháp?’”, Hyten cho biết.

“Và chúng tôi sẽ đi đến những lựa chọn về nhiều khả năng kết hợp với nhau, nhằm đáp trả lại tình huống lúc đó, và đây là cách mọi việc được tiến hành.”

Trong trường hợp, ông Trump quyết định phát động một cuộc tấn công hạt nhân, Hyten sẽ cung cấp cho Tổng thống Mỹ những lựa chọn tấn công phù hợp với luật pháp.

Tướng không quân John Hyten, Chỉ huy trưởng Bộ tư lệnh Chiến lược Mỹ

Những phát biểu của Tướng Hyten được đưa ra vào giữa thời điểm mối đe dọa tấn công hạt nhân từ Triều Tiên đang làm dấy lên lo ngại, và giới phê bình ông Trump đang tỏ ra nghi ngờ trước những quyết định của người đứng đầu nước Mỹ. Một số bài đăng trên Twitter của ông Trump đã khiến nhiều nghị sỹ Đảng Dân chủ lo lắng rằng, ông sẽ phát động một cuộc chiến tranh với Triều Tiên.

Trước đó, tại một cuộc điều trần trước Ủy ban Đối ngoại trong tháng này, Tướng về hưu Robert Kehler, người từng giữ vị trí đứng đầu Bộ Tư lệnh Chiến lược Mỹ từ tháng 1/2011 – 11/2013 cũng khẳng định, các lực lượng vũ trang của nước Mỹ chỉ tuân theo các chỉ đạo hợp pháp, chứ không phải là những gì bất hợp pháp.

Tướng Hyten chia sẻ, ông từng nhắc đến điều này nhiều lần với Tổng thống Trump. Ông tuyên bố, mình sẽ không tuân theo một mệnh lệnh trái với pháp luật. “Anh có thể sẽ phải đi tù trong suốt phần đời còn lại,” ông Hyten nói.

(Theo Bloomberg)

Minh Đức

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/the-gioi/phat-lenh-tan-cong-hat-nhan-tro-ngai-ong-trump-chua-tung-ngo-toi-264151.html