Phát huy vai trò, trách nhiệm của đảng viên

Từ khi ra đời đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ có mục tiêu duy nhất là chăm lo đời sống nhân dân, đem lại quyền tự do và hạnh phúc cho nhân dân. Với sứ mệnh cao cả đó, cùng với truyền thống quý báu của Đảng, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn là niềm tự hào của cả dân tộc ta.

Kết nạp đảng viên mới ở Chi bộ Ban Thi đua khen thưởng thuộc Đảng bộ Sở Nội vụ. Ảnh: P.Hằng

Kết nạp đảng viên mới ở Chi bộ Ban Thi đua khen thưởng thuộc Đảng bộ Sở Nội vụ. Ảnh: P.Hằng

Tự hào về Đảng, các thế hệ người Việt Nam luôn ra sức phấn đấu rèn luyện để trở thành đảng viên, được đóng góp công sức của mình cho sự phát triển của Đảng và quê hương, đất nước.

* Vinh dự, trách nhiệm khi trở thành đảng viên

Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, nhân dân lao động và của cả dân tộc. Đảng không ngừng lớn mạnh nhờ làm tốt công tác phát triển Đảng. Vì việc phát triển đảng viên mới có ý nghĩa rất quan trọng nhằm không ngừng bổ sung đội ngũ kế thừa và phát triển liên tục của Đảng mà còn là yêu cầu khách quan có tính quy luật trong quá trình hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam. Do đó, các cấp ủy luôn quan tâm chăm lo bồi dưỡng những quần chúng ưu tú trong công nhân lao động, nông dân, trí thức, đoàn viên thanh niên và các tầng lớp xã hội khác để bổ sung lực lượng vào hàng ngũ của Đảng.

Sau 3 năm vào làm việc tại Công ty TNHH Changshin Việt Nam (Khu công nghiệp Thạnh Phú, H.Vĩnh Cửu), chị Nguyễn Thu Minh đã vinh dự được kết nạp vào Đảng năm 2019. Để trở thành đảng viên, chị Minh luôn ý thức làm việc thật tốt, tích cực hưởng ứng các phong trào do Công đoàn và Đoàn thanh niên công ty phát động. Chị Minh bộc bạch: “Khi trở thành đảng viên, tôi không chỉ cố gắng nhiều hơn nữa trong công việc để chứng tỏ tính tiên phong gương mẫu của đảng viên mà còn tích cực học tập và rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để trở thành con người “vừa hồng”, “vừa chuyên”, có ích cho xã hội. Trước tiên là ở vị trí công việc nhập chứng từ kho vật liệu chính xác, không để ảnh hưởng đến sản xuất của doanh nghiệp, góp phần xây dựng doanh nghiệp phát triển. Đồng thời, luôn hòa đồng, hợp tác với đồng nghiệp; vận động đồng nghiệp không tin và không làm theo những nội dung tuyên truyền xấu, độc, lệch lạc trên mạng xã hội”.

Được đứng vào hàng ngũ của Đảng, trở thành đảng viên cũng là khát vọng của anh Lê Đức Chung, công nhân Công ty TNHH Pouchen Việt Nam (P.Hóa An, TP.Biên Hòa). Anh Chung cho biết, ông bà và cha mẹ của anh đều là đảng viên nên lúc nào anh cũng mong muốn được tiếp nối truyền thống gia đình. Anh được kết nạp vào Đảng tháng 12-2018, và hiện là Tổ trưởng Công đoàn của Xưởng Đ. “Trở thành đảng viên, tôi tự hứa với bản thân phải cố gắng phát huy hết năng lực của mình, cống hiến nhiều hơn nữa cho sự phát triển của công ty và xã hội” - anh Chung bộc bạch.

Đang là sinh viên năm thứ ba Khoa Ngoại ngữ Trường đại học Đồng Nai, Trịnh Phạm Phương Khanh vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Được kết nạp Đảng không chỉ là vinh dự, tự hào của bản thân Khanh mà của cả gia đình, vì Khanh đã nối tiếp được truyền thống của ông bà nội, ông bà ngoại và cha mẹ đều là đảng viên. Trịnh Phạm Phương Khanh có thành tích học tập tốt, tích cực tham gia các phong trào của khoa, của trường... Cô bộc bạch: “Là đảng viên khi tuổi đời còn trẻ, tôi thấy bản thân phải có trách nhiệm nhiều hơn nữa với cộng đồng, dấn thân vì xã hội, xứng đáng là một đảng viên trẻ của Đảng”.

* Tạo môi trường để đảng viên phấn đấu, trưởng thành

Mỗi người khi vào Đảng đều tự hứa tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng của Đảng; chấp hành nghiêm chỉnh các quy định, Điều lệ Đảng; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ kiến thức, năng lực công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng; đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng; tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân...

Đoàn viên thanh niên trung kiên các trường THPT trên địa bàn tỉnh nghe thuyết minh về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Hồ Chí Minh (chi nhánh TP.HCM) trong chương trình Hành trình hạt giống đỏ do Tỉnh đoàn tổ chức. Ảnh: P.Hằng

Đoàn viên thanh niên trung kiên các trường THPT trên địa bàn tỉnh nghe thuyết minh về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Hồ Chí Minh (chi nhánh TP.HCM) trong chương trình Hành trình hạt giống đỏ do Tỉnh đoàn tổ chức. Ảnh: P.Hằng

Để thực hiện được lời hứa của đảng viên, bên cạnh việc tự giác tu dưỡng, rèn luyện, sự nỗ lực của bản thân, sự quan tâm giáo dục của gia đình thì cần môi trường tốt để đảng viên phấn đấu trưởng thành, vươn lên. Vì vậy, đòi hỏi các tổ chức chính trị - xã hội, cấp ủy, cơ quan, đơn vị và gia đình luôn tạo môi trường, đặt niềm tin để đảng viên có cơ hội được rèn luyện, thử thách, cống hiến. Điều này cũng giúp đảng viên nhận thức rõ hơn về ý thức trách nhiệm của mình với sự phát triển của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Bí thư Chi bộ Công ty TNHH Pousung Việt Nam (H.Trảng Bom) Lê Nhật Trường cho biết, chi bộ công ty được thành lập năm 2010, với 5 đảng viên ban đầu, nay chi bộ có 69 đảng viên. Mỗi đảng viên sau khi được kết nạp đều được chi bộ giao nhiệm vụ cụ thể như: xung kích đi đầu trong nghiên cứu cải tiến quy trình làm việc, nâng cao chất lượng sản xuất của công ty; xây dựng phong cách làm việc tận tụy và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ ở từng bộ phận. Tích cực nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của công nhân để phản ánh với chi bộ, tham mưu Ban giám đốc giải quyết, không để xảy ra tranh chấp lao động trong công ty. Đồng thời, phối hợp với các đơn vị bên ngoài công ty để khảo sát mức độ hài lòng của công nhân về cán bộ quản lý của công ty...

Quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, nhiều đảng viên đã trở thành hạt nhân nòng cốt trong xây dựng tổ chức Đảng, có uy tín với doanh nghiệp, được bố trí vào những vị trí quan trọng của công ty như: chủ nhiệm xưởng sản xuất, nhân viên phân tích lao động, tiền lương, kế toán, nhân viên kỹ thuật mẫu... Chính điều này đã giúp các đảng viên có thêm niền tin và động lực để thực hiện tốt hơn công việc của mình, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của công ty.

Bí thư Đảng ủy P.Tam Hòa (TP.Biên Hòa) Nguyễn Đắc Tuyên cho biết, những năm qua Đảng ủy phường đã mạnh dạn giao nhiệm vụ cho đảng viên trẻ, bố trí vào những vị trí công tác của địa phương. Để đáp lại sự tin tưởng của cấp ủy, những cán bộ là đảng viên trẻ đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, chăm lo giải quyết công việc cho dân một cách kịp thời. Do đó, dù số lượng hồ sơ thủ tục hành chính phải giải quyết trong nhiệm kỳ 2015-2020 rất lớn, với hơn 40.700 lượt hồ sơ nhưng cán bộ, công chức phường đều giải quyết đúng hạn, đạt 100%. Sự cố gắng, nỗ lực trong công việc của cán bộ đảng viên trẻ đã được nhân dân ghi nhận. Tại Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020-2025 đã có nhiều cán bộ trẻ được bầu vào Ban chấp hành Đảng bộ phường, với số phiếu tín nhiệm cao.

“Muốn xây dựng được đội ngũ cán bộ, đảng viên trẻ, giàu tâm huyết, trách nhiệm với dân thì cấp ủy phải tin tưởng giao việc cho cán bộ, đảng viên để họ có cơ hội thử thách, phấn đấu, trưởng thành” - đồng chí Nguyễn Đắc Tuyên nhấn mạnh.

Chị Nguyễn Thanh Hiền, Phó bí thư thường trực Tỉnh đoàn cho rằng, để đảng viên mới được kết nạp phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của mình, việc các cấp ủy, tổ chức Đảng, các cơ quan, đơn vị tạo môi trường, tin tưởng giao nhiệm vụ để đảng viên có cơ hội được rèn luyện, thử thách, cống hiến là hết sức quan trọng. Điều đó sẽ giúp đảng viên trẻ nhận thức rõ hơn về ý thức, trách nhiệm của mình với sự phát triển của cơ quan, đơn vị.

Bên cạnh đó, cần làm tốt hơn nữa công tác tuyên dương, khen thưởng, nhân rộng những tấm gương đảng viên trẻ tiêu biểu, xuất sắc và thực hiện việc nêu gương, từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm của đảng viên mới kết nạp. Đồng thời, công tác theo dõi, quản lý, giúp đỡ, kiểm tra đảng viên ở các cấp ủy, đơn vị quản lý đảng viên cần phải được tiến hành chặt chẽ, thường xuyên, bảo đảm đảng viên sau khi vào Đảng luôn giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng, gương mẫu, tiên phong trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, qua đó kịp thời rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. Có như vậy, chất lượng đảng viên mới luôn được đảm bảo, góp phần củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

Theo Bí thư Huyện ủy Xuân Lộc Viên Hồng Tiến, cấp ủy cần phân công đảng viên chính thức tiếp tục hướng dẫn, giáo dục đảng viên sau khi được kết nạp để đảng viên mới không ngừng phấn đấu rèn luyện. Đồng thời làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; trên cơ sở năng lực, sở trường của đảng viên, mạnh dạn giao việc, thông qua đó tạo môi trường cho đảng viên phấn đấu khẳng định mình, mặt khác đánh giá hiệu quả, chất lượng đảng viên mới.

Phương Hằng

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/chinhtri/202008/phat-huy-vai-tro-trach-nhiem-cua-dang-vien-3019831/