Phát huy vai trò tổ chức đảng và đảng viên trong giảm nghèo bền vững

Ðể tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo bền vững, từ tháng 9/2021 Huyện ủy Ðiện Biên ban hành Kế hoạch số 40-KH/HU phân công tổ chức đảng và đảng viên giúp đỡ, hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo trong toàn huyện. Theo đó, các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Ðảng bộ huyện được phân công giúp đỡ 1 xã, mỗi đảng viên ở chi bộ cơ sở trực thuộc đảng bộ xã được phân công giúp đỡ ít nhất 1 hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn xã.

Ðại diện Chi bộ Viện Kiểm sát nhân dân huyện Ðiện Biên trao tặng bò giống cho hộ nghèo xã Na Tông.

Ông Bùi Xuân Trường, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy cho biết: Ngay sau khi Kế hoạch số 40-KH/HU được triển khai, nhiều chi, đảng bộ cơ sở đã tích cực, chủ động phối hợp, đề xuất Ðảng ủy xã xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện. Chú trọng làm tốt công tác điều tra, khảo sát, phân loại hộ nghèo, cận nghèo đưa ra các giải pháp hỗ trợ, giúp đỡ. Qua thực tế triển khai đã có nhiều sáng kiến trong công tác xóa đói, giảm nghèo của địa phương như: Phân công và gắn trách nhiệm đảng viên của chi bộ trong việc hỗ trợ, giúp hộ nghèo; phát động phong trào vận động gây “Quỹ vì người nghèo”; tổ chức bồi dưỡng kiến thức khoa học, năng lực sản xuất, phòng chống dịch bệnh; xây dựng nhân rộng mô hình sản xuất áp dụng giống mới năng suất cao phù hợp với lợi thế vùng sinh thái. Ngoài ra một số chi bộ đã huy động từ đơn vị, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm được nguồn lực khá lớn hỗ trợ, giúp đỡ hộ nghèo như: Chi bộ Viện Kiểm sát Nhân dân huyện, Chi bộ Văn phòng Huyện ủy, Chi bộ Tòa án Nhân dân huyện, Chi bộ Phòng Tài chính - Kế hoạch, Chi bộ Dân vận - MTTQ và đoàn thể, Ðảng bộ Công an huyện, Chi bộ Tuyên giáo - Trung tâm chính trị, Chi bộ Công ty THHH Quản lý Thủy nông, Chi bộ Phòng Giáo dục và Ðào tạo...

Ðược phân công phụ trách giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo của 2 xã Na Tông và Phu Luông, Chi bộ Viện Kiểm sát nhân dân huyện Ðiện Biên là 1 trong những chi bộ tiêu biểu trong việc thực hiện Kế hoạch số 40. Từ năm 2021 đến hết tháng 8/2023, Chi bộ đã ủng hộ 145 triệu đồng và kết nối vận động các mạnh thường quân ủng hộ với tổng số tiền gần 655 triệu đồng. Nhờ đó, nhiều học sinh nghèo vượt khó được trao học bổng; các điểm trường còn khó khăn được sửa chữa, xây dựng, các hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ con giống, trao “cần câu” để xóa đói, giảm nghèo.

Bà Nguyễn Thị Nguyệt Hoa, Bí thư Chi bộ Viện Kiểm sát nhân dân huyện Ðiện Biên cho biết: Từ những kết quả đạt được, tôi nhận thấy việc phân công tổ chức đảng, đảng viên giúp đỡ, hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện không chỉ tác động tích cực đối với công tác giảm nghèo, mà còn có tác động tích cực về xã hội. Ðó là sự nâng cao ý thức của người dân trong tham gia các phong trào, cuộc vận động của địa phương; khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, giúp nhau xây dựng gia đình văn hóa, phát triển sản xuất.

Ðảng ủy các xã đã phân công các đồng chí ủy viên ban chấp hành đảng bộ trực tiếp theo dõi, phụ trách từng chi bộ thôn, bản. Nắm sát tình hình, kịp thời điều chỉnh giải pháp cho phù hợp với yêu cầu thực tế, vận động Nhân dân đoàn kết “chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”. Một số đảng ủy xã thường xuyên phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo nghề ngắn hạn cho lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo của xã; triển khai dự án đưa máy cấy mạ khay cho các hộ gia đình khó khăn; tập huấn áp dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất lúa, rau màu, phòng bệnh cho gia súc, gia cầm. Tiêu biểu như đảng ủy các xã: Noong Luống, Thanh Xương, Thanh Yên đã xây dựng chương trình, quy chế phối hợp giữa đảng ủy xã với các chi bộ Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp, Ban Quản lý rừng phòng hộ, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn...

Sau 2 năm triển khai thực hiện Kế hoạch 40, các chi, đảng bộ cơ sở đã vận động nguồn lực từ chi bộ, cơ quan, đảng viên của đơn vị và các nhà hảo tâm tặng quà hộ nghèo, cận nghèo; xóa nhà tạm; hỗ trợ khám, chữa bệnh; hỗ trợ việc học tập của con em hộ nghèo, cận nghèo với tổng trị giá hơn 15 tỷ đồng. Tổ chức đảng ở các xã huy động sự ủng hộ, giúp đỡ được trên 2.800 ngày công lao động của các lực lượng xây dựng, sửa chữa nhà ở, xóa nhà tạm cho các hộ gia đình khó khăn. Tính từ tháng 9/2021 đến tháng 12/2022 toàn huyện đã giảm được 238 hộ nghèo, và 256 hộ cận nghèo; góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của huyện từ 10,63% (năm 2021) xuống còn 9,57% (năm 2022), hộ cận nghèo giảm từ 10,33% xuống còn 9,20%. Một số xã có tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo giảm rõ rệt như: Noong Hẹt, Thanh Nưa, Hua Thanh, Thanh Chăn, Hẹ Muông, Phu Luông.

Bài, ảnh: Lan Phương

Nguồn Điện Biên Phủ: http://baodienbienphu.com.vn/tin-tuc/xay%20dung%20dang/210710/phat-huy-vai-tro-to-chuc-dang-va-dang-vien-trong-giam-ngheo-ben-vung