Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong xây dựng, phát triển địa phương

Nhờ sự năng động, sáng tạo trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy xã, sự đoàn kết, nhất trí của đảng viên và nhân dân địa phương, Đảng bộ xã Viên Bình, huyện Trần Đề (Sóc Trăng) đã đạt nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị. Từ đó củng cố và nâng cao lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Đảng ủy xã Viên Bình luôn quan tâm đến công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Theo đó tập trung tổ chức các hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng các cấp với tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia học tập đạt trên 95%. Đồng thời, Đảng ủy xã đã lãnh đạo, chỉ đạo việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Theo đồng chí Lê Trung Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Viên Bình, nhờ làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nhất là việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình đã từng bước nâng cao tinh thần trách nhiệm của đảng viên. Đồng thời tạo sự chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động, góp phần khắc phục tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên.

Cán bộ, đảng viên thường xuyên sâu sát cơ sở, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân. Ảnh: TẤN PHÁT

Bên cạnh đó, công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng được Đảng ủy xã Viên Bình chú trọng thực hiện. Hàng năm, tỷ lệ đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ chiếm trên 92%, không có đảng viên vi phạm tư cách. Ngoài ra, từ đầu nhiệm kỳ 2020 đến nay, Đảng bộ xã Viên Bình đã phát triển 28 đảng viên mới, tạo điều kiện cho 18 cán bộ học lớp sơ cấp lý luận chính trị, 5 cán bộ học lớp trung cấp lý luận chính trị và 2 cán bộ học lớp cao cấp lý luận chính trị. Đồng thời, Đảng ủy xã đã tiến hành kiểm tra 10 lượt chi bộ, giám sát 4 lượt chi bộ, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã tiến hành kiểm tra được 6 lượt chi bộ, giám sát được 3 lượt chi bộ, qua đó góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.

Trong lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, Đảng ủy xã Viên Bình đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Trong đó, vận động người dân thực hiện mô hình cánh đồng lớn với diện tích 2.205ha, củng cố 3 hợp tác xã và 6 tổ hợp tác nông nghiệp, vận động người dân tận dụng nguồn nguyên liệu rơm rạ trồng nấm rơm. Ngoài ra, lĩnh vực chăn nuôi gia súc, gia cầm, nuôi trồng thủy sản trên địa bàn xã cũng có bước phát triển. Tổng đàn gia súc bình quân đạt 1.350 con/năm, tổng đàn gia cầm bình quân đạt 48.780 con/năm, sản lượng thủy sản bình quân đạt 893 tấn/năm. Từ đó đã góp phần tăng giá trị bình quân trên 1ha đất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản đạt 170 triệu đồng/ha.

Bên cạnh đó, phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư ngày càng đi vào chiều sâu. Hàng năm, xã có 3/3 ấp được tái công nhận ấp văn hóa, trong đó có 2 ấp văn hóa nông thôn mới, trên 99% hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa, 100% cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa. Đảng bộ xã cũng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo tại địa phương. Anh Trần Yên, ấp Lao Vên cho biết: “Trước đây, gia đình tôi được vay vốn 20 triệu đồng từ ngân hàng chính sách xã hội, nhờ đó tôi mua được 1 con bò. Từ việc chăn nuôi bò và canh tác trên 2 công lúa đã giúp kinh tế gia đình khởi sắc. Giờ đây, tôi đã tăng đàn lên 6 con bò, đã trả hết tiền vay nên bản thân rất phấn khởi”.

Trong những năm qua, xã Viên Bình đã hỗ trợ xây dựng 13 căn nhà đại đoàn kết, tạo điều kiện cho 1.352 hộ dân vay vốn phát triển sản xuất từ ngân hàng chính sách xã hội với tổng dư nợ trên 42 tỷ đồng, giải quyết việc làm mới cho 871 lao động, từ đó góp phần giảm số hộ nghèo trên địa bàn xã chỉ còn 59 hộ. Theo đồng chí Trần Phương Đẳng - Trưởng Ban nhân dân ấp Đào Viên, thời gian qua, Ban nhân dân ấp đã tranh thủ các nguồn vốn để hỗ trợ cho người dân về nhà ở, hỗ trợ con giống, tạo điều kiện cho bà con vay vốn phát triển sản xuất, từ đó góp phần giúp các hộ nghèo trong ấp vươn lên thoát nghèo. Đến nay, ấp chỉ còn 22 hộ nghèo trên tổng số 850 hộ.

Trong thời gian tới, Đảng bộ và nhân dân xã Viên Bình sẽ tập trung tổ chức thực hiện đề án tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển các loại hình kinh tế tập thể, giúp cho nông dân tham gia vào chuỗi giá trị trong sản xuất. Đồng thời đa dạng hóa các nguồn lực và phương thức thực hiện chương trình giảm nghèo, tăng khả năng tiếp cận của người nghèo đối với các dịch vụ xã hội. Bên cạnh đó, quan tâm đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng và tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

TẤN PHÁT

Nguồn Sóc Trăng: https://baosoctrang.org.vn/huyen-tran-de/phat-huy-vai-tro-lanh-dao-cua-dang-trong-xay-dung-phat-trien-dia-phuong-66796.html