Phát huy vai trò đảng viên ở vùng biển
Nhận thức rõ tổ chức cơ sở đảng ở vùng biển có vị trí quan trọng, chiến lược trong việc bảo vệ biển đảo quê hương, thời gian qua, các địa phương vùng ven biển tỉnh Quảng Nam tập trung nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chú trọng công tác phát triển đảng viên ở vùng biển.

Những đảng viên ở vùng biển Quảng Nam luôn tranh thủ mọi nơi để tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với ngư dân.
Linh hoạt trong tổ chức sinh hoạt đảng
Tại Chi bộ thôn Sâm Linh Tây (xã Tam Quang, huyện Núi Thành) có 20 đảng viên, trong đó một số đảng viên là ngư dân làm nghề lưới vây, chỉ trở vào đất liền một số ngày trong tháng. Vì thế, chi bộ chọn tổ chức sinh hoạt đảng thường kỳ vào ngày 16 âm lịch để các đảng viên có mặt đông đủ.
Đồng chí Võ Thảo, Bí thư Chi bộ thôn Sâm Linh Tây chia sẻ, đặc thù nghề đi biển, mọi thứ phải linh hoạt, do vậy trong tổ chức sinh hoạt đảng cũng cần điều chỉnh cho phù hợp điều kiện thực tế để tạo điều kiện giúp các đảng viên là ngư dân tham gia sinh hoạt đầy đủ, hiệu quả; nhất là bồi dưỡng kiến thức, lý luận vững vàng để các đồng chí trở thành trung tâm đoàn kết, chỗ dựa của các ngư dân khác. “Các đảng viên là ngư dân khi đã kiên định lập trường, thấm nhuần tư tưởng, có bản lĩnh chính trị sẽ góp phần vào công cuộc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia trên biển, hướng dẫn các ngư dân khác chấp hành nghiêm pháp luật khai thác thủy sản, không vi phạm quy định của pháp luật”.
Ở Chi bộ thôn Bãi Hương (xã Tam Hiệp, thành phố Hội An), sinh hoạt chi bộ hằng tháng thường được tổ chức buổi tối vì nhiều đảng viên làm nghề đi biển, ban ngày không thể có mặt để dự sinh hoạt. Ngoài ra, để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Đảng bộ xã Tam Hiệp phân công sáu đảng viên là cán bộ của xã cùng tham gia sinh hoạt với Chi bộ thôn Bãi Hương.
Bí thư Chi bộ thôn Bãi Hương Phạm Văn Sang chia sẻ, đảng viên được tăng cường là cán bộ xã cho nên hỗ trợ cấp ủy rất nhiều trong tổ chức sinh hoạt đảng, bảo đảm đúng quy định.
Ở những vùng ven biển, công tác quản lý đảng viên và sinh hoạt chi bộ cũng cần xem xét các yếu tố đặc thù và cách làm linh hoạt, sáng tạo, bảo đảm nguyên tắc, quy định của Đảng, tiêu biểu là sinh hoạt chuyên đề ghép giữa các chi bộ được xem là cách làm phù hợp với đặc thù vùng biển. Nội dung sinh hoạt ghép là những chuyên đề sát sườn với đời sống, sản xuất, sinh hoạt của ngư dân và nhân dân vùng biển.
Cách làm này mang lại hiệu quả rất cao khi những đảng viên vùng biển có điều kiện giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm nghề nghiệp, cũng như đề xuất, hiến kế nhiều vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa vùng biển và bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
Đồng chí Đinh Phú Đông, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hội An (Quảng Nam) chia sẻ, sinh hoạt chuyên đề ghép là cách làm mang lại hiệu quả cao ở các chi bộ vùng biển. Khi nhiều thôn, khối phố cùng tham gia thực hiện chuyên đề thì việc đóng góp nội dung sẽ có chất lượng cao; việc thực hiện trở nên dễ dàng, nhanh chóng hơn.
Những tấm gương sáng miền biển
Đảng viên trẻ Kiều Văn Hậu hiện đang sinh hoạt tại Chi bộ thôn Vịnh Giang (xã Bình Nam, huyện Thăng Bình) là người duy nhất trong số bốn đảng viên là ngư dân của xã Bình Nam hành nghề đánh bắt xa bờ. Lâu nay anh Hậu chính là cầu nối trong phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với các “bạn biển” là những ngư dân tham gia đánh bắt hải sản ngoài khơi, nhất là chấp hành quy định về chống khai thác hải sản trái phép (IUU) và bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
Anh Kiều Văn Hậu chia sẻ, bản thân là đảng viên nên luôn xác định khi lao động trên biển, nhiệm vụ của anh phải xây dựng tinh thần đoàn kết, mỗi ngư dân là một “cột mốc sống” khẳng định chủ quyền biển đảo quê hương thì phải có trách nhiệm thượng tôn pháp luật trong nước và quốc tế.

Đảng viên Chi bộ thôn Tân An (xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) thường xuyên gặp gỡ, nắm bắt tâm tư của các ngư dân.
Quảng Nam hiện có 19 đảng bộ cấp cơ sở tại các xã ven biển với hơn 4.700 đảng viên (chiếm 6,5% đảng viên toàn tỉnh), trong đó, có 196 đảng viên là ngư dân. Những đảng viên ở vùng biển Quảng Nam đã phát huy vai trò gương mẫu; luôn đoàn kết, giúp đỡ nhau trong mọi hoàn cảnh; biết cách vượt qua trước những khó khăn của thiên tai, nhân tai để bám biển.
Đặc biệt, các đảng viên là ngư dân có vai trò quan trọng trong việc tập hợp vận động ngư dân tham gia nghiệp đoàn nghề cá, hợp tác xã đánh bắt, khai thác thủy sản, qua đó, giúp ngư dân cùng nhau phát triển kinh tế, tăng sản lượng, nâng cao giá trị sản phẩm thủy sản và quan trọng nhất họ là những cột mốc chủ quyền trên Biển Đông.
Hằng năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam và các huyện ủy, thị ủy, thành ủy trực thuộc phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành phụ trách các xã ven biển để nắm sát tình hình, cùng với Đảng ủy, Ủy ban nhân dân cấp xã giải quyết kịp thời những vướng mắc, những vấn đề nổi cộm, phát sinh. Nội dung sinh hoạt chi bộ định kỳ ngoài đánh giá công tác hằng tháng còn tập trung công tác lãnh đạo, vận động ngư dân thực hiện ra khơi đánh bắt hải sản gắn với công tác bảo vệ môi trường biển, bảo vệ an ninh trên biển, đặc biệt là bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Nam Phan Văn Bình đánh giá, đến nay, chất lượng tổ chức cơ sở đảng của các xã ven biển được nâng cao, vai trò lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương khu vực ven biển được thể hiện rõ hơn. Các đảng viên ở vùng biển không chỉ tham gia sinh hoạt đảng tích cực, mà còn là tấm gương trong tuyên truyền vận động nhằm thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên từ lực lượng ngư dân. “Bên cạnh nhiệm vụ tham gia xây dựng tổ chức đảng ngày càng vững mạnh, các đảng viên ở vùng biển đã thể hiện tốt vai trò là lực lượng nòng cốt, vừa tham gia phát triển kinh tế biển, vừa chung tay cùng với các lực lượng chức năng bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc”.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/phat-huy-vai-tro-dang-vien-o-vung-bien-post874784.html