Phát huy vai trò của tổ chức đoàn trong tạo nguồn phát triển đảng viên mới

Với vai trò là đội dự bị tin cậy của Đảng, thường xuyên bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng, kế tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, những năm qua, các cấp bộ đoàn trong tỉnh Sóc Trăng đã tập trung thực hiện tốt công tác đoàn tham gia xây dựng Đảng, nhất là việc tạo nguồn phát triển đảng trong đoàn viên, thanh niên. Từ đó góp phần đảm bảo tính kế thừa và phát triển liên tục của Đảng.

Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa X về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa khẳng định: “Đảng lãnh đạo công tác thanh niên và trực tiếp lãnh đạo Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Xây dựng Đoàn vững mạnh là nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, là xây dựng Đảng trước một bước”. Do đó, công tác đoàn tham gia xây dựng Đảng luôn được tổ chức đoàn các cấp nói chung, các cấp bộ đoàn trong tỉnh Sóc Trăng nói riêng xem là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, là trách nhiệm của tổ chức đoàn và mỗi đoàn viên, thanh niên.

Thông qua các phong trào đoàn, nhiều đoàn viên, thanh niên tích cực rèn luyện, phấn đấu để được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Ảnh: TẤN PHÁT

Thông qua các phong trào đoàn, nhiều đoàn viên, thanh niên tích cực rèn luyện, phấn đấu để được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Ảnh: TẤN PHÁT

Theo đồng chí Huỳnh Quốc Quy - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, thời gian qua, Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Sóc Trăng luôn nhận thức đúng đắn về công tác đoàn tham gia xây dựng Đảng, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm. Từ đó đã chỉ đạo các cấp bộ đoàn trong tỉnh đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng lý tưởng phấn đấu vào Đảng đúng đắn cho đoàn viên, thanh niên. Đồng thời quan tâm xây dựng các cơ sở đoàn trực thuộc vững mạnh trên cả ba mặt: chính trị, tư tưởng và tổ chức, hướng dẫn cụ thể, chi tiết cho các cơ sở đoàn nắm rõ các bước, quy trình tạo nguồn, nhận xét đoàn viên theo từng thời điểm và chủ động tham mưu, đề xuất, đăng ký với cấp ủy để giới thiệu đoàn viên ưu tú.

Trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã tập trung tổ chức triển khai thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào thanh thiếu nhi như: Tuổi trẻ tự hào tiến bước dưới cờ Đảng, Sáng tạo trẻ, Ba trách nhiệm, tổ chức tọa đàm Đoàn viên thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, các diễn đàn Đảng với thanh niên - thanh niên với Đảng. Đồng thời tổ chức nhiều cuộc thi tìm hiểu về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh… Từ các hoạt động đã góp phần định hướng, giác ngộ lý tưởng cách mạng, bồi đắp tinh thần yêu quê hương, đất nước cho đoàn viên, thanh niên.

Bên cạnh đó, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã triển khai hiệu quả các phong trào hành động cách mạng của Đoàn. Kết quả đã đăng ký thực hiện, duy trì hàng nghìn công trình, phần việc thanh niên trị giá hàng chục tỷ đồng, tổ chức nhiều hoạt động đảm bảo an sinh xã hội, khám, chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho đối tượng có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt, trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã thành lập trên 300 đội hình tình nguyện tham gia hỗ trợ tuyến đầu chống dịch, vận động nguồn lực hỗ trợ người dân, đoàn viên, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí trên 10 tỷ đồng và gần 30.000 đoàn viên, thanh niên tham gia. Từ các hoạt động, phong trào, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã phát hiện nhiều tấm gương thanh niên tiêu biểu trên các lĩnh vực để chăm bồi, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng.

Theo đồng chí Sơn Phúc Nguyên - Phó Bí thư Đoàn Trường Trung học phổ thông Dân tộc nội trú Huỳnh Cương (thành phố Sóc Trăng), việc phát hiện, chăm bồi các em học sinh là đoàn viên ưu tú được Đoàn trường thực hiện sau khi các em đã hoàn thành chương trình học lớp 10, trong đó quan tâm các em học sinh có thành tích học tập tốt, tích cực các hoạt động xã hội trong và ngoài trường, các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng. Đến học kỳ I năm học lớp 12, tổ chức đảng trong nhà trường sẽ xem xét, lựa chọn đoàn viên tiêu biểu đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng nhận thức về Đảng, phân công đảng viên giúp đỡ và hướng dẫn cho các em làm hồ sơ để chuẩn bị kết nạp vào Đảng. Trong 6 tháng đầu năm 2024, Đoàn trường đã giới thiệu 11 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp, qua đó có 10 đoàn viên vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng”.

Thông qua nhiều cách làm trong công tác tạo nguồn phát triển Đảng trong đoàn viên, thanh niên, từ năm 2018 đến nay, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã kết nạp trên 80.600 đoàn viên, giới thiệu 14.971 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, tạo nguồn kết nạp, qua đó kết nạp Đảng được 7.891 từ đoàn viên ưu tú. Đến nay trên địa bàn tỉnh có trên 37.700 đoàn viên, trong đó có trên 3.149 đoàn viên là đảng viên tham gia sinh hoạt. Nhiều cán bộ, đoàn viên, thanh niên sau khi được kết nạp Đảng phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh chính trị, đạo đức, tác phong và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, là tấm gương, người truyền lửa, truyền sự đam mê nhiệt huyết và tinh thần không ngừng nỗ lực, phấn đấu cho lớp đoàn viên kế cận.

Đảng viên Trầm Quốc Thái, công tác tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh chia sẻ: “Đối với tôi, được đứng vào hàng ngũ của Đảng là một niềm vinh dự và tự hào. Bản thân sẽ tiếp tục phấn đấu để sau 12 tháng thử thách sẽ trở thành đảng viên chính thức. Đồng thời, là một người đảng viên, vừa là người đoàn viên, tôi hứa sẽ không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để phục vụ tốt công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân, tích cực tham gia các phong trào, hoạt động đoàn”.

Cùng với những kết quả đã đạt được, công tác tạo nguồn phát triển Đảng trong đoàn viên, thanh niên vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế. Cụ thể như số lượng đảng viên được kết nạp chưa nhiều, chất lượng vẫn chưa cao, một số tổ chức đoàn vẫn chưa chú trọng đến công tác tạo nguồn phát triển Đảng. Đồng thời công tác giáo dục chính trị, tư tưởng ở một số tổ chức đoàn còn thiếu đồng bộ; công tác tham mưu với cấp ủy đối với việc kết nạp đảng viên trong đoàn viên, thanh niên ở một số đơn vị còn hạn chế…

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có vị trí quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, đặc biệt là công tác giáo dục, rèn luyện, bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp. Trong thời gian tới, các cấp bộ đoàn từ tỉnh đến cơ sở cần tăng cường và đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng; phát huy vai trò của đảng viên trẻ trong công tác giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện đoàn viên, thanh niên. Đồng thời, nâng cao nhận thức, xây dựng động cơ đúng đắn vào Đảng cho đoàn viên, thanh niên và tăng cường vai trò của tổ chức đoàn ở các cấp ủy trong công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên.

TẤN PHÁT

Nguồn Sóc Trăng: https://www.baosoctrang.org.vn/doan-the/phat-huy-vai-tro-cua-to-chuc-doan-trong-tao-nguon-phat-trien-dang-vien-moi-74391.html