Phát huy vai trò Công an xã chính quy trong hỗ trợ người dân phòng chống thiên tai

Với tinh thần 'Vì Nhân dân phục vụ', lực lượng Công an trong toàn tỉnh đã nỗ lực giúp đỡ Nhân dân phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai. Những việc làm thiết thực, kịp thời và hiệu quả của lực lượng Công an ghi đậm dấu ấn trong lòng người dân, trong đó phải kể đến vai trò của lực lượng Công an xã chính quy.

Lực lượng Công an di dời người dân trong mưa, lũ -Ảnh: T.N

Mặc dù trận lũ lịch sử đã qua đi nhưng đối với Đại úy Nguyễn Ngọc Hải, Trưởng Công an xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ thì thời điểm dòng nước dữ tràn về vào tối ngày 7/10 và sáng 8/10/2020 không thể nào quên. Từ vài ngôi nhà rồi đến hàng trăm ngôi nhà chìm dần trong biển nước chỉ sau một thời gian ngắn. Đại úy Nguyễn Ngọc Hải cho biết: Qua nắm tình hình trên các phương tiện truyền thông, Công an xã Cam Hiếu đã chủ động tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã thực hiện công tác ứng phó với mưa lũ. Nhờ vậy, mặc dù dòng nước lũ hung dữ vượt ngoài sức tưởng tượng nhưng nhờ chủ động ứng cứu nên đã giảm thiểu đáng kể những thiệt hại của người dân.

Còn tại xã Mò Ó, huyện miền núi Đakrông, với phương châm an toàn của người dân là trên hết, ngay khi mưa lũ có dấu hiệu diễn biến phức tạp, Công an xã Mò Ó đã kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, đồng thời phối hợp với các lực lượng chức năng quyết liệt thực hiện công tác di dời người dân đến nơi an toàn. Trong 3 đợt lũ liên tiếp, lực lượng Công an của 101 xã trên địa bàn toàn tỉnh đã tổ chức ứng trực 100%, thực hiện nhiều biện pháp để giúp người dân ứng phó với mưa lũ. Trong đó, lực lượng Công an xã chính quy đã chủ động đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các hộ dân về mức độ nguy hiểm của mưa lũ; kịp thời phối hợp với các tổ công tác của Công an huyện, các lực lượng tại chỗ sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ di dời người và tài sản Nhân dân đến nơi an toàn; hướng dẫn, ngăn chặn không để người và các loại phương tiện lưu thông qua những tuyến đường bị ngập sâu, những khu vực nguy hiểm…

Trong hơn 15 ngày mưa lũ, lực lượng Công an xã chính quy đã phối hợp với Công an các huyện, Công an tỉnh tổ chức di dời trên 8.000 hộ dân với khoảng 25.000 nhân khẩu ra khỏi vùng ngập lụt; đưa trên 4.000 người dân bị đau ốm, phụ nữ, trẻ em, người già mắc kẹt trong vùng lũ ngập sâu đến nơi an toàn. Mặc dù công tác di dời người dân gặp rất nhiều khó khăn do thời tiết, địa hình, thời gian lũ dâng cao thường về đêm nhưng với quyết tâm cao nhất, cán bộ, chiến sĩ vẫn bám trụ tại những nơi xung yếu, sẵn sàng đối mặt với những hiểm nguy để giúp đỡ, hỗ trợ Nhân dân. Mặc dù phải trải qua một khoảng thời gian với nhiều khó khăn, vất vả nhưng ngay trong thời điểm nước lũ chưa kịp rút, lực lượng Công an xã chính quy tiếp tục chủ động giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả; phối hợp với các đơn vị Công an cấp trên, các nhà hảo tâm vận chuyển đến tận tay các loại nhu yếu phẩm cần thiết cho người dân…

Không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở, lực lượng Công an xã chính quy với tinh thần và trách nhiệm của mình đã giúp đỡ Nhân dân trong cơn nguy khó, qua đó góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an đẹp hơn trong mỗi người dân.

Thành Nam

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?tabid=71&modid=415&itemid=153067