Phát huy trí tuệ, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới
Chiều 15-10, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức Họp báo quốc tế công bố Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; triển khai kế hoạch lấy ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân và người Việt Nam ở nước ngoài.
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Lại Xuân Môn chủ trì họp báo.
Tiếp thu ý kiến của nhân dân và kiều bào ở nước ngoài để hoàn thiện Văn kiện
Phát biểu khai mạc, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Lại Xuân Môn cho biết, sau Hội nghị Trung ương 13, các dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng đã cơ bản hoàn thiện với tinh thần đổi mới, khoa học, ngắn gọn, thực chất.

Quang cảnh họp báo quốc tế chiều 15-10. Ảnh: Nguyên Anh
Dự thảo Văn kiện đã định hướng rõ 3 đột phá chiến lược (thể chế - hạ tầng - nhân lực), cùng 2 động lực phát triển then chốt (chuyển đổi số và chuyển đổi xanh). Các văn kiện cũng thể hiện tư duy chiến lược, tầm nhìn đến giữa thế kỷ XXI, hướng tới mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, nâng cao đời sống nhân dân.
Ba dự thảo Văn kiện được công bố, lấy ý kiến gồm: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII trình Đại hội XIV, với tiêu đề: “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030; tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội”; Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam; Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011-2025), kèm đề xuất, định hướng bổ sung, sửa đổi Điều lệ.
Theo kế hoạch, việc lấy ý kiến nhân dân được tiến hành từ ngày 15-10 đến 15-11-2025, trên phạm vi cả nước và người Việt Nam ở nước ngoài.
Việc lấy ý kiến được thực hiện thông qua nhiều hình thức linh hoạt, như: Hội nghị, hội thảo, tọa đàm; ứng dụng VNeID; thư góp ý gửi về các cấp ủy Đảng, cơ quan báo chí, tổ chức chính trị - xã hội.
Bộ Công an phối hợp với Ban Tuyên giáo và Ban Dân vận Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức việc tiếp nhận ý kiến trên nền tảng số; các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài tiếp nhận ý kiến của kiều bào.

Đồng chí Lại Xuân Môn phát biểu. Ảnh: Nguyên Anh
Đồng chí Lại Xuân Môn cũng nhấn mạnh: “Việc lấy ý kiến góp ý vào dự thảo các Văn kiện không chỉ là bước quy trình kỹ thuật, mà là dịp để toàn dân phát huy quyền làm chủ, tham gia trực tiếp vào việc hoạch định đường lối, chủ trương lớn của Đảng và đất nước. Đây là minh chứng sinh động cho tinh thần "Ý Đảng hợp lòng dân", khơi dậy trách nhiệm, niềm tin và khát vọng phát triển của toàn xã hội”.
Toàn văn các dự thảo sẽ được công bố rộng rãi trên hệ thống báo chí và truyền thông quốc gia, gồm: Báo Nhân Dân, Thông tấn xã Việt Nam, Báo Hànôịmới, Báo Sài Gòn Giải Phóng, Báo Quân đội Nhân dân, Báo Công an Nhân dân, các cổng thông tin điện tử của Đảng, Quốc hội, Chính phủ… Các đài phát thanh, truyền hình Trung ương và địa phương, bảo đảm việc tiếp cận, thảo luận, đóng góp ý kiến được tiến hành dân chủ, công khai, toàn diện.
Thể hiện tính kế thừa, phát triển và sáng tạo của Đảng trong tư duy lãnh đạo
Tại cuộc họp báo, đại diện các cơ quan báo chí trong nước và quốc tế đã đặt nhiều câu hỏi xung quanh những điểm mới của các văn kiện vừa công bố; quá trình tiếp thu ý kiến của cán bộ, đảng viên và nhân dân… để hoàn thiện Văn kiện trình Đại hội lần thứ XIV của Đảng.
Trả lời câu hỏi về quá trình tiếp thu ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Lại Xuân Môn cho biết, các dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng thể hiện bước phát triển quan trọng về tư duy lý luận và thực tiễn, đánh dấu sự trưởng thành trong năng lực hoạch định đường lối của Đảng - vừa kế thừa kinh nghiệm, vừa mở ra tầm nhìn mới cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Các đồng chí chủ trì họp báo. Ảnh: Nguyên Anh
Chủ đề Đại hội XIV của Đảng thể hiện khát vọng vươn lên mạnh mẽ, khẳng định bản lĩnh và tầm nhìn của Đảng, đó là: Phát triển nhanh, bền vững, tự cường, tự chủ; kết hợp hài hòa giữa độc lập dân tộc và hội nhập quốc tế sâu rộng.
Báo cáo chính trị lần này có nhiều đổi mới nổi bật, gồm: Tích hợp 3 báo cáo (chính trị, kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng) thành một chỉnh thể thống nhất; thiết kế chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội ngay trong văn kiện - điều chưa từng có trước đây, thể hiện tinh thần hành động, cụ thể, quyết liệt.
Đặc biệt, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương cho biết, dự thảo Văn kiện lần này xác định một trong ba trụ cột đột phá của nhiệm kỳ tới là “Cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy, hệ thống chính trị hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả”.
Đây không chỉ là việc tinh giản biên chế, mà là đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực cầm quyền, quản trị quốc gia của Đảng, xây dựng nền hành chính phục vụ, kiến tạo, liêm chính, hiện đại, hướng đến mục tiêu phát triển đất nước nhanh, bền vững.
Tại họp báo, GS.TS Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, Tổ phó Thường trực Tổ Biên tập, Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng cũng làm rõ những điểm mới nổi bật của Văn kiện.

Phóng viên các cơ quan báo chí trong nước và quốc tế tham dự họp báo. Ảnh: Nguyên Anh
Theo GS.TS Tạ Ngọc Tấn, dự thảo các Văn kiện lần này thể hiện rõ tầm cao lý luận và tính hành động thực tiễn của Đảng trong bối cảnh mới. Điểm mới nổi bật nhất là cách tiếp cận tích hợp và hệ thống, thể hiện rõ mối quan hệ hữu cơ giữa kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, đối ngoại và xây dựng Đảng. Nếu như các văn kiện trước đây chủ yếu tổng kết và định hướng, thì lần này đã chuyển mạnh sang thiết kế chương trình hành động cụ thể, có thể đo lường được kết quả, gắn với trách nhiệm từng cấp, từng ngành.
Việc đưa tư duy "tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc" vào chủ đề Đại hội là điểm mới mang tính khái niệm, phản ánh khát vọng và bản lĩnh Việt Nam trong thời đại hội nhập, thể hiện rõ tính kế thừa, phát triển và sáng tạo của Đảng trong tư duy lãnh đạo.
Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng xác định nhiều nội dung mới, mang tính định hướng chiến lược cho giai đoạn phát triển tiếp theo. Trong đó, đáng chú ý là việc xác lập mô hình tăng trưởng mới, lấy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chủ yếu của phát triển, thể hiện tư duy đột phá về con đường đi lên của nền kinh tế Việt Nam trong kỷ nguyên số.
Dự thảo cũng khẳng định vai trò đặc biệt của kinh tế tư nhân - một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc dân, góp phần huy động nguồn lực xã hội, tạo sinh khí cho nền sản xuất và việc làm. Đáng chú ý, bảo vệ môi trường được đặt ngang hàng với phát triển kinh tế - xã hội, trở thành nhiệm vụ trung tâm, phản ánh tầm nhìn phát triển bền vững.
Cùng với đó, phát triển văn hóa và con người được đề cao như nền tảng tinh thần của xã hội, nguồn lực và sức mạnh nội sinh của quốc gia, khẳng định văn hóa là trụ cột của phát triển bền vững, là hồn cốt của dân tộc và động lực vươn lên trong thời đại mới.
GS.TS Tạ Ngọc Tấn cũng cho biết, một trong những điểm nhấn lớn nhất của dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIV là xác định rõ mục tiêu tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2026-2030 đạt bình quân từ 10%/năm trở lên, đưa Việt Nam trở thành nước có thu nhập trung bình cao vào năm 2030, và phấn đấu đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.
Dự thảo Văn kiện lần này đặt yêu cầu phát triển kinh tế đi đôi với tiến bộ, công bằng xã hội, bảo vệ môi trường và phát triển con người toàn diện; coi tăng trưởng bao trùm, xanh, bền vững là tiêu chí hàng đầu trong hoạch định chính sách.
“Tăng trưởng phải trở thành động lực của hạnh phúc và văn minh, không chỉ là con số trên biểu đồ, mà là sự đổi thay thực chất trong đời sống nhân dân”, GS.TS Tạ Ngọc Tấn nhấn mạnh.
Liên quan đến câu hỏi về việc tiếp thu ý kiến phản biện, đồng chí Lại Xuân Môn khẳng định: “Mọi ý kiến có cơ sở khoa học, thực tiễn và thiện chí xây dựng đều được tôn trọng, xem xét công bằng. Tiếp thu phản biện không chỉ giúp hoàn thiện Văn kiện, mà còn thể hiện tinh thần ‘Đảng lắng nghe dân, dân tin vào Đảng’, để ý Đảng hòa cùng lòng dân, cùng hướng tới một Việt Nam giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc".