Phát huy tiềm năng y học Việt-Nga

Vừa mới phát động thành lập, Câu lạc bộ thầy thuốc trẻ Việt Nam tại Nga đã nhận được sự hưởng ứng của đông đảo sinh viên ngành y đến từ 10 trường đại học tại bảy thành phố ở xứ sở bạch dương.

Bác sĩ Nguyễn Đình Bảo (ngoài cùng, bên trái) tham gia báo cáo khoa học tại sự kiện ở TP. Hồ Chí Minh. (Ảnh: NVCC)

Bác sĩ Nguyễn Đình Bảo (ngoài cùng, bên trái) tham gia báo cáo khoa học tại sự kiện ở TP. Hồ Chí Minh. (Ảnh: NVCC)

Trưởng Ban vận động thành lập Câu lạc bộ thầy thuốc trẻ Việt Nam tại Nga, anh Nguyễn Đình Bảo - nghiên cứu sinh Tiến sĩ tại Đại học Nghiên cứu Y khoa Nga mang tên N.I.Pirogov, chia sẻ với Báo Thế giới và Việt Nam về tâm nguyện đóng góp cho cộng đồng và đất nước trong lĩnh vực y khoa.

Tích cực vận động để thành lập Câu lạc bộ thầy thuốc trẻ Việt Nam tại Nga, các bạn có những những kỳ vọng và mục tiêu hoạt động gì?

Câu lạc bộ thầy thuốc trẻ Việt Nam tại Nga là nguyện vọng và nhu cầu của các sinh viên Việt Nam đang theo học chuyên ngành y dược tại Đại học Nghiên cứu Y khoa Nga mang tên N.I.Pirogov, cũng như các trường y dược khác tại Nga về việc thành lập các câu lạc bộ học thuật - chuyên môn.

Với mục đích xây dựng môi trường kết nối, tập hợp, đoàn kết và tận dụng, phát huy tiềm năng của sinh viên y dược tại Nga, chúng tôi mong muốn chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm học tập, nghiên cứu, kiến thức chuyên môn, lâm sàng; đồng thời, căn cứ kết quả thực tiễn của công tác tình nguyện của sinh viên ngành y tại Nga hỗ trợ cộng đồng người Việt tại Nga vượt qua dịch Covid-19 làm cơ sở, nền tảng cho việc phát triển câu lạc bộ.

Đặc biệt, đây cũng là nội dung quan trọng mà Đại sứ Việt Nam tại Nga Đặng Minh Khôi quan tâm ngay từ khi bắt đầu nhiệm kỳ, đặc biệt là phát huy nguồn lực các thầy thuốc tương lai hướng về quê hương đất nước.

Khi thành lập và đi vào hoạt động, Câu lạc bộ sẽ là một sân chơi bổ ích chuyên ngành cho các sinh viên và y bác sĩ đang học tập và công tác tại Nga.

Chúng tôi dự định tổ chức sinh hoạt chuyên môn, trao đổi kinh nghiệm trong học tập, nghiên cứu, lâm sàng, kiến thức y khoa, kết nối với Hội thầy thuốc trẻ Việt Nam để được trao đổi kinh nghiệm cũng như học hỏi các bác sĩ trong nước.

Bên cạnh đó, chúng tôi chuẩn bị chương trình hoạt động như thực hiện cung cấp những kiến thức cơ bản về sức khỏe, tuyên truyền kiến thức khoa học về phòng chống, điều trị bệnh mùa, dịch tới sinh viên và cộng đồng người Việt tại Nga; hướng dẫn các thủ tục hành chính liên quan đến y tế, làm bảo hiểm, khám sức khỏe; tư vấn sơ bộ về tình trạng sức khỏe cho công dân Việt Nam nơi vùng xa khó tiếp cận y tế; tham gia với vai trò chuyên môn trong các hoạt động do Đại sứ quán, Ban cán sự Đoàn - Hội sinh viên, Liên hiệp các tổ chức người Việt Nam tại Nga tổ chức.

Bác sĩ Nguyễn Đình Bảo hiện là bác sĩ chuyên ngành Phẫu thuật tạo hình - thẩm mỹ Phòng khám đa khoa Extra (Nga). Anh là ủy viên Ban chấp hành Hội sinh viên Việt Nam tại Nga đại diện khối ngành y dược. Trong đại dịch Covid-19, anh đảm nhiệm vai trò là Trưởng nhóm y tế cộng đồng, hỗ trợ bà con tại Nga thông qua tư vấn và giúp đỡ các trường hợp nhiễm bệnh.

Sau hơn một tuần phát động, các bạn đã nhận được sự hưởng ứng của các thành viên ra sao?

Sau khi phát động tổ chức cuộc mít-tinh nhân 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2 và trình Đề án thành lập Câu lạc bộ thầy thuốc trẻ Việt Nam, chúng tôi đã nhận được sự quan tâm và ủng hộ rất lớn từ gần 110 sinh viên là các du học sinh, con em cộng đồng ta đang theo học các chuyên ngành y, dược (y đa khoa, răng hàm mặt, dược lâm sàng, ngoại khoa, nội khoa, phẫu thuật thẩm mỹ, chấn thương chỉnh hình, nhãn khoa…) ở các bậc đào tạo khác nhau (sinh viên đại học, bác sĩ nội trú, nghiên cứu sinh).

Hiện tại, chúng tôi đã nhận 93 đơn đăng ký thành viên của sinh viên đến từ 10 trường đại học, bảy thành phố trên toàn nước Nga, cho thấy sức hấp dẫn của dự án và sự quan tâm của sinh viên y dược.

Thêm vào đó, chúng tôi nhận được sự quan tâm và hỗ trợ rất to lớn từ Văn phòng Đảng ủy, Đại sứ quán Việt Nam tại Nga, Ban chấp hành Hội thầy thuốc trẻ Việt Nam, Ban cán sự Đoàn - Ban chấp hành Hội sinh viên Việt Nam tại Nga.

Tham dự buổi mít-tinh có đại diện Đảng ủy Đại sứ quán Việt Nam tại Nga, đại diện Ban cán sự Đoàn - Hội sinh viên Việt Nam tại Nga, Ban vận động thành lập Hội thầy thuốc trẻ Việt Nam tại Nga; đại diện Trung ương Hội thầy thuốc trẻ Việt Nam, các cơ quan thông tấn báo chí tại Nga.

Bên cạnh thuận lợi, hẳn còn nhiều thách thức trong việc kết nối các bạn trẻ học ngành y trên toàn nước Nga?

Câu lạc bộ thầy thuốc trẻ tại Nga được xây dựng trên nền tảng là Nhóm y tế cộng đồng, được thành lập trong thời gian chống dịch Covid-19 để hỗ trợ người Việt trên toàn lãnh thổ Nga. Phần lớn tình nguyện viên là các y bác sĩ cộng đồng, sống ở Nga từ nhỏ nhưng luôn hướng về quê hương, đất nước.

Ngoài mục đích gắn kết giữa các đồng nghiệp tại Nga thì Câu lạc bộ trực thuộc Hội thầy thuốc trẻ Việt Nam với hơn 90.000 thành viên, nên chúng tôi sẽ được hưởng nhiều quyền lợi, như được tham gia các khóa học và những chương trình của Hội thầy thuốc trẻ Việt Nam tổ chức.

Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất chính là công tác kết nối khi triển khai ở ngoài nước, nhất là tại một địa bàn rộng lớn như nước Nga. Các thành viên của Câu lạc bộ trong tương lai sẽ hoạt động chênh lệch cả về múi giờ, công việc học tập đối với một sinh viên khối ngành y dược thì luôn nặng nề và dày đặc. Vì vậy, chúng tôi xác định việc duy trì liên kết và cùng nhau thực hiện các dự án chung, có ý nghĩa thiết thực là thách thức không nhỏ cả về quỹ thời gian và kinh nghiệm tổ chức.

Tuy nhiên, với tinh thần quyết tâm và sự giúp đỡ, ủng hộ to lớn từ Đảng ủy, Đại sứ quán, Trung ương Hội thầy thuốc trẻ Việt Nam, Ban cán sự Đoàn - Hội sinh viên tại Nga và các tổ chức hội đoàn người Việt, chắc chắn chúng tôi sẽ vượt qua những khó khăn này và thực hiện thành công sứ mệnh.

Bác sĩ Nguyễn Đình Bảo là Trưởng Ban vận động thành lập Câu lạc bộ thầy thuốc trẻ Việt Nam tại Nga. (Ảnh: NVCC)

Bác sĩ Nguyễn Đình Bảo là Trưởng Ban vận động thành lập Câu lạc bộ thầy thuốc trẻ Việt Nam tại Nga. (Ảnh: NVCC)

Học tập và nghiên cứu tại nhiều trường đại học y danh tiếng, các bạn có những đề xuất gì để đóng góp cho lĩnh vực khoa học công nghệ trong nước?

Khi Câu lạc bộ thầy thuốc trẻ Việt Nam tại Nga ra đời, các thành viên có thể kết hợp nghiên cứu các lĩnh vực chuyên môn. Chúng tôi cần giúp đỡ và hỗ trợ lẫn nhau, vì chỉ có đồng lòng chúng ta mới có thể đi đến thành công.

Để đóng góp cho khoa học công nghệ trong nước, chúng tôi nghĩ rằng các du học sinh cần hòa nhập với môi trường học tập và nghiên cứu tại trường y, kết nối, tìm hiểu những mô hình hoạt động, các công nghệ mới, được kiểm chứng có lợi, để khi về nước ứng dụng.

Chúng tôi tin rằng việc tham gia các hoạt động trao đổi nghiệp vụ, chuyên môn, học thuật với các thầy thuốc trẻ người Việt ở trong và ngoài nước sẽ giúp tăng cường năng lực với cách tiếp cận đa dạng, phong phú hơn.

Mặt khác, việc phối hợp nghiên cứu và thực hiện các đề tài giữa các y bác sĩ tại Nga với các đồng nghiệp trong nước sẽ là hướng đi cần thiết nhằm tận dụng những nguồn lực và tiềm năng của hai nền y khoa Việt - Nga để phục vụ cho sự nghiệp phát triển ngành y dược nước nhà.

Bác sĩ Nguyễn Đình Bảo hiện là bác sĩ chuyên ngành Phẫu thuật tạo hình - thẩm mỹ Phòng khám đa khoa Extra (Nga). Anh là ủy viên Ban chấp hành Hội sinh viên Việt Nam tại Nga đại diện khối ngành y dược. Trong đại dịch Covid-19, anh đảm nhiệm vai trò là Trưởng nhóm y tế cộng đồng, hỗ trợ bà con tại Nga thông qua tư vấn và giúp đỡ các trường hợp nhiễm bệnh.

TRỌNG VŨ (thực hiện)

TRỌNG VŨ

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/phat-huy-tiem-nang-y-hoc-viet-nga-306583.html