Phát huy sức mạnh 'Thế trận lòng dân' thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Thuật ngữ 'thế trận lòng dân' lần đầu tiên được đưa ra trong văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng. Đại hội đã khẳng định: Xây dựng 'thế trận lòng dân' của Đảng làm nền tảng phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, trong đó Quân đội Nhân dân và Công an Nhân dân làm nòng cốt.

“Thế trận lòng dân” chính là lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, khát vọng độc lập tự do, ý chí đấu tranh của dân tộc được khơi dậy, phát huy, tạo thành nền tảng chính trị - tinh thần vững chắc, cho phép huy động sức mạnh của cả dân tộc trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước. Do đó, xây dựng “thế trận lòng dân” thực chất là xây dựng, quy tụ lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, cố kết cộng đồng, sự đồng thuận và ý chí quyết tâm cao của toàn dân tộc, tạo thành sức mạnh tổng hợp, vững chắc kết hợp cùng các nhân tố khác để chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược, vượt qua mọi khó khăn, thử thách khắc nghiệt trên nhiều phương diện, thực hiện thành công mọi nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam.

Trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc, việc phát huy sức mạnh của “thế trận lòng dân” đóng vai trò như một nguồn sức mạnh nội sinh – là yếu tố quan trọng và quyết định làm nên thắng lợi vẻ vang của dân tộc ta. Những mốc son chói lọi của công cuộc dựng nước và giữ nước trong hàng ngàn năm lịch sử đã chứng minh cho bài học kinh nghiệm mà ông cha ta đã đúc kết: khi lòng dân thuận thì nước mạnh, lòng dân ly tán thì nước yếu.

CBCS Đồn Biên phòng Trà Cổ (BĐBP tỉnh) tham gia dọn vệ sinh môi trường cùng người dân Móng Cái, hưởng ứng Chương trình "Hãy làm sạch biển".

Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp đó, hơn 91 năm qua kể từ khi ra đời và lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam nhận thức ngày càng đầy đủ hơn, toàn diện hơn về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của “thế trận lòng dân”. Đảng ta luôn chú trọng yếu tố “lòng dân” và nhất quán chủ trương xây dựng “thế trận lòng dân”, coi đó là quan điểm xuyên suốt của Đảng ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đặc biệt, trong bối cảnh tình hình quốc tế và trong nước có những diễn biến phức tạp, khó lường, xuất hiện nhiều khó khăn, thách thức như hiện nay; các thế lực thù địch đẩy mạnh thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ…, thực tiễn đó đặt ra yêu cầu cần phải chú trọng củng cố, phát huy sức mạnh “thế trận lòng dân”. Từ bài học kinh nghiệm được rút ra trong nhiệm kỳ Đại hội XII “trong mọi công việc của Đảng và Nhà nước phải luôn quán triệt sâu sắc quan điểm “dân là gốc”… Nhân dân là trung tâm, là chủ thể của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc…”, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã nâng tầm và khẳng định sức mạnh “thế trận lòng dân” một cách rõ nét, toàn diện hơn. Đại hội xác định “Tăng cường tiềm lực quốc phòng và an ninh; xây dựng và phát huy mạnh mẽ thế trận lòng dân trong nền quốc phòng toàn dân và nền an ninh nhân dân; xây dựng và củng cố vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân”.

Như vậy, Đại hội lần này không chỉ tiếp tục đề cập vấn đề xây dựng “thế trận lòng dân”, mà còn nhấn mạnh đến nhiệm vụ phát huy mạnh mẽ “thế trận lòng dân” trong điều kiện mới, phải làm cho ý Đảng hợp với lòng dân. Thực hiện tốt nội dung này chính là góp phần quan trọng tăng cường mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân, xây dựng, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và công cuộc đổi mới vì mục tiêu “khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa" mà Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã xác định.

Do đó, để tiếp tục thực hiện tốt việc xây dựng và phát huy sức mạnh “thế trận lòng dân”, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta cần thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp về chính trị, tư tưởng, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng và an ninh. Cụ thể:

Một là, tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Hiện nay, các thế lực thù địch đang đẩy mạnh thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” nhằm mục đích phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng và xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, thâm độc. Do đó, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân thực sự là giải pháp cần thiết, trong đó, cần tập trung tuyên truyền, giáo dục những nội dung sau:

- Tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử dựng nước và giữ nước vẻ vang của dân tộc. Thông qua đó, góp phần khơi dậy và phát huy tinh thần đoàn kết, yêu nước, lòng tự tôn, tự hào trong mỗi người dân Việt Nam.

- Tăng cường tuyên truyền, vận động, giáo dục, thuyết phục nhân dân nắm vững, hiểu rõ và thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tạo sự tin tưởng, đồng thuận và ủng hộ của nhân dân đối với chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, chung sức, đồng lòng, muôn người như một, tích cực tham gia vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, thống nhất nhận thức, tư tưởng, hành động và đề cao tinh thần cảnh giác cách mạng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch về Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, vai trò sứ mệnh lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam… góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

Trong quá trình tuyên truyền, vận động, giáo dục cần chú ý đổi mới nội dung, đa dạng hóa các hình thức và lựa chọn phương pháp phù hợp trên cơ sở phát huy vai trò của các lực lượng, phương tiện truyền thông đại chúng.

Hai là, chú trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Bản chất của nhà nước ta là nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Vì vậy, cần quan tâm, tạo mọi điều kiện phát huy quyền làm chủ của nhân dân, coi đó là vừa là mục tiêu vừa là động lực cho công cuộc đổi mới đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chăm lo xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, trong đó phải đặt người dân vào trị trí trung tâm trong mọi hoạt động của bộ máy nhà nước, toàn bộ hoạt động của bộ máy nhà nước phải được tổ chức trên nền tảng “phục vụ nhân dân”, lấy sự hài lòng của người dân là thước đo hiệu quả công việc. Với tinh thần đó, bộ máy nhà nước cần phải được tổ chức gọn nhẹ, rõ ràng về chức năng, cụ thể về quyền hạn và trách nhiệm; tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước từ trung ương đến địa phương phải tạo điều kiện để người dân dễ tiếp cận, dễ đối thoại, dễ kiểm tra, giám sát.

Đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, có cơ chế phù hợp để nhân dân được tham gia giám sát, phản biện trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Bằng sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước, thực hiện tốt phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát và dân thụ hưởng mọi thành quả lao động mà chính mình đã sáng tạo ra. Đó chính là cơ sở quan trọng tạo nên sự đồng thuận rộng lớn trong xã hội.

Ba là, thường xuyên quan tâm, chăm lo những lợi ích chính đáng của nhân dân. Trong điều kiện mới hiện nay, để xây dựng và phát huy “thế trận lòng dân” vững chắc, Đảng và Nhà nước ta cần phải quan tâm, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân. Bởi, nếu không làm tốt điều này sẽ dẫn đến tình trạng bất ổn trong xã hội, tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội bị ảnh hưởng nghiêm trọng, lòng dân sẽ ly tán. Do đó, thường xuyên đẩy mạnh phát triển kinh tế, thực hiện tiến bộ, công bằng và an sinh xã hội được coi là giải pháp vừa cơ bản lâu dài, vừa hết sức thiết thực. Với mục tiêu: Cải thiện dân sinh, nâng cao dân trí và phát huy dân chủ, Đảng và Nhà nước Việt Nam cần:

- Ban hành chính sách kịp thời với cơ chế cụ thể, hợp lòng dân; các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội phù hợp gắn với khai thác tiềm năng, thế mạnh tại chỗ nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, tạo ra nhiều công ăn việc làm cho người dân nhất là ở các địa bàn chiến lược còn nhiều khó khăn như vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

- Quan tâm, chăm lo đời sống tinh thần, nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài, tạo thuận lợi cho mọi người được thụ hưởng các giá trị văn hóa, tiếp cận với các dịch vụ y tế, giáo dục.

- Thực hiện chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội; quan tâm bảo vệ quyền của các nhóm xã hội yếu thế, dễ bị tổn thương; giải quyết tốt những vấn đề xã hội, nhất là những vấn đề bức xúc, nổi cộm, những nguyện vọng chính đáng của nhân dân…

Bằng những việc làm cụ thể nêu trên sẽ góp phần nâng cao thu nhập và cải thiện mức sống của người dân trên cả phương diện vật chất và tinh thần. Qua đó, tạo động lực quan trọng để nhân dân tin tưởng, ủng hộ và thực hiện tốt các chủ trương, chính sách Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Bốn là, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Tổng kết 30 năm đổi mới, Đảng ta đã khẳng định "Chính Nhân dân là người làm nên những thắng lợi lịch sử... Sức mạnh của Đảng là ở sự gắn bó mật thiết với Nhân dân”. Điều đó chứng tỏ mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân có ý nghĩa quyết định đối với sự tồn tại, phát triển của Đảng. Liên quan vấn đề này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từng khẳng định: “Làm hợp lòng dân thì dân tin và chế độ ta còn, Đảng ta còn. Ngược lại, nếu làm cái gì trái lòng dân, để mất niềm tin là mất tất cả”. Do đó, để củng cố niềm tin, tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân, tiếp tục xây dựng và phát huy sức mạnh của “thế trận lòng dân” nhằm huy động sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Đảng ta phải không ngừng rèn luyện, phấn đấu xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Đây là vấn đề mang tính nguyên tắc, giữ vai trò quan trọng trong xây dựng, củng cố và phát huy sức mạnh của “thế trận lòng dân”.

Muốn vậy, từng tổ chức Đảng phải thực sự trong sạch, vững mạnh. Mỗi đảng viên phải thực sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, nâng cao trình độ, sáng tạo trong thực thi nhiệm vụ. Để thực hiện tốt nội dung này cần: Kiên quyết, kiên trì đấu tranh khắc phục tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, nhất là tệ tham nhũng, lãng phí, tệ quan liêu, nhũng nhiễu xa rời nhân dân, không dung túng, bao che và xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm nhằm mục đích vừa phòng ngừa, răn đe vừa trừng trị để các đối tượng không dám tham nhũng, không muốn tham nhũng và không thể tham nhũng.

Chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tu dưỡng, rèn luyện của đội ngũ cán bộ, đảng viên; nêu cao tinh thần thẳng thắn trong đấu tranh tự phê bình và phê bình trước những cái xấu, cái sai; ca ngợi, khen thưởng cái đúng, cái hay, cái tốt.

Tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Bên cạnh làm tốt công tác xây dựng đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức cán bộ, cần phải chú trọng công tác xây dựng Đảng về đạo đức. Thông qua làm tốt việc chăm lo xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên trước nhân dân vừa có đức, vừa có tài, xứng đáng là người lãnh đạo, là “đầy tớ” tận tụy, trung thành của nhân dân; mỗi cán bộ, đảng viên thực sự là tấm gương sáng về đạo đức, lối sống, gương mẫu đi trước, làm trước và làm có hiệu quả; luôn gắn bó mật thiết với nhân dân theo phương châm “Việc gì lợi cho dân, ta phải hết sức làm. Việc gì hại đến dân, ta phải hết sức tránh”, “Mọi chủ trương, chính sách phải thực sự xuất phát từ cuộc sống, nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân, lấy hạnh phúc, ấm no của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu”. Có như vậy, “thế trận lòng dân” ngày càng được củng cố vững chắc, đáp ứng yêu cầu xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Năm là, tăng cường, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”. Thực tiễn cũng chứng minh, nơi nào nhân dân đoàn kết thì nơi đó mọi công việc được tiến hành thuận lợi, nơi nào nhân dân không đoàn kết thì khiếu kiện kéo dài, làm việc gì cũng khó. Bởi thế nên hiện nay, các thế lực thù địch đang sử dụng các chiêu bài về dân tộc, tôn giáo, nhân quyền… để kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Do đó, quan tâm chăm lo, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc là việc làm cần thiết để xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc. Theo đó, tổ chức đảng các cấp cần làm tốt công tác dân vận; phát huy vai trò làm chủ của nhân dân; giải quyết kịp thời, thỏa đáng những vấn đề gây bức xúc trong nhân dân. Qua đó góp phần tăng cường, củng cố sự đoàn kết, thống nhất trong nhân dân.

Thực hiện đồng bộ, nhất quán những giải pháp nêu trên làm cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc không ngừng được tăng cường, củng cố, động viên mạnh mẽ các tầng lớp nhân dân phát huy tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, chung sức, đồng lòng, tạo nên sức mạnh "thế trận lòng dân" vô cùng to lớn thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, góp phần phát triển đất nước Việt Nam ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

Th.s Hoàng Thị Thu Hiền, Giảng viên Khoa Xây dựng Đảng, Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/phat-huy-suc-manh-the-tran-long-dan-thuc-hien-thanh-cong-nghi-quyet-dai-hoi-xiii-cua-dang-2919883.html