Phát huy sức mạnh cộng đồng
Thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, lấy Nhân dân làm trung tâm; chỉ đạo, hướng dẫn Mặt trận các cấp củng cố tổ chức, phát huy vai trò Ban Công tác Mặt trận, người có uy tín trong tập hợp, vận động Nhân dân. Qua đó, kịp thời nắm tâm tư, hòa giải mâu thuẫn, tạo đồng thuận, củng cố khối đại đoàn kết, biến sức dân thành nguồn lực phát triển quê hương.
Mặt trận -“cầu nối” của lòng dân
Sau sắp xếp, tổ dân phố Đồng Tâm 1, phường Yên Bái có 400 hộ, hơn 1.400 nhân khẩu. Địa bàn rộng hơn, yêu cầu tập hợp và gắn kết cộng đồng cũng đặt ra cao hơn đối với địa phương. Trong bối cảnh đó, Ban Công tác Mặt trận tổ dân phố xác định, việc sâu sát Nhân dân, nắm chắc tình hình cơ sở là nhiệm vụ quan trọng. Không chỉ tuyên truyền, vận động, Ban Công tác Mặt trận, tổ hòa giải cùng người có uy tín còn gặp gỡ, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của người dân, kịp thời tháo gỡ những khúc mắc trong đời sống.
Ông Vũ Văn Mạnh - Trưởng Ban Công tác Mặt trận tổ dân phố Đồng Tâm 1 chia sẻ: Muốn hóa giải mâu thuẫn, trước hết phải gặp gỡ, lắng nghe người dân, rồi phân tích có lý, có tình, đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Khi mọi người hiểu và chia sẻ, khúc mắc sẽ dần được tháo gỡ.

Chỉ trong 2 tháng, Ban Công tác Mặt trận đã hòa giải thành công 3 vụ việc, góp phần giữ gìn tình làng, nghĩa xóm.
Vai trò “cầu nối” của Mặt trận còn được thể hiện trong vận động Nhân dân thực hiện các chủ trương về quy hoạch, phát triển đô thị. Trước chủ trương di chuyển chợ Đồng Tâm, nhiều người dân còn băn khoăn, nhưng qua tuyên truyền, giải thích, người dân dần hiểu, đồng thuận và ủng hộ.
Bà Vũ Thị Thanh, tổ dân phố Đồng Tâm 1 cho biết: “Ban đầu chúng tôi lo bất tiện, ảnh hưởng hoạt động buôn bán, nhưng khi được tuyên truyền, giải thích, chúng tôi đã đồng thuận, ủng hộ, góp phần xây dựng đô thị văn minh, hiện đại”.

Không chỉ gắn kết trong đời sống, tình làng, nghĩa xóm còn trở thành động lực trong phát triển kinh tế. Tại thôn Hùng Thịnh, xã Cát Thịnh, 193 hộ, gần 800 nhân khẩu thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, nhất là trồng quế; hộ làm tốt hỗ trợ hộ khó khăn về cây giống, kỹ thuật, ngày công và vốn.
Ông Vũ Mạnh Tuyền - Trưởng Ban Công tác Mặt trận thôn cho biết: “Khi người dân cùng hướng tới lợi ích chung, sức mạnh cộng đồng sẽ được phát huy”.
Nhờ đó, thu nhập bình quân đạt 52 triệu đồng/người/năm, thôn không còn hộ nghèo; người dân tiếp tục chung sức xây dựng cảnh quan, lắp điện chiếu sáng và giữ gìn an ninh, trật tự tại địa phương.
Đồng thuận tạo nên sức mạnh

Ở cơ sở, chủ trương chỉ thực sự vào cuộc sống khi có sự đồng thuận của Nhân dân. Bởi vậy, Mặt trận và các tổ chức thành viên luôn chú trọng phát huy tình làng, nghĩa xóm, củng cố khối đại đoàn kết; phối hợp với tổ hòa giải, người có uy tín và lực lượng nòng cốt sâu sát địa bàn, lắng nghe tâm tư, kịp thời tuyên truyền, vận động, tháo gỡ những vấn đề phát sinh. Trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” được coi trọng.
Khi có mâu thuẫn, MTTQ và các đoàn thể phối hợp với tổ hòa giải, trưởng thôn, người có uy tín trực tiếp gặp gỡ, lắng nghe, phân tích đúng - sai, vận động trên tinh thần tình làng, nghĩa xóm” - bà Nguyễn Thị Xuân Hương - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Văn Chấn nhấn mạnh.
Từ đầu năm đến nay, MTTQ cơ sở toàn tỉnh đã tiếp nhận hơn 330 vụ việc hòa giải, trong đó hòa giải thành đạt 87,2%. Sự đồng thuận còn được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực: Nhân dân hiến 1.550 m² đất, hoàn thành 4 km đường thắp sáng, duy trì hàng trăm km đường hoa, đường điện, đường cờ. Đó chính là sức mạnh của lòng dân khi được tập hợp, lan tỏa và phát huy đúng hướng.
Khi Mặt trận làm tốt vai trò kết nối, sự đồng thuận trong Nhân dân sẽ được chuyển hóa thành những hành động cụ thể, thiết thực.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Linh - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho biết, thời gian tới, Mặt trận tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng gần dân, sát cơ sở; phát huy vai trò của Ban Công tác Mặt trận, người có uy tín, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố và các tổ chức đoàn thể trong tập hợp, vận động Nhân dân. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước gắn với phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội, kịp thời nắm và giải quyết những vấn đề phát sinh từ cơ sở.
Bên cạnh đó, đẩy mạnh chuyển đổi số, triển khai hiệu quả “Cổng Mặt trận số”, tạo thêm kênh để Nhân dân phản ánh tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị.
Từ mỗi Ban Công tác Mặt trận thôn, tổ dân phố, việc quy tụ lòng dân, củng cố niềm tin chính là nền tảng xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo động lực đưa quê hương phát triển nhanh, bền vững.
Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/phat-huy-suc-manh-cong-dong-post909350.html

