Phát huy nội lực, chuẩn bị tốt cho huấn luyện chiến sĩ mới
Năm nay, Tiểu đoàn 158, Vùng 1 Hải quân tiếp nhận, huấn luyện chiến sĩ mới thuộc các địa bàn: TP Hải Phòng và các tỉnh Quảng Ninh, Thái Bình. Những ngày này, Tiểu đoàn đã và đang phát huy nội lực, làm tốt công tác chuẩn bị, sẵn sàng cho mùa huấn luyện chiến sĩ mới.
Cùng với việc xây dựng kế hoạch huấn luyện chiến sĩ mới, Tiểu đoàn đã chủ động kiện toàn khung cán bộ huấn luyện; cử cán bộ tham gia tập huấn huấn luyện chiến sĩ mới do Vùng 1 tổ chức và tổ chức tập huấn cho toàn Tiểu đoàn. Trong đó tập trung vào các nội dung: Tổ chức, phương pháp huấn luyện và thông qua giáo án; phương pháp bồi dưỡng cán bộ; hướng dẫn, thống nhất phương pháp xây dựng kế hoạch, tiến trình biểu và đăng ký thống kê huấn luyện, soạn thảo giáo án.
Trung tá Nguyễn Minh Tuấn, Phó tiểu đoàn trưởng, Tiểu đoàn 158 cho biết: “Tiểu đoàn cử cán bộ đi tập huấn cấp vùng. Sau khi tập huấn cấp vùng xong, Tiểu đoàn về tổ chức tập huấn tại đơn vị. Xác định các tiểu đội trưởng là những người cùng ăn, cùng ở, cùng huấn luyện và trực tiếp hướng dẫn chiến sĩ mới nên chúng tôi chú trọng tập huấn, bồi dưỡng đầy đủ các nội dung trong đó tập trung huấn luyện về nắm công tác quản lý tình hình, tư tưởng của bộ đội, phương pháp tổ chức, duy trì luyện tập của tiểu đội”.
Chỉ huy Tiểu đoàn kiểm tra mô hình học cụ huấn luyện chiến sĩ mới.
Đảng ủy Tiểu đoàn đã kiện toàn các tổ chức Đảng, hội đồng quân nhân, tổ chiến sĩ bảo vệ, tổ công tác dân vận, tuyên truyền đặc biệt. Các đơn vị tiếp nhận, cấp phát sổ tay chiến sĩ, vật tư công tác Đảng, công tác chính trị đúng theo quy định đồng thời chuẩn bị tốt nội dung phát động thi đua trong huấn luyện, tạo khí thế sôi nổi, phấn khởi ngay từ những ngày đầu.
Thiếu tá Hoàng Thế Anh, Chính trị viên phó Tiểu đoàn 158 chia sẻ: "Chúng tôi đã phát huy tinh thần trách nhiệm của cán bộ các cấp trong phát huy sáng kiến cải tiến mô hình hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị và triển khai các đại đội làm mới cũng như củng cố pa-nô, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền cổ động thao trường trong quá trình huấn luyện cũng như trong quá trình là đánh, bắn, ném đạn thật của chiến sĩ mới. Chúng tôi đã xây dựng kế hoạch, tổ chức phân công bài giảng cho cán bộ chính trị một cách chặt chẽ, từ đó thông qua những phê duyệt theo đúng kế hoạch, thời gian".
Chuẩn bị cho huấn luyện chiến sĩ mới, Tiểu đoàn đã xây dựng tiến trình biểu huấn luyện một cách khoa học, hợp lý, bảo đảm xoay vòng đổi tập giữa các trung đội, tận dụng hết công năng của thao trường bãi tập. Các đại đội thuộc tiểu đoàn đã lựa chọn các đồng chí có tay nghề cơ khí, thợ mộc, thợ xây… nhằm phát huy nội lực sửa chữa làm mới bia bảng, mô hình học cụ, thao trường bãi tập.
Thiếu tá Vũ Đức Quân, Đại đội trưởng Đại đội 1, Tiểu đoàn 158 cho biết: “Đơn vị đã làm mới 130 bia, bảng các loại và làm 3 mô hình, sáng kiến phục vụ cho huấn luyện và 3 mô hình phục vụ cho hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị. Đối với sổ sách giáo án, đơn vị đã tiến hành hoàn thiện xong sổ sách giáo án phục vụ huấn luyện hết tháng thứ nhất”.
Bảo đảm hậu cần, kỹ thuật cho huấn luyện chiến sĩ mới, toàn tiểu đoàn đã giặt, phơi quân trang dùng chung, cấp phát chăn, màn, gối, chiếu đến từng giường để bộ đội đến đơn vị có thể sử dụng được ngay. Ngoài ra, bộ phận Quân y đã phun thuốc phòng dịch, thuốc diệt côn trùng bảo đảm nơi ăn, ở sinh hoạt cho bộ đội. Với phương trâm tất cả vì chiến sĩ thân yêu, Tiểu đoàn đã sửa chữa, củng cố hệ thống điện, nước, bảo đảm cho chiến sĩ có nước nóng sử dụng khi thời tiết giá lạnh, quạt mát khi trời nắng nóng.
Khắc phục khó khăn do hạn chế về diện tích đất tăng gia sản xuất, Tiểu đoàn đã làm tốt công tác dân vận, mượn đất nhàn rỗi của người dân gần đơn vị để tổ chức trồng rau xanh phục vụ bộ đội. Theo Thiếu tá QNCN Vũ Đức Hạnh, nhân viên Hậu cần - Kỹ thuật Tiểu đoàn 158, “Tiểu đoàn tổ chức trồng rau xanh, chăn nuôi gà, lợn, bảo đảm nguồn thực phẩm sạch phục vụ cho bữa ăn của bộ đội. Hiện tại, chúng tôi đã trồng được 4.200m2 rau củ, quả các loại để sẵn sàng khi chiến sĩ mới vào có thực phẩm sạch và rẻ hơn giá thị trường. Để từ đó nâng cao chất lượng đời sống cán bộ, chiến sĩ trong Tiểu đoàn”.
Bảo đảm vũ khí cho huấn luyện chiến sĩ mới, Tiểu đoàn đã làm tốt công tác bảo quản, bảo dưỡng, khắc phục, sửa chữa những hỏng hóc và các biện pháp tăng cường quản lý vũ khí trang bị kỹ thuật theo quy định.
Với những giải pháp thiết thực, đồng bộ trong công tác chuẩn bị, tin tưởng rằng Tiểu đoàn 158, Vùng 1 Hải quân sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới được giao.